Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Sắc màu văn hóa tháng 10 tại Làng Văn hóa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sắc màu văn hóa tháng 10 tại Làng Văn hóa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong tháng 10, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), sẽ mang đến cho du khách chuỗi hoạt động đặc sắc với chủ đề “Em là hoa của núi”. Đây là không gian hội tụ, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam được tái hiện sinh động, tạo nên một điểm hẹn hấp dẫn cho công chúng và du khách.

Điểm nhấn nổi bật là chương trình dân ca dân vũ “Hoa tháng Mười”, món quà tri ân gửi tới các bà, các mẹ nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tại đây, mỗi cộng đồng dân tộc sẽ mang đến từ hai đến ba tiết mục đặc sắc, kết hợp âm nhạc, điệu múa, trang phục truyền thống để tôn vinh nét đẹp người phụ nữ, đồng thời lan tỏa tinh thần gắn kết.

Du khách vui cùng đồng bào tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Phạm Sỹ.
Du khách vui cùng đồng bào tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Phạm Sỹ.

Trong suốt tháng 10, Làng Văn hóa tổ chức nhiều hoạt động hằng ngày và cuối tuần, hướng tới giới thiệu bản sắc văn hóa, phong tục tập quán, nghi lễ truyền thống của các dân tộc. Đây cũng là cơ hội để khách tham quan hòa mình vào “Ngôi nhà chung” – nơi giao lưu, kết nối, góp phần quảng bá những giá trị di sản quý báu.

Một trong những chương trình được mong chờ là tái hiện Lễ cúng giọt nước của đồng bào Ba Na (Gia Lai). Đây là nghi lễ quan trọng cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no. Không gian lễ hội sẽ trở nên sôi động với chiêng, xoang, rượu cần và những sinh hoạt cộng đồng đầy sắc màu.

Bên cạnh đó, chương trình giao lưu “Sắc hương đại ngàn” mang đến không khí tươi vui qua những tiết mục dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống của các dân tộc Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Tu, Tà Ôi, Gia Rai…, qua đó thắt chặt tình đoàn kết, bồi đắp niềm tự hào dân tộc.

Khách tham quan cũng được trải nghiệm không gian văn hóa Ba Na với nhiều hoạt động thú vị như học hát dân ca, múa xoang, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, đan lát, trình diễn nhạc cụ dân gian từ tre nứa, tạc tượng, giã gạo chày đôi hay thưởng thức ẩm thực truyền thống cơm lam, thịt nướng.

Vào cuối tuần, chuỗi hoạt động càng thêm sôi động với các chương trình nghệ thuật: “Giai điệu núi rừng” tôn vinh âm nhạc cồng chiêng, đàn T’rưng, K’long pút, Chapi của đồng bào Tây Nguyên; “Tiếng gọi mùa yêu” của các dân tộc phía Bắc với làn điệu dân ca mượt mà, kết thúc bằng vòng xòe đoàn kết – biểu tượng cho sự gắn bó trong đại gia đình 54 dân tộc Việt Nam.

Không chỉ có biểu diễn nghệ thuật, Làng Văn hóa còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian như ném còn, đi cà kheo, đánh đu, đi cầu kiều; cùng với các không gian trải nghiệm sáng tạo dành cho thiếu nhi như chơi ô ăn quan, rối tre, tô tượng, làm chuồn chuồn tre, thử mặc trang phục dân tộc… Những hoạt động này không chỉ giúp du khách vui chơi mà còn góp phần giáo dục, nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Đặc biệt, trong tháng 10, tại chùa Khmer trong khuôn viên Làng Văn hóa sẽ diễn ra Lễ dâng y Kathina – một trong những nghi lễ quan trọng của Phật giáo Nam Tông. Lễ mang ý nghĩa dâng y phục, vật phẩm thiết yếu cho chư tăng sau mùa an cư kiết hạ, thể hiện lòng thành kính của Phật tử và tinh thần hộ trì Tam Bảo.

Với sự kết hợp hài hòa giữa biểu diễn, trải nghiệm, trò chơi và nghi lễ, chuỗi hoạt động “Em là hoa của núi” không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn tạo nên sức hút mạnh mẽ, biến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thành điểm hẹn lý tưởng cho du khách trong tháng 10 này.

 

Phạm Sỹ