Siết xuất xứ hàng xuất khẩu
Ngày 8/4, tại Hội thảo Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình dương- Cơ hội và thách thức trong kinh doanh diễn ra tại TP HCM, bà Virginia Foote- Chủ tịch, Giám đốc điều hành, Bay Global Strategies (USA) cho biết, TPP là “ngôi nhà đẹp” cho Việt Nam nhưng trong đó có nhiều vấn đề cần Việt Nam cần phải giải quyết một cách rốt ráo mới mong hiệu quả thiết thực.
Theo bà Virginia Foote, vấn đề lớn khi Việt Nam khi gia nhập TPP chính là xuất xứ hàng hóa. Bà V.Foote nêu ví dụ về lộ trình cắt giảm thuế ngành dệt may, ngay khi tham gia TPP 60% thuế giảm từ ngày đầu tiên khi Hiệp định có hiệu lực và giảm dần trong 12 năm tiếp theo song quy định xuất xứ hàng hóa của nội khối rất phức tạp. Quần áo muốn xuất khẩu đi phải đảm bảo xuất xứ về nguyên phụ liệu, kể cả khâu chọn sợi. Thế nhưng nguyên liệu của ngành dệt may trong nước liên tục nhập khẩu quá nhiều nguyên liệu của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Còn theo ông Nestor Scherbey- Cố vấn cấp cao Liên minh thuận lợi hóa thương mại Việt Nam (VTFA) cho rằng, quy tắc xuất xứ hàng hóa trong TPP không đơn giản.
Giải thích thêm về tính phức tạp, nghiêm ngặt từ quy định xuất xứ hàng hóa, ông Nestor Scherbey dẫn chứng, đối với quy định về xuất xứ bình đun nước sẽ có công thức tính toán hàm lượng giá trị khu vực thông qua quy tắc tính hàm lượng khu vực, định giá hải quan… Chưa dừng lại ở đó, doanh nghiệp phải tự lưu trữ hồ sơ về nguyên liệu xuất xứ hàng hóa trong vòng 5 năm.
Với ông Herb Cocharan- Giám đốc điều hành Amcham thì Việt Nam cũng phải tham chiếu giữa TPP và WTO. Hai hiệp định thương mại này sẽ song hành với nhau. TPP không có nghĩa là WTO chấm dứt. Nếu như năm 2018 hiệu quả kinh tế từ TPP bắt đầu có tác dụng thì ngay bây giờ doanh nghiệp phải bắt tay vào đổi mới. Đổi mới từ phương thức, quản trị, trang thiết bị nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng có hàm lượng giá trị gia tăng cao nhằm cạnh tranh với các nước trong nội khối nói riêng và các nước nói chung.