Siết kinh doanh đa cấp
Sau vụ Liên Kết Việt, nhà quản lý tiếp tục xử lý, rút giấy phép kinh doanh khá nhiều công ty kinh doanh đa cấp. Mới đây, Cục Quản lý cạnh tranh đã quyết định tước giấy phép hoạt động của 4 DN hoạt động trong lĩnh vực này trên địa bàn Hà Nội.
Kiểu kinh doanh siêu lợi nhuận của công ty Liên Kết Việt khiến 60 nghìn người đã bỏ tiền đầu tư vào doanh nghiệp này.
Thêm 4 DN bị tước quyền hoạt động
Thông tin từ Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương), cơ quan này vừa rút giấy phép hoạt động của 4 DN kinh doanh trong lĩnh vực đa cấp. Đó là: CTCP Sản xuất thương mại Con Đường Việt, Công ty TNHH Tầm nhìn Đại Hưng 668; CTCP Xuất nhập khẩu và Thương mại Quốc tế TNC và Công ty Cổ phần New Power Việt Nam (hiện đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Trái tim Ngọc Việt).
Trước đó không lâu, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng vừa ra Chỉ thị 02 liên quan đến việc kiểm soát chặt chẽ hơn lĩnh vực kinh doanh đa cấp. Chỉ thị nêu rõ: “Cục Quản lý thị trường chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 124/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP”.
"Các đơn vị căn cứ trách nhiệm được giao, triển khai thực hiện Chỉ thị có trách nhiệm báo cáo Bộ Công thương kết quả thực hiện Chỉ thị định kỳ 3 tháng một lần” – Bộ trưởng Công thương nhấn mạnh.
Có thể thấy, ngay sau khi Chỉ thị 02 được ban hành, cơ quan chức năng đã vào cuộc sát sao hơn, mạnh mẽ hơn. Và kết quả thật đáng ghi nhận là đã phanh phui được ngay 4 công ty đa cấp làm ăn phi pháp. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra ở đây là: Tại sao trước đó một thời gian dài, hàng loạt các DN kinh doanh đa cấp đã hoạt động trái pháp luật từ rất lâu, lừa đảo hàng chục ngàn người tiêu dùng mà nhà quản lý không hề hay biết? Chỉ sau khi vụ Liên Kết Việt bị phanh phui, dư luận xã hội lên tiếng mạnh mẽ, nhà quản lý mới có những động thái có vẻ khá quyết liệt đến như vậy (?!).
Tiếng xấu đồn xa
Trả lời cho câu hỏi này, một chuyên gia kinh tế nhận định: Để xảy ra tình trạng biến tướng trong hoạt động kinh doanh mà các công ty đa cấp đang thực thi trong thời gian qua, một phần lỗi thuộc về các cơ quan quản lý, trong đó có ngành công thương. Bởi, các công ty đa cấp lừa đảo hàng chục nghìn người trong cả năm trời, không thể có chuyện nhà quản lý không hay biết.
Theo giới Luật gia, Nghị định 42 đã quy định rõ: Bộ Công thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên phạm vi cả nước. Cơ quan Quản lý cạnh tranh có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công thương cấp, sửa đổi, bổ sung gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp; trực tiếp kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp khi cần thiết...Vậy nên khi vụ lừa đảo của Công ty Liên Kết Việt bị phanh phui với quy mô lớn như vậy thì sự nghi ngờ của nhiều người về trách nhiệm của Bộ Công thương trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp hoàn toàn có cơ sở.
Còn theo ông Phan Đức Quế – Trưởng phòng Điều tra và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh – Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương), một trong những nguyên nhân chính khiến cho biến tướng của kinh doanh đa cấp ngày càng tinh vi, nghiêm trọng hơn đó là bởi, lợi nhuận quá cao khiến nhiều DN bất chấp mà thực hiện hành vi bất hợp pháp.
Nguyên nhân thứ hai là do người tham gia bán hàng và người tiêu dùng chưa có nhận thức đầy đủ về bán hàng đa cấp nên rất dễ bị dụ dỗ. Tuy nhiên cũng có nhiều người hiểu rõ về bán hàng đa cấp nhưng do lợi nhuận quá cao nên họ vẫn chấp nhận và coi đó như một cuộc chơi. Họ chấp nhận sự thiệt hại nếu trường hợp xấu xảy ra.
Chia sẻ với báo giới, bà Trương Thị Nhi - Chủ tịch Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam nêu quan điểm: Dù hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp trong thời gian qua đã đồng bộ, song chưa có chế tài hữu hiệu để phát hiện và xử phạt các cá nhân vi phạm.
TP Hồ Chí Minh: Tiếp nhận 400 đơn khiếu nại hàng hóa/ năm
Ngày 18/3, ông Phan Thế Thắng – Phó trưởng Phòng Bảo vệ người tiêu dùng cục Quản lý Cạnh tranh cho biết, số vụ vi phạm quyền bảo vệ người tiêu dùng ngày càng gia tăng và trở thành vấn đề nhức nhối xã hội. Năm 2015, Phòng Bảo vệ người tiêu dùng nhận được 2.000 vụ liên quan đến người tiêu dùng. Trong khi năm 2014 số vụ này chỉ dừng ở mức 1.000 vụ, 2013 là 450, 2011 là 26 vụ. Hiện nay, thành phố Hà Nội, Hải Phòng và TP HCM vẫn là 3 tỉnh – thành đứng đầu về số vụ vi phạm. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP HCM thông tin, mỗi năm hội tiếp nhận từ 300-400 đơn thư khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, đồ gia dụng, bán hàng đa cấp, tín dụng…, trong đó, số vụ hòa giải thành công chiếm tỷ lệ 70-80%.
T. Giang