Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Rực rỡ Ngày hội đại đoàn kết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Rực rỡ Ngày hội đại đoàn kết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày tháng 11, không khí vui tươi, ấm áp của Ngày hội Đại đoàn kết lan tỏa khắp các khu dân cư trên cả nước. Điểm mới của Ngày hội đại đoàn kết năm nay là khi 5 tổ chức chính trị - xã hội về chung một mái nhà Mặt trận…

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Ngày hội đặc biệt

Năm nay, ở những nơi vừa trải qua thiên tai, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn được tổ chức trong không khí ấm áp, thấm đậm tinh thần đại đoàn kết. Người dân đến với ngày hội không chỉ để chung vui mà còn để động viên nhau vượt qua mất mát, sẻ chia khó khăn và cùng nhau tái thiết cuộc sống.

Dự và phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết tại Khu dân cư Thắng Kiên, xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Ngày hội năm nay diễn ra trong bối cảnh khác với những năm trước, đó là sự sáp nhập địa giới hành chính trên cả nước, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cơn bão số 13 vừa qua gây hậu quả chưa từng có trong lịch sử.

“Trong hoàn cảnh khó khăn đó, chúng ta vẫn có điểm tựa là sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của người dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự lãnh đạo của các cấp chính quyền; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; chúng ta biết kết hợp sức mạnh của Trung ương với địa phương, sức mạnh của doanh nghiệp với nhân dân; sức mạnh từ nhân dân” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đối với xã Đề Gi, năm qua mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội là hết sức tích cực, đặc biệt là khắc phục hậu quả bão lũ; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc.

Tại TP Huế, nơi mưa lũ gây ra nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng và môi trường, không ít khu dân cư đã gắn hoạt động của Ngày hội Đại đoàn kết với việc dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải và làm sạch hệ thống đường sá, kênh mương. Người dân, đoàn viên, hội viên cùng chính quyền địa phương chia nhau từng phần việc, người thu gom rác, người phát quang cây cối, người dọn dẹp bùn đất, trả lại vẻ đẹp đặc trưng của một “thành phố xanh” nổi tiếng cả nước.

Còn ở Thái Nguyên, nơi người dân vừa chung tay vượt qua cơn lũ dữ, Ngày hội trở thành dịp để cùng nhau ôn lại thời điểm khó khăn mà người dân trong toàn tỉnh vừa gặp phải. Bà con xúc động nhớ lại khi nhiều địa bàn chìm trong lũ dữ. Lúc ấy, từ trong và ngoài tỉnh, có người góp vài cân gạo, có người ủng hộ tiền, có người nấu hàng nghìn suất cơm cứu trợ, có người lặn lội mang hàng cứu trợ đến tận nơi. Không ai bảo ai, nhưng ai cũng muốn làm việc gì đó để san sẻ với đồng bào mình.

Đó là những nghĩa cử giản dị mà ấm lòng xuất phát từ truyền thống đoàn kết của dân tộc. Hình ảnh đó trở thành điểm nhấn đặc biệt của Ngày hội Đại đoàn kết năm nay.

Bà Giàng Thị Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai nhảy sạp cùng bà con nhân dân thôn Khe Trầu, xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai trong Ngày hội Đại đoàn kết.
Bà Giàng Thị Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai nhảy sạp cùng bà con nhân dân thôn Khe Trầu, xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai trong Ngày hội Đại đoàn kết.

Khi Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam hòa cùng Ngày hội

Lễ Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam đã được một số trường đại học hoà cùng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự buổi lễ tại Học viện Tài chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá cao sáng kiến này. Bởi lẽ, đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo và củng cố tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc chính là hai trụ cột tinh thần mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư số 20, 21, 22, 23, 24 phường Yên Hòa, TP Hà Nội cũng tạo điểm nhấn đặc biệt khi phối hợp cùng các trường công lập trên địa bàn phường để kết hợp với Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Ý nghĩa sâu sắc của cách tổ chức này là đưa giáo dục truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc sâu rộng hơn trong nhà trường; tạo mối giao lưu, gắn kết hơn nữa giữa cán bộ, giáo viên ngành giáo dục với nhân dân địa bàn.

Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội đại đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Tại Fukuoka (Nhật Bản), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với Hội người Việt Nam tại Fukuoka (AVF) vừa tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu – Nhật Bản và Đại hội Thể dục Thể thao người Việt Nam tại Kyushu năm 2025”. Đây là lần đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức.

Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội, bày tỏ niềm xúc động khi chứng kiến sự hội tụ chưa từng có của cộng đồng người Việt tại Kyushu.

“Ngày hội không chỉ gặp nhau để vui chơi, giao lưu, mà còn để khẳng định một điều thiêng liêng, dù sống xa Tổ quốc, mỗi người Việt vẫn mang trong mình dòng máu Lạc Hồng,  trái tim luôn hướng về quê hương. Lá cờ hôm nay chúng ta cùng xếp không chỉ là biểu tượng của Việt Nam, đó còn là biểu tượng của tình đoàn kết, của lòng tự hào, của sức mạnh cộng đồng. Chúng tôi mong muốn Ngày hội Đại đoàn kết mỗi năm không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là dịp thắt chặt tình thân, nơi gắn kết các hội đoàn, doanh nghiệp, gia đình và thế hệ trẻ, để người Việt ở nước ngoài luôn tìm thấy một “ngôi nhà chung” tại Nhật Bản” - ông Nguyễn Duy Anh nhấn mạnh.

Ứng dụng công nghệ số vào Ngày hội

Cùng với đó, năm ngay trong Ngày hội đại đoàn kết, nhiều địa phương đã kết hợp ứng dụng công nghệ số, livestream hoặc clip ngắn để lan tỏa không khí ngày hội đến đông đảo người dân. Ở đó, bà con không chỉ tham gia ngày hội mà còn chủ động ghi lại, chia sẻ, lan tỏa niềm vui ấy đến không gian số rộng lớn. Sự làm mới không khí của ngày hội đã trở thành nhịp cầu gắn kết, đưa câu chuyện đại đoàn kết tại các khu dân cư lan xa hơn, sống động hơn trong thời đại 4.0.

Tuy nhiên, điểm mới không chỉ nằm ở hình thức, mà là ở cách chúng ta khơi dậy niềm tin và khát vọng trong nhân dân, để Ngày hội trở thành nơi gắn kết, lan tỏa tinh thần đoàn kết, là chất xúc tác khơi dậy niềm tin, ý chí và khát vọng phát triển, để mỗi người thấy rõ: mình là một phần không thể thiếu trong hành trình đi lên cùng đất nước.

Nhóm PV