Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Số ca tử vong do Covid-19 ở Anh tăng mạnh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Số ca tử vong do Covid-19 ở Anh tăng mạnh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Liên hiệp Vương quốc Anh (UK) ngày 9/6 đã lên tới con số gần 52.000- Hãng thông tấn Reuters dẫn các nguồn tin chính thức cho hay, và nhấn mạnh rằng Anh là một trong số những quốc gia vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch.

Số ca tử vong do Covid-19 ở Anh tăng mạnh

Những người đeo khẩu trang tại sân bay Heathrow trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại London, Anh Ảnh: Reuters.

Cán mốc 52.000

Dữ liệu Covid-19 mới ghi nhận ở Anh và xứ Wales cho thấy số người nhiễm bệnh đã lên tới 51.766 người, con số cao nhất ghi nhận ở toàn châu Âu và đặt nước Anh vào vị trí ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ. Hiện đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 400.000 người trên toàn thế giới.

Con số người chết lớn ở Anh đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích nhằm vào Thủ tướng Boris Johnson. Các đảng đối lập ở Anh cho rằng Chính phủ của ông Johnson đã phản ứng quá chậm trong việc áp dụng lệnh phong tỏa và bảo vệ những người lớn tuổi trong các nhà dưỡng lão, hay xây dựng hệ thống xét nghiệm và truy vết.

Dữ liệu mà Reuters tổng hợp bao gồm số người chết được chính thức xác nhận là do Covid-19 ở Anh, xứ Wales và Bắc Ireland tính đến ngày 29/5, và tính đến ngày 31/5 ở Scotland. Con số này cũng bao gồm cả những ca tử vong mới nhất được ghi nhận trong các bệnh viện.

Không giống như con số thấp hơn mà Chính phủ Anh công bố hàng ngày, dữ liệu của Reuters còn tính cả những người hợp nghi tử vong do Covid-19, từ đó đưa ra một bức tranh tổng thể chính xác hơn, bởi hệ thống xét nghiệm hoạt động chưa hiệu quả trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng.

Chính phủ của Thủ tướng Johnson đã nói rằng họ đang đạt được bước tiến thực sự trong việc giảm số ca tử vong mỗi ngày. Trong hôm đầu tuần này, số ca tử vong do Covid-19 được UK chính thức xác nhận đã tăng thêm 55 lên tổng số 40.597 người. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ khi Chính phủ Anh áp dụng lệnh phong tỏa trong tháng 3.

Thế nhưng, số người chết vẫn vượt qua nhiều dự báo mà các cố vấn khoa học cấp cao của Chính phủ Anh đưa ra trước đây.

Tháng 3 vừa qua, trưởng cố vấn khoa học Anh nói rằng việc giữ con số tử vong do Covid-19 dưới 20.000 sẽ là “một kết quả tốt”. Tháng 4, Reuters báo cáo rằng viễn cảnh tồi tệ nhất mà Chính phủ Anh đặt ra lại là 50.000 ca tử vong. Hiện nay, đã có thêm hơn 64.000 người chết - so với số ngươi tử vong trung bình tính trong giai đoạn 5 năm - ở UK trong khoảng thời gian diễn ra đại dịch.

Cách ly bắt buộc 14 ngày

Nhằm ngăn chặn đà lây lan của Covid-19, Chính phủ Anh trong hôm 9/6 cũng đưa ra quy định mới, yêu cầu tất cả những người đến UK phải tự cách ly trong vòng 14 ngày. Những người đến bằng máy bay, phà hoặc tàu hỏa - bao gồm cả công dân Anh - đều phải cung cấp địa chỉ nơi họ sẽ tự cách ly. Những người không tuân thủ sẽ bị phạt.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel cho biết quy định này là “để ngăn chặn làn sóng virus corona thứ hai”. Tuy nhiên, động thái này cũng vấp phải một số chỉ trích. Người đứng đầu Hãng hàng không Ryanair nói đây là “rào cản chính trị” và không phải là biện pháp kiểm dịch. Ông Michael O’Leary nói rằng chính Bộ Nội vụ Anh thừa nhận quy định này là bất khả thi.

Theo quy định mới, hầu hết khách du lịch tới Anh phải điền vào mẫu “định vị y tế công cộng” khi nhập cảnh. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến hình phạt 100 bảng Anh, hoặc du khách có thể bị từ chối nhập cảnh. Nếu họ không thể cung cấp địa chỉ, Chính phủ sẽ sắp xếp chỗ ở với chi phí do hành khách phải trả. Quy định mới còn bao gồm việc kiểm tra để xem liệu người nhập cảnh có tuân thủ các quy định hay không.

Ngành du lịch ở UK đã lên tiếng chỉ trích các quy tắc kiểm dịch của Chính phủ, cảnh báo rằng thời gian cách ly sẽ ngăn cản du khách tới và khiến tạo ra khó khăn về việc làm. Trong khi đó, ngành sản xuất cũng nói rằng việc có ít chuyến bay sẽ hạn chế xuất nhập khẩu, và điều này sẽ có tác dụng trực tiếp cho ngành vận tải hàng hóa, cũng như cản trở sự phục hồi của một số doanh nghiệp.

Khánh Duy