Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Sóc Trăng, Trà Vinh: Hỗ trợ dân bị thiệt hại do hạn, mặn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sóc Trăng, Trà Vinh: Hỗ trợ dân bị thiệt hại do hạn, mặn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong các ngày qua, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng do ông Dương Sà Kha, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dẫn đầu và các phó chủ tịch đã đến các huyện Trần Đề, Mỹ Xuyên, Long Phú, Kế Sách, Châu Thành, Mỹ Tú, Thạnh Trị, Cù Lao Dung và thị xã Ngã Năm chi hỗ trợ cho 1.600 hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn, mỗi hộ 1.000.000 đồng. 

Sóc Trăng, Trà Vinh: Hỗ trợ dân bị thiệt hại do hạn, mặn

Ảnh minh họa.

Đây là số tiền từ nguồn hỗ trợ của UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ mỗi đơn vị 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng).

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cũng đã lên kế hoạch phân bổ nguồn tiền hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho 2.000 hộ, mỗi hộ 1.000.000 đồng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn đợt 2.

Các phần quà này thể hiện sự quan tâm chia sẻ của các tổ chức, cá nhân, giúp người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai khắc phục khó khăn, đầu tư sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Tính đến cuối tháng 4/2016, tỉnh Sóc Trăng có trên 28.000 ha cây trồng và gần 9.000 ha nuôi thủy sản bị ảnh hưởng hạn, mặn, ước thiệt hại trên 600 tỷ đồng. Trong đó huyện Trần Đề, Mỹ Xuyên và Kế Sách bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trong những ngày trước lễ 30-4, 1-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh cùng với các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cấp tiền hỗ trợ cho 4.000 hộ dân bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/hộ.

Tổng kinh phí hỗ trợ 2 tỷ đồng, từ nguồn Quỹ Cứu trợ của UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh cho biết, số tiền hỗ trợ này nhằm chia sẻ một phần với các hộ có đời sống khó khăn do bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn và giúp các hộ có điều kiện mua lương thực, nước uống, mua vật dụng chứa nước, dẫn nước…

Hiện nay, thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn ở Trà Vinh đã làm khoảng 41.000 hộ trồng lúa thiệt hại hơn 29.000 ha lúa, trong đó có hơn 19.000 ha bị mất trắng; hơn 1.500 hộ bị thiệt hại khoảng 700 ha cây màu các loại và 567 hộ trồng cây ăn trái ở huyện Cầu Kè, Trà Cú cặp tuyến sông Hậu bị thiệt hại 285 ha, hơn 3.700 ha cây ăn trái giảm năng suất từ 10-30% do thiếu nước tưới; hơn 400 hộ nuôi thủy sản của huyện Trà Cú thiệt hại khoảng 181 ha nuôi tôm, cá lóc, cua biển…

Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh do thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn gây ra ước gần 1.100 tỷ đồng. Có khoảng 19.000 hộ dân ở vùng nông thôn Trà Vinh bị thiếu nước sinh hoạt trong đó gần 10.000 hộ ở các xã Phương Thạnh, Đại Phước, Đại Phúc, Nhị Long, Nhị Long Phú, Đức Mỹ (huyện Càng Long) và xã Long Đức (thành phố Trà Vinh) đang bị thiếu nước nghiêm trọng.

Lê Quốc Khánh - Bình Minh