Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Rodrigo Duterte - Từ 'Kẻ trừng phạt' tới Tổng thống Philippines

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Rodrigo Duterte - Từ 'Kẻ trừng phạt' tới Tổng thống Philippines

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từng được mệnh danh là “Donald Trump” phiên bản Philippines sau khi tung ra hàng loạt các phát ngôn gây sốc, ứng viên tranh cử Tổng thống Rodrigo Duterte dù vậy đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sau khi các đối thủ của ông tuyên bố rút lui hôm 10/5.

Rodrigo Duterte - Từ 'Kẻ trừng phạt' tới Tổng thống Philippines

Ông Rodrigo Duterte, được mệnh danh là Donald Trump của Philippines,
đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ở Philippines (Nguồn: Borneopost).

Dù cho kết quả chính thức đến chiều ngày 10-5 vẫn chưa được tuyên bố, nhưng việc đối thủ chính của ông, Manuel Roxas thừa nhận thất bại sau khi quá trình bỏ phiếu diễn ra đã cho thấy viễn cảnh rõ ràng về chiến thắng không thể đảo ngược của ông Duterte. Bản thân ông Duterte nói rằng, ông đã chấp nhận sự ủy thác này với sự khiêm nhường.

Ứng viên 71 tuổi này từng được mệnh danh là Donald Trump phiên bản 2 do khơi dậy nhiều tranh cãi bằng các bình luận gây sốc trong suốt chiến dịch tranh cử của mình. Nhưng chính nhờ các quan điểm cứng rắn của bản thân đã khiến ông Duterte giành chiến thắng chung cuộc.

Tiếng tăm của ông Duterte trong việc mạnh tay đàn áp tội phạm khi còn là Thị trưởng thị trấn Davao ở miền Nam Philippines - từng một thời tai tiếng vì tình trạng vô luật pháp - đã khiến người ta đặt cho ông biệt danh là “Kẻ trừng phạt” và điều đó được các cử tri coi trọng.

Một trong những nhân tố giúp chiến dịch của ông thành công là cam kết đập tan tham nhũng, xóa bỏ nghèo đói và sự bất bình đẳng đang ngày càng lan rộng bất chấp đà tăng trưởng kinh tế nhanh của Philippines dưới thời kỳ mà Tổng thống Benigno Aquino nắm quyền lực.

Rodrigo Duterte, người đàn ông từng bị các đối thủ của ông coi là người sẽ mang đến sự kinh hoàng tới Philippines, đã giành chiến thắng rõ ràng sau khi quá trình kiểm phiếu cho thấy ông nhận được số phiếu gần gấp đôi so với đối thủ chính của mình.

Nhưng vấn đề còn chưa rõ là liệu ông sẽ làm gì sắp tới trên cương vị người đứng đầu Philippines. Cam kết sẽ dẹp tan tội phạm và đuổi việc các quan chức tham nhũng đã giúp ông giành được sự ủng hộ của hàng triệu cử tri - những người vốn quan ngại về một chính phủ không hiệu quả. Nhưng đến nay, ông Duterte mới chỉ hé lộ rất ít chi tiết về chính sách của mình.

Trước mắt, ông Duterte sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ hết sức khó khăn đó là vực dậy một quốc gia vẫn bị ám ảnh bởi nghèo đói và có cơ sở hạ tầng nghèo nàn.

Giới chức bầu cử nước này cho hay, 81% trong tổng số 54 triệu cử tri nước này đã đi bỏ phiếu. Các thượng nghị sỹ cùng khoảng 18.000 quan chức địa phương cũng được bầu cử trong đợt này. Tổ chức giám sát bầu cử Philippines (PPCRV) nói rằng, với 90% số phiếu đã được kiểm, ông Duterte đã giành được trên 14,8 triệu phiếu bầu - tương đương 39%. Trong khi đó, ông Roxas, cựu Bộ trưởng Nội vụ và là đối thủ bám sát ông Duterte nhất, chỉ giành được 8,6 triệu phiếu bầu.

Một đối thủ sừng sỏ khác của ông Duterte, Thượng nghĩ sỹ Grace Poe, là ứng viên đầu tiên thừa nhận thất bại của mình và cam kết sẽ hợp tác với chính phủ mới.

Những con số thống kê mới đây nhất về Philippines cũng không mấy sáng sủa: 25% dân số nước này đang sống dưới mức nghèo khó - một thực tế gần như không mấy thay đổi trong suốt 2 thập kỷ qua. Bởi vậy không có gì là bất ngờ khi người dân Philippines lựa chọn một ứng viên sẵn sàng thẳng tay trừng phạt tội phạm, mạnh miệng và là con người của hành động… thay vì lựa chọn ông Roxas.

Tổng thống Benigno Aquino sẽ phải nhượng lại quyền lực của mình do Hiến pháp Philippines hạn chế mỗi đời Tổng thống chỉ được tại vị trong một nhiệm kỳ 6 năm duy nhất. Kể từ khi ông Duterte trỗi dậy trong các vòng bỏ phiếu trước tổng tuyển cử, ông Aquino đã cố gắng tập hợp các ứng viên khác chống lại ông, cảnh báo rằng việc ông này đắc cử đồng nghĩa với sự trở lại của chế độ độc tài ở Philippines.

Trước đây, ông Duterte từng đưa ra nhiều bình luận gây sốc trong chiến dịch của mình, nói rằng ông sẽ “thảm sát” tội phạm và những người sử dụng thuốc phiện, đùa cợt về vụ hiếp dâm một nữ truyền giáo người Australia và tuyên bố rằng ông sẽ giải tán Quốc hội nếu họ không nhất trí quan điểm với ông.

Ông Duterte cũng từng đưa ra quan điểm của mình về vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa Philippines và Trung Quốc trên Biển Đông một cách thẳng thừng, nói rằng ông sẽ đích thân đi tàu tới các hòn đảo tranh chấp và cắm quốc kỳ Philippines lên đó. Trong hôm đầu tuần, ông Duterte còn nói rằng ông sẽ tìm kiếm các cuộc đàm phán đa phương về vấn đề tranh chấp chủ quyền, trong đó có cả Mỹ và Nhật Bản.

Ông Rodrigo Duterte sinh năm 1945 trong một gia đình có truyền thống làm chính trị, nhưng lại có tiểu sử khiêm tốn hơn nhiều chính trị gia khác.

Từng tổ chức đám cưới 2 lần nhưng giờ vẫn độc thân, ông Duterte từng nói rằng ông có vài người bạn gái.

Là một luật sư, ông trở thành phó Thị trưởng của Davao năm 1986 và là Thị trưởng vào năm 1988.

Trở nên nổi tiếng nhờ công trạng trong công cuộc chống tội phạm, tham nhũng. Cam kết sẽ tiếp tục quan điểm cứng rắn khi trở thành Tổng thống.

Thường gây sốc bằng các bình luận của mình, như tuyên bố rằng sẽ xử tử hàng nghìn kẻ tội phạm mà không cần xét xử.

Linh Chi