Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Sẽ có Ngày Văn hóa nghệ thuật quốc tế tại Hà Nội

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sẽ có Ngày Văn hóa nghệ thuật quốc tế tại Hà Nội

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày Văn hóa nghệ thuật quốc tế tại Hà Nội sẽ được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, vào ngày cuối tuần gần nhất với ngày 10/10 - Ngày Giải phóng Thủ đô, một cột mốc giàu ý nghĩa trong lịch sử Hà Nội. Việc lựa chọn thời điểm này vừa mang giá trị biểu tượng, vừa tạo cơ hội để sự kiện trở thành điểm hẹn thường niên trong đời sống văn hóa quốc tế.

Ngày Văn hóa nghệ thuật quốc tế tại Hà Nội nhằm xây dựng một sự kiện ngoại giao văn hóa thường niên mang tầm quốc tế. Ảnh: Gia Bảo.
Ngày Văn hóa nghệ thuật quốc tế tại Hà Nội nhằm xây dựng một sự kiện ngoại giao văn hóa thường niên mang tầm quốc tế. Ảnh: Gia Bảo.

Vừa qua, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Lê Hải Bình đã ký Quyết định số 3269/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án tổ chức Ngày Văn hóa nghệ thuật quốc tế tại Hà Nội. Đây là một chương trình ngoại giao văn hóa mang tầm vóc toàn cầu. Với thông điệp “văn hóa làm nền tảng - nghệ thuật là phương tiện”, sự kiện này không chỉ dừng lại ở hoạt động giao lưu, mà còn hướng tới việc xây dựng Hà Nội thành trung tâm kết nối quốc tế về văn hóa, góp phần khẳng định vị thế của Thủ đô trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Theo đó, Ngày Văn hóa nghệ thuật quốc tế tại Hà Nội sẽ tổ chức định kỳ hai năm một lần, vào ngày cuối tuần gần nhất với ngày 10/10 - Ngày Giải phóng Thủ đô.  Qua đó, Hà Nội không chỉ quảng bá được bề dày truyền thống của mình mà còn gửi đi thông điệp về một đô thị hiện đại, năng động, luôn cởi mở đón nhận những giá trị văn hóa nhân loại. Định kỳ tổ chức hai năm một lần cũng giúp sự kiện có đủ thời gian để chuẩn bị chu đáo, mở rộng quy mô và nội dung, tạo dấu ấn sâu đậm với công chúng.

Điểm nhấn quan trọng của Ngày Văn hóa nghệ thuật quốc tế tại Hà Nội là cách thiết kế như một không gian văn hóa mở. Mỗi quốc gia, tổ chức quốc tế tham gia sẽ có gian hàng riêng để trưng bày, giới thiệu và tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa. Công chúng sẽ được hòa mình vào bức tranh đa sắc màu của thế giới qua các hoạt động phong phú: biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, talkshow, trò chơi văn hóa…

Sự kiện không chỉ là nơi thưởng thức nghệ thuật, mà còn là không gian tương tác, khuyến khích sự tham gia trực tiếp của người dân. Thông qua đó, công chúng Việt Nam có cơ hội tiếp cận và học hỏi tinh hoa văn hóa thế giới, trong khi bạn bè quốc tế được cảm nhận một Việt Nam giàu truyền thống, cởi mở và hiếu khách.

Đặc biệt, mỗi kỳ tổ chức sẽ có một quốc gia khách mời danh dự, đóng vai trò tiêu điểm để giới thiệu nét đặc sắc về văn hóa, nghệ thuật của mình. Đây cũng là dịp thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác song phương, góp phần mở rộng mạng lưới đối ngoại nhân dân.

Không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao, sự kiện này còn được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ cho nền công nghiệp văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo. Khi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp, chúng sẽ tạo ra dòng chảy tiêu dùng mới, thu hút khách du lịch, mở rộng thị trường cho các sản phẩm thủ công, ẩm thực, dịch vụ giải trí.

Nhiều chuyên gia nhận định, sự kiện thường niên này sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái văn hóa, giải trí hiện đại. Qua đó, giúp Việt Nam bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới, đồng thời tạo thêm công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Đây cũng là cơ hội để Hà Nội khẳng định thương hiệu văn hóa quốc tế, hướng tới trở thành “điểm hẹn văn hóa toàn cầu”.

Không chỉ giới thiệu đến bạn bè quốc tế những nét đẹp văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam mà còn là dịp để chúng ta tiếp nhận những tinh hoa của thế giới. Sự kiện khuyến khích tinh thần sáng tạo, thi đua, gắn bó lâu dài của các đơn vị tham gia, qua đó mở rộng mạng lưới đối ngoại nhân dân.

Hơn hết, đây sẽ là không gian để Việt Nam khẳng định hình ảnh một quốc gia thân thiện, đa dạng văn hóa, tôn trọng sự khác biệt. Đồng thời là nơi các nền văn hóa gặp gỡ, giao thoa, lan tỏa những giá trị nhân văn chung.

Thành Nam