Sắc Xuân trên mọi miền đất nước
Chào mừng năm mới Đinh Dậu 2017 và mở đầu cho chuỗi sự kiện chào đón Năm Du lịch quốc gia Lào Cai – Tây Bắc 2017, từ ngày 29/1 đến 10/2 (mùng 2 -14 âm lịch), trên địa bàn tỉnh Lào Cai diễn ra nhiều lễ hội và các hoạt động văn hóa, thể thao thu hút đông du khách và người dân địa phương tham gia.
Lễ hội Xuân của đồng bào Thái ở Tây Bắc.
Nhiều trò chơi dân gian như ném còn, hái hoa dân chủ, ném vòng cổ chai, nhảy bao bố tại huyện Bảo Yên; Lễ hội xuống đồng (Roóng poọc) dân tộc Giáy; thi đấu kéo co và đẩy gậy nam; Lễ hội Nhảy lửa người Dao ở huyện Bắc Hà…
Tại huyện Sa Pa, do thời tiết những ngày đầu năm khá thuận lợi nên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian, trình diễn nghề thủ công, ẩm thực, Lễ hội hoa – Thi khèn, sáo Mông... thu hút hàng vạn du khách và người dân địa phương tham gia. Riêng tại huyện Văn Bàn đã tổ chức Lễ dâng hương, công bố quyết định công nhận cây di sản đối với quần thể cây Sui tại Đền Ken và Lễ hội xuống đồng điểm năm 2017.
Một trong những lễ hội được tổ chức khá sớm và thu hút đông du khách thập phương là Lễ hội Gầu Tào truyền thống của đồng bào dân tộc Mông khu vực phía đông huyện Mường Khương, diễn ra ngày 31-1 đến 2-2 (mùng 4-6 Tết) tại thôn Lao Táo, xã Pha Long. Gầu Tào là Lễ hội cầu phúc truyền thống của người Mông ở Lào Cai và các tỉnh miền núi Tây Bắc trong dịp đầu xuân. Ngày mở hội Gầu Tào thường chọn ngày Thìn hoặc ngày Sửu trong tháng đầu tiên của năm mới với mong muốn sức khỏe và mùa màng bội thu trong năm mới.
Còn tại Kon Tum, sáng mùng 4 Tết, tỉnh đã tổ chức chương trình “Sắc xuân mọi miền đất nước Xuân Đinh Dậu” mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017. Chương trình thu hút hàng trăm vận động viên, diễn viên, các nghệ nhân đến từ nhiều vùng miền trên cả nước và tỉnh Kon Tum tham gia chương trình biểu diễn tổng hợp, gồm các nội dung: đua thuyền độc mộc trên sông Đác Bla; chọi gà; bịt mắt đập niêu; đánh đu; đi cầu khỉ; leo cột trơn; ném còn; trình diễn nhạc cụ truyền thống dân tộc Tây Nguyên; múa xòe; nặn tò he; biểu diễn rối nước...
Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum Phạm Thị Chung, tại Kon Tum có rất nhiều dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc di cư vào nên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh có chủ trương giới thiệu những nét văn hóa rất đặc sắc của văn hóa các dân tộc phía Bắc, với mong muốn tôn vinh các giá trị văn hóa và tạo một không gian để mọi người tìm hiểu thêm về các nét văn hóa đặc sắc của văn hóa Việt Nam.
Trước đó, tại làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cũng vừa diễn ra lễ hội chợ đình Bích La - phiên chợ đặc biệt, chỉ diễn ra một lần trong năm, bắt đầu từ 1 giờ đến sáng ngày mồng 3 Tết. Hàng nghìn người ở các địa phương trong tỉnh và các tỉnh lân cận tham gia phiên chợ. Sau các nghi lễ dâng hương tri ân tiền nhân tại đình làng, nhân dân trong làng đã dành những sản vật do chính họ làm ra từ đồng đất quê hương để bày bán trong phiên chợ đình Bích La. Theo phong tục, ai đến chợ cũng cố mua cho được một món đồ với mục đích cầu may mắn. Nét độc đáo của phiên chợ này là người bán không bao giờ nói thách, người mua cũng không bao giờ trả giá.