Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Rèn kỹ năng sống

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Rèn kỹ năng sống

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thời tiết khắc nghiệt trong lúc công việc cuối năm bận rộn đang là thử thách đối với mọi người. Khó khăn càng khó khăn hơn đối với người nghèo. Mỗi đơn vị, gia đình, cá nhân càng cần phải nâng cao ý thức, kỹ năng sống để đảm bảo an toàn. Không thể chỉ vì những sơ sẩy, bất cẩn mà phải gánh những hậu quả đau lòng. Một việc như đốt than sưởi ấm dẫn đến chết người như ở Nghệ An hôm 25-1 vừa qua tiếp tục là tiếng chuông cảnh tỉnh. 

Chuyện nhiễm độc khói than, chết vì sưởi ấm bằng than lâu nay đã không còn là chuyện lạ.Việc bà Nguyễn Thị Tiến ở thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn (Nghệ An), đốt than củi để xông cho con gái là sản phụ Nguyễn Thị Nga, sưởi ấm cho sản cả nhà lâu nay nhiều người vẫn làm. Chẳng kể ở nhiều vùng quê, ngay ở Hà Nội, mấy năm trước cả một gia đình ra đi cũng chỉ vì đốt than sưởi ấm. Thời bao cấp, kể cả gần đây, không ít người đã là nạn nhân của việc đun bếp than tổ ong. Mỗi năm Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cũng đã phải cấp cứu hàng chục bệnh nhân loại này. Cái chết của việc hít phải khói than là cái chết từ từ. Những người còn sống thì não bị ảnh hưởng không thể trở lại bình thường.

Nhà chật, phòng đóng kín, đặt một bếp than, chưa nói đến than tổ ong, ngay than củi, nhưng cháy âm ỉ suốt đêm thi nhau tranh với người hút ô xi, sản sinh ra khí carbon monoxide (CO), thì chẳng khác gì một lò tự sát vậy. Và việc đốt than ở gia đình bà Tiến, chị Nga đã gây ra cái chết của bé gái 18 tháng tuổi con chị Nga, 4 người khác nguy kịch.

Trước đó, tối 8/12, chị Lê Thúy Kiều ở Điện Quang (Điện Bàn- Quảng Nam) cũng đã đốt lửa lò than, đặt dưới gầm giường cho ấm trước khi đi ngủ, hậu quả đứa con trai 2 tuổi tử vong, vợ chồng chị Kiều cũng trong tình trạng nguy kịch.

Oái oăm thay, có những việc nhiều người không hiểu biết đã đành, nhưng nhiều người biết vẫn bất cẩn để gây ra hậu quả. Mùa rét, ngày rét, gây ảnh hưởng trực tiếp đến người già, con trẻ. Cơ quan chức năng đã yêu cầu các gia đình vào buổi sáng theo dõi thời tiết trên hệ thống phát thanh, truyền hình. Nếu nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C, thì cứ tự động cho các cháu nghỉ học. Đây là quy định để bảo vệ sức khỏe cho trẻ thơ. Tuy nhiên không ít gia đình, bố mẹ chưa thực sự quan tâm. Cũng như với người già, rất nguy hại với thời tiết lạnh.

Những ngày này, các bệnh viện, bệnh nhân gia tăng, chủ yếu người già, trẻ nhỏ. Chỉ trong 3 ngày rét đậm, bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận hơn 20 ca tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim. Không ít trường hợp, các cụ thức dậy mặc đồ mỏng vào nhà vệ sinh, hay tập thể dục buổi sáng sau đó thì đột quỵ. Theo các bác sĩ, tình trạng này không chỉ với người già.

Ngay người trẻ có các bệnh như huyết áp cao, béo phì, mỡ máu cũng dễ bị tai biến mạch máu não. Đây là căn bệnh đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng, nếu người còn sống cũng phải mang những di chứng rất nghiêm trọng. Vậy nhưng, không ít bạn trẻ không để ý đến sức khỏe của mình. Vì ham vui, ham theo chúng bạn vẫn lao theo những chuyến đi phượt, lao về các vùng cao tự sướng với tuyết rơi. Người khỏe thôi miễn bàn, nhưng với các chàng, nàng béo phì, mỡ máu, áp huyết cao, xin hãy dè chừng....

Việc thiếu hiểu biết, bất cẩn, chủ quan, coi thường sinh mạng không chỉ gây hậu quả cho chính bản thân, gia đình mà còn cho cả xã hội. Chuyện những con đường lên núi ở các vùng cao những ngày này luôn là nỗi lo của các lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đường tuyết rơi trơn trượt, tắc nghẽn đường đã luôn xảy ra.

Sự hy sinh của Trung tá Trần Văn Hinh, Trạm trưởng CSGT khu vực Tuần Giáo (Điện Biên) khi đang làm nhiệm vụ phân luồng trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua đèo Pha Đin sáng 25/1, là một tai nạn rất đáng tiếc. Anh bị chiếc xe tải trượt bánh chèn vào thành cầu. Chiếc xe tải bị mất lái do đường trơn trượt này cũng là sự cảnh báo những hiểm nguy có thể xảy ra cho bất cứ phương tiện tham gia giao thông nào trong những ngày mưa rét khắc nghiệt này.

Kỹ năng sống, kỹ năng chống chọi với thiên nhiên là việc phải được rèn luyện đối với mỗi người, gia đình, đơn vị. Không chỉ bảo vệ tính mạng con người mà còn phải bảo vệ hoa màu, vật nuôi. Giá rét bất thường cũng gây thiệt hại rất lớn cho bà con nông dân về hoa màu, vật nuôi. Với những người có kinh nghiệm sống, kinh nghiệm chống chọi với thiên nhiên sự thiệt hại sẽ giảm đi rất nhiều. Trong những ngày giá rét, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng chống rét cho người, rất cần tìm các biện pháp chống rét, bảo vệ vật nuôi, cây trồng, những phương tiện mưu sinh của người dân, nhất là dân nghèo.

Thời tiết giá rét là chuyện bình thường xưa nay, và với sự biến đổi khí hậu, người ta sẽ còn phải chờ đón những khắc nghiệt khó lường hơn của thời tiết. Việc giáo dục, hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm, rèn kỹ năng sống, chống chọi với thiên nhiên cho người dân, giúp người dân vượt qua khó khăn, không chỉ những chiếc áo ấm từ thiện, mà còn cần trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể với những kế hoạch, giải pháp trước mắt và lâu dài.

Kiên Long