Sức khỏe

Sản phụ mắc hội chứng hiếm Budd-Chiari sinh con thành công

Thanh Giang 25/08/2025 12:11

Ngày 25/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP Hồ Chí Minh) cho biết, một sản phụ mắc hội chứng Budd-Chiari – căn bệnh cực hiếm do tắc nghẽn dòng máu ra khỏi gan đã sinh con an toàn sau hành trình điều trị kéo dài nhiều năm.

Ba năm trước, chị T.T.L.T (33 tuổi, quê Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng ăn uống kém, bí tiểu kéo dài, bụng trướng to sau khi điều trị ở nhiều nơi không hiệu quả.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chị được chẩn đoán mắc hội chứng Budd-Chiari, bệnh lý có tần suất chỉ khoảng 1/100.000 – 1/2,5 triệu dân. Các bác sĩ đã can thiệp đặt stent tĩnh mạch và điều trị kháng đông, giúp bệnh ổn định, mở ra cơ hội trở lại cuộc sống bình thường và lập gia đình.

Một năm sau, chị T. mang thai tự nhiên. Do nguy cơ cao, đội ngũ bác sĩ đã theo dõi sát sao, điều chỉnh thuốc kháng đông theo từng giai đoạn và kiểm tra định kỳ bằng siêu âm, Doppler mạch máu.

Đến tuần thai 38, khi phát hiện thai chậm tăng trưởng và giảm máu nuôi, các bác sĩ lập tức hội chẩn, ngưng kháng đông và tiến hành phẫu thuật lấy thai. Bé chào đời an toàn, sản phụ được tái khởi động kháng đông sớm để phòng huyết khối và tắc stent.

sản phụ
Bác sĩ đến thăm hỏi tình trạng sức khỏe của sản phụ. Ảnh: BV

BS.CKII Ngô Minh Hưng, Trưởng khoa Sản thường, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết: “Đây là trường hợp rất hiếm. Phụ nữ mắc Budd-Chiari mang thai thường đối diện nguy cơ tử vong cao, tỷ lệ sinh con thành công chỉ khoảng 20 – 30%. Thai cũng dễ gặp biến chứng như sẩy thai, thai chết lưu hoặc chậm phát triển trong tử cung”.

Theo bác sĩ Hưng, phụ nữ mắc Budd-Chiari chỉ nên mang thai khi bệnh đã được kiểm soát ổn định sau đặt stent và dùng kháng đông dự phòng. Khi có thai, cần được hội chẩn đa chuyên khoa và theo dõi chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ lẫn con.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sản phụ mắc hội chứng hiếm Budd-Chiari sinh con thành công