Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Sở Y tế Đà Nẵng lên tiếng về việc chuyển tuyến khám chữa bệnh sau sáp nhập

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sở Y tế Đà Nẵng lên tiếng về việc chuyển tuyến khám chữa bệnh sau sáp nhập

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cử tri phản ánh hiện nay vẫn còn vướng mắc trong việc xin giấy chuyển tuyến từ các Bệnh viện trên địa bàn Quảng Nam cũ đến các bệnh viện tại trung tâm Đà Nẵng.

Một góc Bệnh viên Đa khoa Quảng Nam. Ảnh: CV.
Một góc Bệnh viên Đa khoa Quảng Nam. Ảnh: CV.

Ngày 14/3, bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã có văn bản trả lời ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 5, HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 liên quan đến việc khám, chữa bệnh của người dân sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũ.

Theo cử tri kiến nghị TP Đà Nẵng sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ và hướng dẫn thống nhất các thủ tục khám, chữa bệnh sau sáp nhập. Hiện nay nhiều người dân vẫn gặp khó khăn khi xin giấy chuyển tuyến từ các bệnh viện trên địa bàn Quảng Nam cũ ra các bệnh viện tại trung tâm Đà Nẵng, do nhiều cơ sở y tế yêu cầu phải có giấy chuyển tuyến mới tiếp nhận khám, điều trị.

Về vấn đề này, bà Trần Thanh Thủy cho rằng, việc chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) được thực hiện theo quy định của Luật BHYT và Thông tư số 01/2023/TT-BYT của Bộ Y tế.

Theo đó, việc chuyển cơ sở khám, chữa bệnh được căn cứ vào tình trạng bệnh của người bệnh, phạm vi chuyên môn, danh mục kỹ thuật được phê duyệt và khả năng đáp ứng của cơ sở đang điều trị. Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, người hành nghề phải thực hiện chuyển người bệnh đến cơ sở phù hợp theo quy định.

Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã ban hành công văn số 5936/SYT-NVY ngày 1/12/2023 nhằm hướng dẫn thống nhất việc chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, đơn vị cũng chỉ đạo các cơ sở y tế và đề nghị UBND các xã, phường tăng cường thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh.

Sở Y tế TP Đà Nẵng thừa nhận trong giai đoạn đầu tổ chức lại hệ thống quản lý và phân công địa bàn phụ trách chuyên môn, một số cơ sở y tế và người dân còn lúng túng.

Hiện đơn vị đang tiếp tục rà soát, cập nhật và hướng dẫn cụ thể hơn nhằm bảo đảm việc thực hiện đồng bộ, thuận lợi, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Liên quan đến câu hỏi của cử tri về việc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và Bệnh viện Đà Nẵng có “ngang cấp” hay không và khi chuyển viện có cần giấy giới thiệu hay không, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, theo công bố xếp cấp chuyên môn kỹ thuật, cả hai bệnh viện đều là cơ sở khám, chữa bệnh có cấp chuyên môn kỹ thuật cơ bản.

Trường hợp cần chuyển viện để bảo đảm điều trị an toàn hoặc khi vượt khả năng chuyên môn thì phải có phiếu chuyển cơ sở khám, chữa bệnh BHYT theo quy định (trừ trường hợp cấp cứu hoặc các trường hợp đặc biệt theo quy định pháp luật).

Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, sẽ tiếp tục rà soát và hướng dẫn cụ thể hơn để các cơ sở y tế thực hiện thống nhất sau sáp nhập, hạn chế phát sinh vướng mắc cho người dân.

Chí Đại - Tấn Thành