Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Sinh viên không được làm gì?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sinh viên không được làm gì?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa vừa ký, ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo ĐH chính quy thay thế quy định cũ được ban hành từ năm 2007. Trong đó quy định, nếu sinh viên đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia... trên mạng xã hội sẽ bị xử phạt.

Ảnh minh họa.

10 điều sinh viên không được làm

Có hiệu lực từ ngày 23/5, Quy chế công tác sinh viên ĐH chính quy do Bộ GD&ĐT mới ban hành với 10 hành vi sinh viên không được làm. Trong đó, nghiêm cấm việc xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm đến thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, người học của cơ sở giáo dục ĐH và người khác.

Sinh viên không được gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử như quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập, trực hộ; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.

Quy định cũng nêu rõ không được hút thuốc, uống rượu, bia trong trường học; say rượu, bia khi đến lớp học; tổ chức hoặc tham gia tụ tập đông người, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật; tổ chức hoặc tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức...

Đặc biệt, việc đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên internet; tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật khác cũng là những hành vi sinh viên không được làm.

Tùy theo mức độ vi phạm, sinh viên sẽ bị xử lý từ khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ học tập có thời hạn đến buộc thôi học. Đồng thời, cơ sở giáo dục đại học phải gửi thông báo cho địa phương và gia đình sinh viên để phối hợp quản lý, giáo dục. Nếu nghiêm trọng, sinh viên được giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Đúng mực để được tôn trọng

Đồng tình với quy định mới này, PGS Văn Như Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho biết, từ năm 2013 Trường Lương Thế Vinh đã đưa ra quy định về những điều “cấm kỵ” khi sử dụng facebook đối với học sinh của nhà trường. Quan điểm của ông là khi học sinh nói tục, chửi bậy ở trường thì xử lý được vậy nói tục, chửi bậy trên facebook sao lại không xử lý? Những điều “cấm kỵ” đó còn giúp học sinh sửa được tật viết tắt, viết ký hiệu, viết tiếng lóng, được học sinh và phụ huynh trường hết sức tán thành.

Tuy nhiên, PGS Văn Như Cương cũng nhấn mạnh, nhà trường chỉ quản được các em khi ở trường thôi. Nhưng ra ngoài trường, ngoài quán trà đá, ngoài xã hội các em nói tục, chửi bậy thì nhà trường cũng không thể xử lý được. Vai trò phối hợp giáo dục của gia đình là rất quan trọng.

Không giới hạn về không gian thời gian, nhiều thông tin trên mạng xã hội đã trở thành những cơn bão khó kiểm soát. Như vừa qua, mạng xã hội facebook loan tin về việc bắt cóc trẻ em ở Lâm Đồng sau đó cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra và lên tiếng khẳng định điều đó không có thật, là do một bộ phận người xấu lợi dụng mạng xã hội để thông tin sai sự thật.

Đúng sai trên mạng xã hội không dễ để kiểm chứng. Cách tốt nhất là hãy giữ một góc nhìn độc lập. Điều mà mỗi người có thể làm được là kiểm soát hành động của mình khi tham gia vào cộng đồng ảo này cũng như người dùng mạng xã hội cần cẩn trọng trước khi quyết định phát tán bất kỳ thông tin nào để không làm tổn thương người khác.

Hàn Minh