Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Sinh viên ngoại giao rèn luyện bản lĩnh, tinh thần dấn thân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sinh viên ngoại giao rèn luyện bản lĩnh, tinh thần dấn thân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 21/10, Học viện Ngoại tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi lễ.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chia sẻ: Mỗi sinh viên ngoại giao cần rèn luyện bản lĩnh vững vàng, kỷ cương và tinh thần dấn thân - những phẩm chất rất quan trọng đối với cán bộ ngoại giao - để sau khi ra trường, có thể tự hào với quyết định chọn thi vào học tại Học viện Ngoại giao của mình.

Học viện Ngoại giao là ngôi trường nơi Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh từng học tập cách đây 40 năm.

Tại đây, Phó Thủ tướng mong muốn sinh viên ngoại giao cần nuôi dưỡng niềm đam mê, xây dựng tư duy độc lập, nhất là trong công tác nghiên cứu, từ đó tạo cho mình sự năng động, tự tin.

Ngoài kiến thức từ giáo trình, tài liệu tham khảo, sinh viên ngoại giao cần tích cực học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ ngoại giao đi trước bởi đây là thế mạnh riêng của Học viện Ngoại giao.

Trong thế giới phẳng ngày nay, sinh viên ngoại giao có nhiều điều kiện tiếp thu những điều mới mẻ nhưng quá trình đó phải trên tinh thần nhạy bén và sáng tạo; học kiến thức phải gắn với thực tiễn cuộc sống, học đi đôi với làm.

Về phía nhà trường, Phó Thủ tướng mong muốn tập thể giáo viên, cán bộ giảng dạy của Học viện tiếp tục phát huy bề dày truyền thống, đổi mới phương pháp, cập nhật giáo trình để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

Là một trong những trung tâm hàng đầu về nghiên cứu quốc tế, Học viện cần tăng cường công tác nghiên cứu, gắn nghiên cứu với giảng dạy, đồng thời tạo cho sinh viên niềm đam mê nghiên cứu.

Theo ông Nguyễn Vũ Tùng- Giám đốc Học viện Ngoại giao, Học viện đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu thông qua các chương trình đào tạo trong và ngoài nước.

Học viện sẽ đẩy mạnh phát triển công tác nghiên cứu chiến lược với mục tiêu làm đầu tàu tham mưu cho Bộ Ngoại giao về nghiên cứu quốc tế và chính sách đối ngoại, đẩy mạnh việc đưa thành quả nghiên cứu vào thực tiễn giảng dạy, hoàn thành mạng lưới ngoại giao kênh II và xây dựng cơ sở dữ liệu nghiên cứu.

V. Minh