Báo Đại Đoàn Kết Công nghệ

Rực rỡ các loài cá

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Rực rỡ các loài cá

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cá là một loài sinh vật khá phong phú và đa dạng về chủng loại. Có nhiều loài cá với hình dạng kỳ quái, hung dữ có thể khiến chúng ta hoảng sợ khi bắt gặp. Tuy nhiên, cũng có nhiều loài cá có màu sắc rực rỡ khiến chúng ta “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”.

Rực rỡ các loài cá

1. Cá trạng nguyên

Cá trạng nguyên là một loài cá nước mặn, thường sống ở vùng biển Đông Nam Thái Bình Dương và ở phía bắc của Australia. Với hình dáng của vây màu sắc sặc sỡ thu hút ánh nhìn, cá trạng nguyên được mệnh danh là một trong những loài cá đẹp nhất thế giới.

Cá trạng nguyên được nhà khoa học người Mỹ Albert William Herre mô tả năm 1927. Chúng được nhận biết là có màu xanh lam hình thành bởi các sắc tố tế bào. Con đực thường to và có màu sắc sặc sỡ hơn. Tên phân loài là splendidus, lấy từ tiếng La tinh splendid nghĩa là lộng lẫy. Tên tiếng Việt cá trạng nguyên xuất phát từ tên tiếng Anh Mandarinfish do bộ cánh vô cùng sống động giống như bộ quần áo của các tân trạng nguyên khi lên nhận phong chức.

Cá trạng nguyên sinh sống cạnh các rạn san hô, khá kín đáo, ban ngày thường ẩn nấp, ban đêm mới ra đi kiếm bạn tình. Thức ăn là những động vật giáp xác và động vật không xương sống nhỏ. Cá trạng nguyên có thể chất khỏe mạnh. Ngoài ra chúng còn có khả năng kháng một số bệnh chung về cá.

Rực rỡ các loài cá - 1

2. Cá dĩa

Cá dĩa thuộc họ Cá rô phi Cichlidae (Rô phi vốn là họ cá có rất nhiều loài đẹp) thường sống quanh lưu vực sông Amazon (Nam Mỹ).

Cá dĩa có thân hình trơn láng với nhiều biến thể màu sắc khác nhau. Chúng được mệnh danh là loài đẹp nhất trong tất cả các loài cá nước ngọt, đồng thời cũng là một trong các loài cá nước ngọt đắt nhất. Người Hoa gọi cá đĩa là “Ngũ Sắc Thần Tiên” và tôn nó là “Nhất Đại Mỹ Ngư” tức là cá đẹp nhất trong các loài cá nuôi để làm cảnh.

Cá trưởng thành có kích thước từ 15 cm đến 20 cm, thân hình có dạng tròn như chiếc đĩa, rất dẹp, miệng nhỏ, mang nhỏ và sống hiền hòa theo bầy đàn trong tự nhiên. Cá dĩa không kén ăn, nhưng tương đối khó nuôi vì cá chỉ sống mạnh khỏe ở một môi trường nước thật sạch.

Rực rỡ các loài cá - 2

3. Cá Thù lù

Cá Thù lù là thành viên duy nhất còn sống sót từ thời tiền sử của gia đình cá Zanclidae, sinh sống ở vùng biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Đặc trưng bởi các vạch sọc màu trắng, vàng, đen ở thân, người ta ví cá Thù lù là loài cá có ngoại hình “sang chảnh” nhất thế giới. Trong tự nhiên, cá Thù lù có thể đạt tới kích thước 18 cm, khó có thể phân biệt sự khác nhau giữa con đực và con cái. Chúng là loài ăn thực vật gồm tảo biển và bọt biển.

Cá Thù lù được rất nhiều người chơi cá cảnh mong muốn sở hữu bởi vẻ ngoài tao nhã và duyên dáng. Tuy nhiên, chúng rất khó nuôi bởi cần lượng lớn thức ăn tự nhiên là tảo và bọt biển trong giai đoạn làm quen với bể. Sau khi đã thích nghi, chúng cần cung cấp một chế độ ăn uống khá đa dạng: thịt băm nhỏ, tôm mysis, tôm giàu vitamin ngâm nước muối, spirulina và tảo. Chính sự “sang chảnh” đã khiến chúng đã trở thành thước đo của những người chơi cá cảnh biển với nhau.

Rực rỡ các loài cá - 3

4. Cá thiên thần lửa

Cá thiên thần lửa là một loài cá trong họ Pomacanthidae. Tên tiếng Anh của nó là Flame Angelfish trong tiếng việt gọi là Thiên Thần Lửa.

Đúng như cái tên Thiên Thần Lửa, loài cá này nổi bật nhất trong lòng đại dương bởi cơ thể có màu đậm đỏ và cam với những sọc thẳng đứng màu đen. Phần đuôi của vây lưng và vây hậu môn màu xanh lại được “tôn” lên bởi những sọc ngang màu đen dọc. Thức ăn của chúng là một số san hô mềm và lớp phủ ngoài các loài sò.

Loài cá này không có sự khác biệt phân biệt về màu sắc giữa đực và cái. Chỉ có sự khác biệt nhỏ trong cả màu sắc và dấu hiệu của loài này dựa trên địa danh đánh bắt. Thiên thần lửa từ miền Trung Thái Bình Dương gồm từ cả hai quần đảo Marshall và đảo Christmas. Tại đảo Marshall thì cá có màu đỏ, với các thanh màu đen dày chạy dọc xuống cơ thể. Đảo Christmas thì thường màu đỏ và cam với những thanh mỏng màu đen chạy dọc xuống cơ thể.

Thiên thần lửa từ Cebu có màu đỏ và cam với các thanh màu đen không xác định và một màu vàng ở giữa các thanh. Còn từ Tahiti hiếm khi được đánh bắt và có màu đỏ máu trong màu sắc và có rất ít hoặc không có màu vàng.

Rực rỡ các loài cá - 4

5. Cá đuôi gai

Cá đuôi gai là loài cá phổ biến được tìm thấy trong các rạn san hô Đông Thái Bình Dương. Chúng có một cơ thể màu xanh hoàng gia, đuôi màu vàng, và mảng màu đen. Phần dưới cơ thể là màu vàng ở tây trung bộ Ấn Độ Dương.

Cá đuôi gai khá dẹt, giống như một chiếc bánh kếp, với một hình dạng cơ thể tròn, mũi nhọn, vảy nhỏ và có thể phát triển đến 30 cm. Chúng có 9 gai lưng, 26-28 tia vây lưng mềm, 3 gai hậu môn, và 24-26 tia mềm hậu môn.

Loài cá có màu sắc rực rỡ này trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến sau khi bộ phim hoạt hình “Đi tìm Nemo” ( Finding Nemo) được công chiếu. Chúng là một loài cá yếu và rất dễ bị nhiễm trùng.

Lúc chưa trưởng thành, loài cá này có chế độ ăn bao gồm chủ yếu của sinh vật phù du. Con trưởng thành ăn tạp và ăn sinh vật phù du cùng tảo. Chúng sinh sản trong khoảng thời gian cuối buổi chiều và buổi tối. Sự kiện này được chỉ định bởi một sự thay đổi màu sắc từ màu xanh đậm đồng nhất sang màu xanh nhạt.

Bùi Mai Loan