Rối kiểm tra năng lực
Với việc Bộ GD&ĐT đã quyết định bỏ mức điểm sàn của kỳ thi tuyển sinh năm 2017, nhiều trường ĐH danh tiếng, có chất lượng đang chuẩn bị những bài kiểm tra năng lực để có thể đánh giá, phân loại tốt hơn nhằm tìm ra những thí sinh đầu vào có chất lượng.
Đây là điều hoàn toàn cần thiết vì chỉ có điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp Quốc gia sẽ không thể là thước đo cho toàn bộ hàng trăm trường đại học, hàng ngàn ngành nghề học khác nhau.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia giáo dục lại cho rằng, chính những bài kiểm tra năng lực kia cũng đang mang đến nhiều lo lắng.
Cụ thể, đó đơn giản chỉ là một bài kiểm tra do nhà trường thực hiện. Nó chưa phải là một kỳ thi và chắc chắn, các tiêu chí để đánh giá của nó cũng rất chủ quan, không có một mẫu chuẩn nào để đánh giá, sàng lọc.
Vì thế, rất dễ xảy ra tình trạng những thí sinh điểm cao có thể rớt đại học còn những thí sinh điểm thấp lại đậu đại học sau những bài kiểm tra năng lực này.
Thậm chí, ngay cả tiêu chí 20% điểm thi năng lực cộng với 80% điểm thi tốt nghiệp cũng chỉ là một ước lượng do các trường đại học tự đặt ra.
Đặc biệt, hầu hết các thí sinh khi tham dự các kỳ thi năng lực cũng khá mơ hồ và không biết mình đang thi môn gì, ôn tập ở đâu, lượng kiến thức học khi nào…
Với một hệ thống đào tạo nhân lực chất lượng cao dành cho thí sinh đại học, việc tự ý đặt ra các tiêu chí không rõ ràng, gói gọn trong từ “năng lực” để tuyển chọn có thể coi là một sự bất an lớn.
Nó không chỉ ảnh hưởng tới khả năng trúng tuyển hay không mà nhìn xa hơn, nó còn ảnh hưởng lớn đến chất lượng đại học.
Thậm chí là giá trị nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội vì từ những trường đại học danh tiếng này, những bạn trẻ sẽ là tương lai của một lực lượng lao động chất lượng cao cho xã hội.
Có thể nói, việc thiếu tiêu chí, các trường tự ý ra đề, chấm đề, xét cộng điểm của bài kiểm năng lực dễ dẫn tới bất cập rối bời. Bài kiểm tra năng lực là một “thước đo” thiếu chuẩn xác, không tương đương giữa các trường đại học với nhau.
Vì thế, dự báo hậu quả của tình trạng nhiều trường ồ ạt đưa ra các bài kiểm tra năng lực khác nhau theo đặc thù của riêng mình sẽ khiến công tác tuyển sinh rơi vào trạng thái không kiểm soát được.
Các thí sinh tất nhiên sẽ bị chi phối rất lớn bởi bài kiểm tra này nhưng lại không biết bắt đầu chuẩn bị từ đâu.