Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

SABECO tiếp tục ‘kêu oan’ về khoản thuế 408 tỷ đồng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

SABECO tiếp tục ‘kêu oan’ về khoản thuế 408 tỷ đồng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Phó Tổng giám đốc SABECO khẳng định, SABECO thực hiện việc nộp khoản thuế tiêu thụ đặc biệt 408 tỷ đồng theo yêu cầu của cơ quan chức năng nhưng vẫn sẽ tiếp tục kiến nghị về chuyện này.

Ông Lê Hồng Xanh cho biết, SABECO sẽ tiếp tục kiến nghị về việc truy thu 408 tỷ đồng đối với DN này.

Bên lề buổi tọa đàm về thuế tiêu thụ đặc biệt do Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam tổ chức sáng 16/3, ông Lê Hồng Xanh – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) cho biết: Sabeco đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan chức năng”.

Tuy nhiên, ông Xanh khẳng định: Việc các cơ quan chức năng yêu cầu truy thu (khoản thuế tiêu thụ đặc biệt 408 tỷ đồng – PV) thì chúng tôi phải thực hiện nhưng SABECO vẫn sẽ tiếp tục kiến nghị.

Trước đó, dựa vào Thông tư 05 của Bộ Tài chính quy định về thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), Kiểm toán Nhà nước khẳng định SABECO đã “lách” thuế để hưởng lợi và yêu cầu truy thu 408 tỷ đồng đối với DN này.

Sau sự việc này, SABECO đã có giải trình với Bộ Tài chính: “Thực hiện kê khai theo hướng dẫn tại Thông tư 05/2012/TT – BTC, Giá tính thuế TTĐB được Công ty ấn định cho từng loại sản phẩm căn cứ vào giá bán ra của Công ty TNHH MTV TM Sabeco (gọi tắt là Công ty TM bia Sài Gòn) - là đơn vị thu gom và trung gian phân phối sản phẩm Bia và không thấp hơn 10% giá bán ra của công ty CP TM Khu vực là các đơn vị trực tiếp phân phối hàng ra thị trường. Trong đó, Công ty TM Bia Sài Gòn (đơn vị 100% vốn của SABECO) thay mặt SABECO thực hiện bao tiêu toàn bộ sản phẩm của SABECO; các Công ty CP Thương mại Khu vực là đơn vị liên kết, có pháp nhân độc lập, không thuộc cơ cấu tổ chức nội bộ của SABECO”.

Tại buổi tọa đàm ngày 16/3 về thuế TTĐB, các DN ngành bia rượu, nước giải khát, thuốc lá, trong đó có SABECO đều “than” rằng, cách tính thuế TTĐB mới được ban hành sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của họ.

Theo đó, thuế TTĐB của các DN bia rượu, thuốc lá sẽ tăng từ 50 - 55% vào năm 2016 và 60% vào năm 2017 và 65% vào năm 2018 là những quy định được ban hành một cách đột ngột khiến các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng không kịp phản ứng.

D.Phương