Báo Đại Đoàn Kết Công nghệ

Sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tính đến thời điểm hiện nay, tất cả các giáo viên, thí sinh… trên cả nước đều ở tâm thế sẵn sàng với kỳ thi THPT quốc gia 2015. Tại Hà Nội không khí ráo riết chuẩn bị lại càng khẩn trương hơn, khi lượng thí sinh đã bắt đầu đổ về từ các tỉnh. Năm nay, tổng số hồ sơ đăng ký dự thi trên địa bàn thành phố là 83.498 thí sinh, thí sinh của các tỉnh dự thi ở Hà Nội là 35.000. Như vậy, kỳ thi THPT quốc gia tại Hà Nội sẽ có hơn 118.000 thí sinh dự thi, tại 164 điểm thi trong 9 cụm.

Thanh tra cơ sở vật chất tại các điểm thi

Trong khoảng thời gian cận ngày thi, từng điểm thi trong mỗi cụm thi tại Hà Nội đều khẩn trương rà soát lại cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị đối với từng cán bộ, giáo viên. Ngày 25-6, tại trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã tổ chức họp hướng dẫn coi thi, thanh tra thi THPT quốc gia năm 2015 cho hàng nghìn cán bộ, giáo viên được giao nhiệm vụ trong kỳ thi. Cùng ngày, Hội đồng coi thi THPT Quốc gia tại cụm thi số 2, trường ĐH Kinh tế Quốc dân cũng được tổ chức.

Ông Hoàng Cơ Chính, Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Sở đã thành lập 15 đoàn thanh tra tại các trường kiểm tra hồ sơ của thí sinh, khảo sát cơ sở vật chất tại các trường làm điểm thi. Nhìn chung các cơ sở đã thực hiện tốt, triển khai nghiêm túc. Đến nay có thể khẳng định đã hoàn thành nghiêm túc đúng quy chế, đảm bảo tốt cho kỳ thi.

Được biết, ở kỳ thi THPT Quốc gia, Sở có thành lập 7 đoàn thanh tra lưu động, giám sát chỉ đạo các khâu thi. Giám sát việc thực hiện quy chế của giáo viên, thí sinh... theo sự điều hành của lãnh đạo điểm chấm thi.Thực hiện quy định về quản lý bài thi, điều hành của tổ trưởng chấm thi. Trong trường hợp xảy ra vấn đề ngoài dự kiến, có dấu hiệu lộ đề thi..., thanh tra phải báo cáo về thanh tra Sở để xử lý kịp thời.

Các thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT Quốc gia

Xử lý sự cố khi đang thi

Trong buổi họp bàn công tác thi THPT quốc gia, lãnh đạo Sở GD&ĐT nhấn mạnh, cán bộ coi thi phải kiểm soát kỹ tình hình và xử lý tình huống, mọi thành viên phải nỗ lực để tổ chức kỳ thi tốt nhất, “chặt chẽ, nghiêm túc nhưng không căng thẳng”.

Một số sự cố có thể xảy ra và hướng xử lý trong kỳ thi cũng được nêu ra. Chẳng hạn, thí sinh đến chậm sau 15 phút, ốm khi làm bài, giáo viên phát nhầm đề thi… Theo đó, lãnh đạo Sở nhắc nhở: Trong ngày tập trung, các thầy cô giáo phải thông báo kỹ về quy chế cho các thí sinh dự thi. Thí sinh đến chậm sau 15 phút khi có tín hiệu làm bài, không được dự thi. Trong trường hợp thí sinh ốm khi đang thi, cán bộ coi thi đề nghị cán bộ giám sát đưa thí sinh đến phòng y tế và lập biên bản bất thường. Cán bộ coi thi thu đề và giấy thi, giấy nháp của thí sinh, bảo quản và nộp cho trưởng điểm thi sau mỗi buổi thi; Nếu suốt buổi thi, thí sinh ốm không làm được bài thi và tự nguyện không nộp bài, coi như thí sinh đó vắng thi. Cán bộ coi thi không thu bài môn đó của thí sinh. Khi bài thi không được chấm, thí sinh vẫn có điều kiện làm thủ tục miễn thi; Thí sinh có việc đột xuất đặc biệt xảy ra, không thể tiếp tục thi, trưởng điểm thi lập biên bản; Thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi. Bài thi, đề thi, giấy nháp, tang vật (nếu có) của thí sinh vi phạm được niêm phong riêng nộp cùng biên bản (không cho vào túi số 1) nộp cho trưởng điểm thi…

Xử lý các trường hợp khi cán bộ coi thi mở túi đề thi phát hiện nhầm đề môn sắp thi hoặc trong túi đề thi có lẫn đề thi của môn sắp thi. Cán bộ coi thi cho ngay đề thi vào túi và báo cáo kịp thời với trưởng điểm thi (qua cán bộ giám sát thi). Trưởng điểm thi lập biên bản (có thanh tra chứng kiến) và báo cáo ngay về Ban coi thi xin ý kiến chỉ đạo. Trong thời gian đó, các cán bộ coi thi cho thí sinh ngồi tại chỗ, giữ trật tự…

Các điểm thi trong địa bàn Hà Nội hiện nay đều đã sẵn sàng, rà soát lại thêm lần nữa cơ sở vật chất, tập huấn cho cán bộ nhà trường để công tác thi được diễn ra thuận lợi. Trưởng điểm thi số 17, ở Vạn Xuân - Thường Tín cũng cho biết: Với điểm trưởng thì không có khó khăn gì. Chỉ có điều các điểm thi so với năm trước quá xa, chắc chắn là cần sự hỗ trợ.

Số phòng thi mỗi môn ở các điểm thi là khác nhau, tuy nhiên đều có số người phục vụ đủ nhất. Trưởng điểm thi sẽ có quyền điều động, tuỳ theo từng buổi thi cho các cán bộ coi thi, thông báo trước để cho cán bộ coi thi chủ động…

Ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội: Xác định là cụm thi với mục đích “kép”

Kỳ thi năm nay có điểm khác so với các năm trước, đó là kỳ thi với mục đích “kép”. Kể cả kỳ thi tại cụm thi do Sở GD&ĐT Hà Nội chủ trì. Với mục tiêu chủ yếu là học sinh thi tốt nghiệp THPT, song rất nhiều trường ĐH phải căn cứ vào kết quả thi này để tuyển sinh vào ĐH. Hiện có hơn 160 trường đã có điều kiện đăng ký tuyển dụng những đối tượng này. Chúng tôi xác định là cụm thi với mục đích kép, nên tính chất phức tạp của kỳ thi cũng sẽ được nâng lên. Các cán bộ coi thi, các trưởng điểm thi đều phải dành tâm sức đầy đủ để chỉ đạo cuộc thi nghiêm túc.

Hà Nội trong nhiều năm nay luôn xác định, đã tổ chức cuộc thi là an toàn, đúng quy chế. Chúng tôi cũng đặt ra mục tiêu thật nghiêm túc nhưng không gây căng thẳng cho thí sinh. Điểm mới năm nay chính là cán bộ giám sát, trước đây gọi là giám thị biên. Họ sẽ có trách nhiệm nặng hơn, và quyền được quyết cũng nhiều hơn.

Huyền Trang