Báo Đại Đoàn Kết Công nghệ

Siêu như…“Thảo còi”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Siêu như…“Thảo còi”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày qua, ở Nam Định, từ diễn đàn HĐND tỉnh đến các quán cà-fê, đâu đâu cũng râm ran chuyện cô học trò Đinh Thị Hương Thảo (lớp 11 chuyên Vật lý, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) vừa thêm một lần nữa làm rạng danh đất học Thành Nam khi đoạt huy chương vàng kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2015…

Thầy Vũ Đức Thọ - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đón Thảo “còi” trong ngày mang vinh quang về cho Tổ quốc (Ảnh: Vietnamnet)

Cô học trò… Vàng

Tiếp xúc với Thảo, chúng tôi hơi bất ngờ khi thấy vẻ ngoài chủ nhân của những giải Vàng danh giá hơi còi, như lời Thảo, em nặng chưa tới 40kg. Vậy nhưng, thành tích Thảo đạt được trong 11 năm học qua thì…”quá nặng!”…

Ngay từ cấp I, cấp II, Thảo đã rinh được những giải thưởng ít HS nào có được. Lớp 5, Thảo đạt giải Nhất kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh cả hai môn Văn và Toán; lớp 9, em đạt giải Nhì kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh môn Vật lý. Với “vốn liếng” này, không lạ khi năm học sau (2013-2014), Thảo đỗ vào lớp 10 chuyên Lý, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong-ngôi trường nhiều HS ở Nam Định luôn mơ ước được bước chân vào. Không những thế, năm đó, Thảo còn đỗ thủ khoa đầu vào, với môn chuyên đạt 9,25 điểm.

Ngay trong năm học đầu tiên ở ngôi trường chuyên nức tiếng này, với nỗ lực của bản thân, sự dạy bảo tận tình của thầy cô, Thảo đã giành ngay huy chương Vàng trong kỳ thi học sinh giỏi Vật lý khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Điểm trung bình các môn học năm lớp 10 của Thảo đạt tới 9,4 điểm, trong đó môn Toán không có điểm số nào khác ngoài điểm 10…

Sang năm học lớp 11 (2014-2015), khi được nhà trường lựa chọn bồi dưỡng, dự kỳ thi HS giỏi môn Vật lý cấp quốc gia, Thảo đoạt luôn giải Nhì và được chọn vào đội tuyển HS giỏi quốc gia dự thi Olympic Vật lí châu Á tổ chức tại Trung Quốc, so tài với HS đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ trong châu lục. Tại kỳ thi danh giá này, “Thảo còi” giành luôn huy chương Bạc; là một trong 5 thành viên Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2015 tại Ấn Độ. Kết quả, như đã biết, Thảo vừa “rinh” về tấm huy chương Vàng danh giá, ngoài ra em còn được nhận giải đặc biệt là thí sinh nữ có thành tích cao nhất tại cuộc thi, mang vinh quang về cho Tổ quốc, cho quê hương Nam Định…

Đinh Thị Hương Thảo và các thành viên trong Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2015 (Ảnh: nhân vật cung cấp)

“Tự học, tự nghiên cứu rất quan trọng”

Đó là chia sẻ của Thảo về kinh nghiệm học tập. Thảo cho hay, theo phương pháp dạy, học mới, ngoài vai trò hướng dẫn của thầy cô, HS phải chủ động lĩnh hội kiến thức, do vậy việc tự học, tự nghiên cứu rất quan trọng. “Ngoài sách, em thường khai thác thêm nguồn tư liệu trên các trang mạng chuyên đề về giáo dục để mở rộng, nâng cao kiến thức. Những vấn đề nào chưa hiểu em tham khảo thầy cô, bạn bè để nắm được nội dung, yêu cầu của bài học cũng như để vận dụng vào giải các bài tập”, Thảo chia sẻ.

Trong câu chuyện, Thảo nhắc nhiều đến công ơn của các thầy cô ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, đặc biệt là thầy giáo Nguyễn Văn Huyên-người theo Thảo là “luôn ở bên động viên em trong học tập cũng như trong cuộc sống”. “Những cuốn sách quý, những tài liệu phục vụ hữu ích việc học, việc thi của em đều do thầy Huyên cho mượn hoặc định hướng em tìm hiểu. Những ngày em đi tập huấn xa trường, xa nhà, thầy thường gọi điện và lên tận nơi thăm hỏi, động viên em”, Thảo xúc động kể về thầy cô của mình.

Cứ tưởng chuyên về tự nhiên, “cô học trò Vàng” sẽ lơ mơ với kiến thức xã hội nhưng trò chuyện mới thấy “Thảo còi” thuộc diện “Thượng thông thiên văn, hạ tường địa lý”. Thầy giáo Vũ Đức Thọ-Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho biết: “Ở trường, ngoài biệt danh “Thảo còi”, em còn được bạn học gọi là “cuốn từ điển sống” vì kiến thức các môn học xã hội của em cũng rất tốt”. Chia sẻ về điều này, Thảo cho biết tuy học chuyên tự nhiên nhưng em không hề lơ là các môn học xã hội, nhất là văn học, lịch sử, ngoại ngữ…để tránh việc học lệch, tránh bị coi là “gà công nghiệp”. Hàng ngày, ngoài thời gian học, Thảo vẫn dành thời gian xem tivi để cập nhật thời sự xã hội, chơi với em gái, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của lớp, của trường…

Đinh Thị Hương Thảo-người vừa đoạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2015 (Ảnh: Hồng Minh)

Kể về con gái, anh Đinh Viết Hiền, chị Trần Thị Nga-bố mẹ Thảo cho biết: do hơi còi nên mãi đến năm lớp 10 anh chị mới dám để con tự đi xe đạp đến trường. Gia đình buôn bán nhỏ (anh chị mở hàng bán phở ở gần cổng chợ Cửa Trường-TP. Nam Định) nên khá bận. “May sao cháu rất có ý thức học hành, đặc biệt rất chăm chỉ. Đạt được kết quả cao thế này, làm cha mẹ, chúng tôi rất hạnh phúc!”, chị Nga chia sẻ.

Duy Hưng-Văn Thứ