Siết quản lý bãi xe quanh trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh
Hiện nay, tình trạng học sinh tham gia giao thông với hành vi vi phạm như điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe phân khối lớn gửi quanh khu vực trường học diễn biến phức tạp. CSGT Hà Nội cho biết, sẽ quyết liệt tăng cường biện pháp xử lý nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong lứa tuổi học sinh.
Kiểm tra 5.600 bãi xe phát hiện hơn 48.000 trường hợp học sinh vi phạm
Ngày 5/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 4/11, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, đã phát lệnh cho lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Theo Cục CSGT, với 2 ca công tác (8-10h và 14-16h ngày 4/11), lực lượng CSGT 30/34 địa phương (trừ 4 địa phương bị lũ lụt gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng không thực hiện) đã mời đại diện ban giám hiệu nhà trường tổng kiểm tra gần 5.600 bãi giữ xe cả trong và ngoài khu vực cổng trường.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện hơn 48.000 trường hợp học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến trường. Đặc biệt, cảnh sát còn phát hiện 54 trường hợp học sinh cất giấu hung khí trong xe (bãi giữ xe trong trường 31 trường hợp, bãi giữ xe xung quanh trường có 23 trường hợp).
Đặc biệt, CSGT cũng phát hiện gần 22.800 trường hợp sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn.
Ngoài ra, CSGT đã mời gần 45.500 trường hợp phụ huynh học sinh đến để thông báo vi phạm, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho học sinh. Lực lượng CSGT cũng yêu cầu hơn 11.900 nhà trường tuân thủ cam kết không trông giữ xe máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển xe; yêu cầu hơn 3.000 bãi giữ xe xung quanh khu vực cổng trường không trông giữ xe máy cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe...
Quyết liệt xử lý vi phạm
PV Báo Đại đoàn kết đã có buổi ghi nhận tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên Hai Bà Trưng (thuộc phường Bạch Mai). Tại đây, khi Đội CSGT đường bộ số 4 cùng Công an phường Bạch Mai kiểm tra bãi gửi xe, một số học sinh khi thấy lực lượng chức năng đã nhanh chóng "tẩu tán" xe ra các nhà dân xung quanh để gửi nhờ, tìm cách lẩn tránh.
Song, qua trích xuất camera khu vực cổng trường và qua thông tin của bảo vệ, lực lượng chức năng vẫn xác định được các trường hợp vi phạm, yêu cầu học sinh đưa xe về trường để xử lý.

Trong quá trình kiểm tra, CSGT phát hiện em D.M.Đ. (13 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát.
Em Đ. cho biết, chiếc xe máy trên do bản thân tự đi làm và mua. Tuy nhiên, do sợ bị xử phạt nên đã mang xe máy ra ngoài trường để gửi. Ngoài ra, xe máy của nam sinh không lắp biển số vì mới bị va chạm giao thông nên đã bị gãy.
Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra khi lực lượng CSGT kiểm tra lại phát hiện biển số xe của Đ. để trong cốp xe máy.
Trung tá Vương Đình Huỳnh, cán bộ Đội CSGT Đường bộ số 4, cho biết: "Đối với các bãi trông giữ xe xung quanh trường, nếu hoạt động không có giấy phép, lực lượng CSGT phối hợp công an phường sẽ kiểm tra, lập biên bản và xử lý theo quy định".
"Các bãi xe được phép hoạt động chỉ trông giữ phương tiện của người dân đến làm việc hoặc sinh sống trong khu vực, tuyệt đối không nhận giữ xe cho học sinh. Đồng thời, chúng tôi yêu cầu các hộ dân trông giữ xe quanh trường ký cam kết không trông giữ phương tiện cho học sinh.
Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng sẽ mời phụ huynh học sinh đến làm việc, thông báo rõ hành vi vi phạm và yêu cầu ký cam kết không để con em tái phạm, đặc biệt là việc điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi. Đồng thời, thông tin cũng được chuyển đến nhà trường để phối hợp quản lý và giáo dục học sinh", Trung tá Huỳnh nhấn mạnh.
Việc phòng ngừa học sinh vi phạm giao thông tại các bãi trông giữ xe không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an, mà còn đòi hỏi sự vào cuộc của nhà trường, phụ huynh và toàn xã hội. Khi mỗi học sinh ý thức được trách nhiệm của mình, phụ huynh nghiêm túc quản lý con em và các bãi xe hoạt động đúng quy định, an toàn giao thông.
Trong ngày 4/11, Phòng Cảnh sát giao thông đã bố trí 44 tổ công tác với 180 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông và Công an xã, phường tham gia. Lực lượng chức năng đã kiểm tra 55 bãi gửi xe trong trường học và 47 bãi gửi xe khu vực lân cận (thuộc các trường THCS và THPT), đồng thời tổ chức cho các chủ kinh doanh trông giữ xe ký cam kết không trông giữ mô tô, xe máy cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 233 học sinh điều khiển mô tô, xe máy đến trường, trong đó 60 trường hợp sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn. Các trường hợp này đã được lập danh sách, thông báo về trường học, mời phụ huynh đến làm việc và ký cam kết không giao xe cho học sinh khi chưa đủ tuổi.