Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết tại vùng biên Quảng Trực
Chiều tối 7/11, tại bon Bu Dăr, xã biên giới Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư năm 2025 nhân Kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025).

Đến dự Ngày hội Đại đoàn kết có bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; K’Ho, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; Dương Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Trực và đông đảo cán bộ, Nhân dân xã Quảng Trực về dự.
Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội, các đại biểu và nhân dân bon Bu Dăr đã cùng nhau ôn lại truyền thống 95 năm vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.
Được biết, bon Bu Dăr hiện có 580 hộ, 1.976 nhân khẩu với 7 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 7,41%. Năm qua, cán bộ và nhân dân trong bon luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.
Ban công tác Mặt trận được phát huy hiệu quả, đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết ở cơ sở.
Phát biểu tại Ngày hội, bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cán bộ và nhân dân bon Bu Dăr tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, thực hiện hiệu quả 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Bà Phạm Thị Phúc nhấn mạnh, bà con nhân dân bon Bu Dăr cần phát huy nội lực, tự lực, tự cường trong lao động sản xuất, thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo.
Đề nghị người dân xã Quảng Trực, đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phương thức sản xuất phù hợp.
Xây dựng đời sống văn hóa phong phú, giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái” trong cộng đồng.
Tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.