Siêu bão Nate đổ bộ vào nước Mỹ
Siêu bão Nate đã đổ bộ vào khu vực bờ biển của Mississippi (Mỹ) trong hôm cuối tuần qua với sức gió hủy diệt và lượng mưa khổng lồ, khiến nhiều tuyến phố và cao tốc trong khu vực ngập trong nước và gây tình trạng sạt lở đất.
Khu vực Mississippi của Mỹ bị ảnh hưởng bởi siêu bão Nate. (Nguồn: AP).
Là cơn bão lớn thứ 4 đổ bộ vào nước Mỹ chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, siêu bão Nate đã khiến ít nhất 30 người ở khu vực Trung Mỹ thiệt mạng trước khi đi vào khu vực biển ấm hơn ở Vịnh Mexico và ảnh hưởng tới miền Nam nước Mỹ. Nó còn khiến sản lượng dầu khí tại nhiều địa phương ở khu vực này bị trì trệ.
Siêu bão Nate tiếp nối theo 3 cơn bão lớn trước đó gồm Harvey, Irma và Maria, lần lượt đổ bộ vào bang Texas, Florida và Puerto Rico. Tuy nhiên, với sức gió khoảng 135 km/giờ, tức được xếp hạng bão cấp 1, mức thấp nhất trong thang gồm 5 cấp độ, siêu bão Nate dường như không gây ra sức hủy diệt như những cơn bão trước đó.
Siêu bão Nate được dự đoán sẽ suy yếu dần khi di chuyển sâu hơn vào lục địa và sau đó có thể biến thành một cơn bão nhiệt đới.
Trong hôm 8/10, siêu bão Nate đã gây ra tình trạng sạt lở đất trên con sông Mississippi và ở gần Biloxi, nơi có 46.000 người dân đã được cảnh báo về cơn bão này. Cơn bão còn gây ra tình trạng lụt lội trên một số tuyến cao tốc ở Biloxi và nhiều tuyến phố khác ở Mississippi và Alabama.
Từ hôm 7/10, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở Louisiana, Mississippi và Alabama cũng như ở 2 hạt khác ở bang Florida. Khoảng 5.000 người dân ở phía nam Alabama đã phải sống trong tình trạng thiếu điện vì siêu bão Nate.
Bão Nate cũng kéo theo lượng mưa lớn ở nhiều nơi, có nơi lên tới 152 mm, mà nặng nề nhất là ở phía đông của con sông Mississippi và trung tâm Vịnh Mexico. Nếu di chuyển theo đúng dự đoán, trận bão sẽ quét qua New Orleans, nơi từng chịu thiệt hại nặng do siêu bão Katrina năm 2005.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các quan chức liên bang đã sẵn sàng cho cơn bão, hối thúc người dân "lắng nghe chính quyền địa phương và giữ an toàn".