Sạt lở tại Cần Thơ: Thiệt hại 3,8 tỷ đồng
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố đã xảy ra 28 điểm sạt lở, 4 đợt lốc xoáy làm sập 12 căn nhà, tốc mái xiêu vẹo 79 căn và 1 vụ chết đuối (khiến 1 người chết). Tổng thiệt hại do thiên tai ước trên 3,8 tỷ đồng.
Một khu vực bị sạt lở ở TP Cần Thơ.
Thời gian qua TP Cần Thơ thực hiện tốt công tác chỉ đạo ứng phó, hỗ trợ khắc phục thiên tai. Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố đã hỗ trợ và khắc phục hiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn 95,5 triệu đồng.
Ông Nguyễn Quý Ninh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Phó chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP Cần Thơ cho biết, vào giai đoạn chuyển mùa thì tình hình sạt lở trên địa bàn thành phố diễn ra phổ biến trên diện rộng.
Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố đã yêu cầu Ban chỉ huy các quận, huyện thành lập các đoàn đi khảo sát, đánh giá hiện trạng sạt lở để có biện pháp chủ động phòng ngừa.
Về phương án phòng chống sạt lở, ngành chức năng TP Cần Thơ vận dụng nhiều giải pháp, trong đó thiên về giải pháp phi công trình. Đây là giải pháp không tốn kém nhiều kinh phí nhưng hiệu quả mang lại rất lớn.
Theo ông Ninh, những năm gần đây, sạt lở là quy luật tự nhiên của lòng dẫn, dù không có tác động của con người thì vẫn sạt lở. Tuy nhiên, cùng với tác động của con người thì sạt lở diễn ra nhanh hơn, phạm vi rộng hơn. Người dân lấn chiếm lòng sông, kênh rạch bị co hẹp lại, gia tải lên bờ sông ngày càng nhiều.
Bên cạnh đó, việc khai thác cát không theo quy hoạch cùng với tác động của biến đổi khí hậu và yếu tố mùa như cuối mùa khô đầu mùa mưa, cuối mùa lũ…là các nguyên nhân khiến sạt lở ngày càng nhiều. Thời gian sạt lở diễn ra nhiều nhất vào các tháng 4, 5, 6 hàng năm.