Sợ nói thật
Không dám nói thẳng là hạn chế lớn nhất ở một cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền, vì nói thật doanh nghiệp sợ bị trù úm. Chính vì thế mà ngồi trước mặt lãnh đạo TP HCM nhưng doanh nghiệp vẫn ấp úng, vòng vo.
Đơn cử, tại buổi gặp gỡ lãnh đạo thành phố giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với chủ đề “Lắng nghe và đổi mới”, bà Huỳnh Thị Lan Phương - Phó Giám đốc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam – Nhà đầu tư khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước (huyện Bình Chánh) cứ ấp a ấp úng, úp úp mở mở không dám nói thẳng vấn đề mà doanh nghiệp đang bức xúc. Lãnh đạo thành phố yêu cầu doanh nghiệp nói thẳng vướng mắc thì bà Huỳnh Thị Lan Phương lại e dè. Phải đến lúc Bí thư thành phố lên tiếng đề nghị bà Huỳnh Thị Lan Phương nói rõ sự việc mà doanh nghiệp đang vướng mắc để lãnh đạo thành phố có hướng giải quyết tốt hơn. Lúc này vị đại diện doanh nghiệp thận trọng kể khó khăn.
Cộng đồng doanh nghiệp của một thành phố đầu tàu cả nước như “mở cờ trong bụng” tin rằng, có thể nói thẳng nói thật thông qua quan điểm của lãnh đạo TP HCM từ chương trình lắng nghe vào đổi mới đầu năm mới. Quan điểm của lãnh đạo thành phố mà cụ thể là Bí thư TP HCM Đinh La Thăng mong muốn, lắng nghe những ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, lãnh đạo thành phố trân trọng những ý kiến đóng góp thẳng thắn về các vấn đề còn tồn tại và khó khăn. Lãnh đạo thành phố cho rằng, chỉ khi nào doanh nghiệp nói đúng sự thật mới tư duy nhanh, xử lý nhanh bằng hướng giải quyết đúng đắn, triệt để vấn đề. Trường hợp mù mờ thông tin thì thành phố không thể tháo gỡ gì cho DN.
Dẫn chứng trên cho thấy, doanh nghiệp ngại nói thẳng nói thật tới những vấn đề liên quan đến cơ quan chức năng như thế nào. Điều này càng khẳng định môi trường đầu tư tại Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng thiếu sự cởi mở, minh bạch. Nhìn vào những hành động cụ thể trong tương tác giữa chính quyền thành phố và doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp đánh giá cao hình thức lắng nghe doanh nghiệp để đổi mới thể chế của thành phố. Cụ thể là đổi mới cách tiếp cận, đổi mới tư duy và giải pháp tối ưu nhất nhằm phục vụ cho cộng đồng doanh nghiệp vô điều kiện.
Nhìn nhận thực tế hiện nay thông qua một số chính sách “mở cửa” đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cho thấy, Chính phủ và các địa phương đang cố gắng minh bạch công khai, không phân biệt đối xử với doanh nghiệp trong và ngoài. Chính quyền đang tăng cường sự tương tác với doanh nghiệp sao cho hiệu quả nhất bằng chính sách đổi mới cách làm việc thông qua hình thức nói thẳng, nói thật. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cho rằng: “Chỉ khi nào doanh nghiệp và chính quyền cùng minh bạch thì công việc mới trôi chảy”. Liên quan đến vấn đề này nhiều ý kiến cũng khẳng định, không còn cái thời suy nghĩ cách quản lý doanh nghiệp cho thật chặt, cần lắng nghe phản ánh thật của với tư duy tốt nhằm phục vụ cộng đồng này.