Báo Đại Đoàn Kết Thị trường

Siết chặt công tác kiểm soát hàng hóa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Siết chặt công tác kiểm soát hàng hóa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Siết chặt công tác kiểm soát hàng hóa
Các cơ quan chức năng siết chặt công tác kiểm soát hàng hóa lưu thông qua Cảng Nghi Sơn những ngày áp Tết.

Gần Tết, nhu cầu giao thương, xuất nhập cảnh qua cảng biển và cửa khẩu tại Thanh Hóa tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại... Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Kiểm soát đầu vào

Tại khu vực Cảng Nghi Sơn những ngày cuối năm, lượng tàu vào ra, bốc dỡ hàng hóa lưu thông tăng cao hơn thường lệ. Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát trên biển để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng quốc cấm.

Tại 6 trạm Biên phòng cảng cửa khẩu, Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng trực 24/24h  để tạo điều kiện cho các phương tiện bốc dỡ hàng hóa và giám sát người, phương tiện ra vào an toàn, thuận tiện. 100% hồ sơ mà các đại lý hàng hải đề nghị cho tàu nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh được lực lượng Bộ đội Biên phòng giải quyết thông qua trang thông tin thủ tục Biên phòng điện tử cảng biển. Đơn vị cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết không tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu hàng hóa, không sử dụng pháo tự chế, vật liệu nổ trái phép, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán.

Thượng tá Bùi Bá Ngọc - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn cho biết: “Đơn vị có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ hơn 19km bờ biển, trong đó có khu vực cảng cửa khẩu Hà Nẫm và cảng Nghi Sơn. Đây là dịp cao điểm hàng hóa lưu thông nên chúng tôi giao nhiệm vụ cụ thể cho các đội trạm để đảm bảo quân số và thời gian tối đa. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển và cảng. Chúng tôi cũng lập kế hoạch tăng cường lực lượng xuống nắm địa bàn để chủ động trong mọi tình hình bất ngờ”.

Còn tại cửa khẩu quốc tế Na Mèo, đây là thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, nhu cầu đi lại, thăm thân, trao đổi hàng hóa của nhân dân qua khu vực biên giới do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mè quản lý tăng cao. Các loại tội phạm có thể lợi dụng trà trộn để hoạt động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Chỉ tính riêng trong tháng 1/2026, đã có khoảng 3.500 lượt phương tiện và hơn 7.900 lượt người xuất nhập cảnh, tăng khoảng 40% về phương tiện, 60% về người so với cùng kỳ năm ngoái. Trước tình hình đó, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh trật tự địa bàn, để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, ông Lê Hồng Phong cho biết: Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hải quan, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị đã tập trung nắm vững tình hình địa bàn, tuyến đường, tổ chức, cá nhân thường xuyên có hoạt động qua lại Cửa khẩu quốc tế Na Mèo và Cửa khẩu chính Tén Tằn. Phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn cho từng cán bộ, công chức, tổ chức nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thuộc phạm vi, địa bàn quản lý. Ưu tiên sử dụng các loại máy móc, trang thiết bị hiện đại, chó nghiệp vụ để phát hiện các dấu hiệu lạ, nghi vấn vận chuyển trái phép ma túy qua cửa khẩu...

Đồng thời tổ chức đấu tranh, bắt giữ và xử lý đối với mặt hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội; hàng hóa giả mạo nguồn gốc, đặc biệt là hàng hóa nước ngoài gắn nhãn “Made in Vietnam”. Đấu tranh chống chuyển tải bất hợp pháp và các hoạt động mua bán nguyên liệu nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế nhằm mục đích buôn lậu, trốn thuế.

“Bên cạnh đó, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã chủ động phối hợp với các đơn vị trực thuộc Chi cục Hải quan khu vực X, Cục Hải quan và các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới, cửa khẩu nhằm trao đổi thông tin, tình hình, tuần tra, kiểm soát. Thông qua đó nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa và ma túy qua biên giới...”- ông Phong chia sẻ thêm.

Không có vùng cấm

Báo cáo tại hội nghị triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2026 của tỉnh Thanh Hóa, cho thấy: Trong năm 2025, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 2.606 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, với tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 254,5 tỷ đồng. Trong đó, khởi tố hình sự 451 vụ, xử lý vi phạm hành chính 2.155 vụ. Đáng chú ý, các lực lượng đã xử lý 417 vụ liên quan đến hàng cấm, hàng lậu; 178 vụ về hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 1.560 vụ gian lận thương mại và các hành vi vi phạm khác.

Những con số này cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các ngành, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng thời phản ánh thực tế tình hình vi phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, tinh vi, đòi hỏi phải tiếp tục có các giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ hơn trong thời gian tới.

Tại hội nghị, ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nhiều hành vi vi phạm được phát hiện, xử lý kịp thời; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân được nâng lên, góp phần lập lại trật tự thương mại, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội của tỉnh. Ông Mai Xuân Liêm yêu cầu các ngành thành viên tiếp tục bám sát quy chế, thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn, triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời giao Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị vận tải kiểm tra chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa khi ký hợp đồng vận chuyển, không tiếp tay cho vi phạm. Giao Sở Công thương - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo rà soát, đề xuất tăng cường trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác kiểm soát thị trường.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cũng yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục kiên quyết xử lý nghiêm, áp dụng mức xử phạt cao nhất đối với tất cả các trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, với phương châm xuyên suốt “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. “Trước mắt, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không để xảy ra khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân”- ông Liêm nhấn mạnh.

Nguyễn Chung