Sau vụ thảm sát ở Paris: Nhiều nghi phạm bị bắt giữ
Chính quyền Pháp trong ngày 15/11 đã xác nhận vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra tối 13/11 ở Paris khiến 129 người thiệt mạng và 352 người khác bị thương. Cùng với việc thông báo xác nhận danh tính nghi phạm đầu tiên, chính quyền nhiều nước châu Âu cũng bắt đầu nhập cuộc điều tra sự thực đen tối về vụ thảm sát này.

Quân đội Pháp tuần tra khắp thủ đô Paris sau vụ tấn công kinh hoàng. (Nguồn: Sputnik).
Nhiều hãng truyền thông phương Tây trong ngày chủ nhật vừa qua đã đăng tải thông tin rằng tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tuyên bố thực hiện vụ thảm sát hôm 13/11 nhằm vào các địa điểm vui chơi của Paris, bao gồm nhà hát Bataclan, một số nhà hàng, quán bar và cả sân vận động quốc gia Pháp.
Những kẻ tấn công gồm có 7 người - trong đó 6 kẻ tự cho mình nổ tung bằng bom tự sát và 1 kẻ bị cảnh sát bắn hạ - và chúng là những kẻ đầu tiên thực hiện các vụ đánh bom tự sát trên đất Pháp. Và khác với những kẻ tấn công từng sát hại 17 người trong vụ thảm sát xảy ra hồi tháng Một cũng ở Paris, những kẻ cực đoan lần này được cho là “lạ mặt” mà các cơ quan an ninh chưa có thông tin.
Hiện giới điều tra của Pháp, Bỉ, Hy Lạp và Đức đang nỗ lực xác nhận danh tính những kẻ này và cách thức mà chúng thực hiện một vụ tấn công liên hoàn quy mô rộng như vậy, và quan trọng nhất là: Tại sao?
Ở Pháp, phía cảnh sát cho hay họ đã xác nhận được một trong số những kẻ tấn công, đó là kẻ đã tự sát bằng bom tại nhà hát Bataclan - gây ra vụ tấn công thảm khốc nhất trong số các vụ tấn công với số người thiệt mạng lên tới 89 người – là một người dân sống ở thủ đô Paris có tên Omar Ismail Mostefai, 29 tuổi.
Hiện 6 người thân thiết nhất với Omar, trong đó gồm người cha và một người anh trai 34 tuổi, đã bị tạm giam để thuận tiện cho công tác điều tra. Một nguồn tin khác cũng cho hay các nhà điều tra hiện đã tổ chức lục soát nhà ở của người thân và bạn bè của Omar để tìm kiếm thêm thông tin.
Omar, kẻ có nhận dạng được xác nhận thông qua dấu vân tay, được cho là có tư tưởng Hồi giáo cực đoan, nhưng chưa từng có mối liên hệ nào với các tổ chức khủng bố. Hiện phía cảnh sát đang điều tra xem kẻ này có từng đi đến Syria hồi năm ngoái hay không. Họ nói rằng những kẻ tấn công dường như được huấn luyện rất kỹ lưỡng và có khả năng đã từng chiến đấu ở Syria.
Ngoài ra, một chiếc xe hơi nghi được sử dụng bởi những tay súng này cũng được tìm thấy ở vùng ngoại ô Montreuil, phía đông Thủ đô Paris.
Tại Bỉ, cảnh sát đã bắt giữ 7 người nghi có liên quan tới các vụ tấn công liên hoàn ở Paris trong một đợt truy kích lớn, trong số này có một kẻ bị tình nghi đã có mặt ở thủ đô nước Pháp vào thời điểm xảy ra các vụ tấn công. Bộ trưởng Nội vụ Koen Geens cho hay những kẻ bị bắt giữ được cho là đã thuê một chiếc xe hơi hiệu Polo, được thuê ở nước này, và sau đó chiếc xe được tìm thấy ở gần nhà hát Bataclan, Pháp. Trước đó, một số nhân chứng ở Paris nói rằng những kẻ tấn công đã đi đến trên một chiếc xe hơi có biển số của Bỉ.
Các vụ bắt giữ trên được thực hiện ở quận Molenbeek của Brussels, khu vực từng có liên quan tới một số âm mưu khủng bố ở châu Âu. Cảnh sát Bỉ cũng mở một cuộc điều tra khủng bố của riêng họ.
Ở Athens, chính quyền Hy Lạp đã xác nhận thu giữ được một tấm hộ chiếu gần thi thể của một kẻ tấn công thuộc về một người đàn ông đăng ký tị nạn trên đảo Leros của nước này hồi tháng 10 vừa qua. Cảnh sát Hy Lạp không loại trừ khả năng rằng tấm hộ chiếu này đã được đổi chủ trước khi vụ tấn công diễn ra. Các nhà điều tra cũng đang kiểm tra một số dấu vân tay của một người đàn ông khác, theo yêu cầu của phía Pháp.
Nếu như tấm hộ chiếu này hoặc các dấu vân tay phù hợp với nhận diện của những kẻ tấn công, những kẻ này có khả năng đã trà trộn vào dòng người di cư lên đến hàng chục nghìn từ Syria tìm đến châu Âu.
Còn ở Berlin, cảnh sát Đức cho biết một kẻ mà họ đã bắt giữ từ hôm 5-11 sau khi phát hiện kẻ này sở hữu súng máy, súng lục và chất nổ trong xe – đang bị tình nghi có liên hệ với những kẻ tấn công ở Paris. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho hay vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận.