Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Sôi động khai mạc lễ hội Làng nghề và Tuần Văn hóa – Du lịch – Thương mại 2025 ở Phú Xuyên (Hà Nội)

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sôi động khai mạc lễ hội Làng nghề và Tuần Văn hóa – Du lịch – Thương mại 2025 ở Phú Xuyên (Hà Nội)

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tối 27/11, tại thôn Vạn Điểm, UBND xã Phú Xuyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội long trọng khai mạc “Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần văn hóa - du lịch, thương mại làng nghề năm 2025”.

Dự khai mạc lễ hội có Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa; Bí thư Đảng ủy xã Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cùng đại diện các sở, ban, ngành và địa phương liền kề.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Bùi Công Thản nhấn mạnh, Phú Xuyên lâu nay được biết đến là cái nôi của các làng nghề mộc mỹ nghệ nổi tiếng, như: Vạn Điểm, Chanh Thôn, An Định, Phúc Trạch; làng nghề cước lưới Trần Phú, dệt lưới chã Văn Lãng…

Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Bùi Công Thản phát biểu khai mạc lễ hội. Ảnh : Quang Vinh
Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Bùi Công Thản phát biểu khai mạc lễ hội. Ảnh : Quang Vinh

Những sản phẩm từ bàn tay người thợ không chỉ kết tinh giá trị văn hóa truyền thống, mà còn vươn ra nhiều thị trường quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh “Tinh hoa nghề Việt”.

Sản phẩm thủ công của làng nghề Phú Xuyên nổi tiếng, được nhiều nơi biết đến.Ảnh : Quang Vinh
Sản phẩm thủ công của làng nghề Phú Xuyên nổi tiếng, được nhiều nơi biết đến.Ảnh : Quang Vinh

UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông (Sở NN&MT Hà Nội) đã tổ chức nhiều cuộc họp và chuẩn bị cho “Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần văn hóa – Du lịch thương mại làng nghề năm 2025”. Đây là sự kiện quy mô lớn lần đầu tiên diễn ra tại địa phương, nhằm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã Phú Xuyên nhiệm kỳ 2025–2030 và kế hoạch phát triển làng nghề của Hà Nội. Lễ hội hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa – kinh tế, thu hút đông đảo người dân và giới chuyên môn.

Các đại biểu cắt băng khai mạc lễ hội. Ảnh: Quang Vinh
Các đại biểu cắt băng khai mạc lễ hội. Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch UBND xã Bùi Công Thản khẳng định, lễ hội là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất quảng bá, tiếp thị sản phẩm; tăng cường kết nối cung - cầu; mở rộng giao thương trong và ngoài địa phương, qua đó thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, sự kiện góp phần tôn vinh truyền thống cần cù, sáng tạo của người thợ Phú Xuyên, khẳng định vị thế xã Phú Xuyên trên bản đồ văn hóa - du lịch Thủ đô.

Lễ hội năm nay được tổ chức từ ngày 27 đến 30/11 với nhiều hoạt động phong phú, không gian trưng bày sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP; quảng bá đặc sản vùng miền; trình diễn tay nghề; giao lưu văn hóa - văn nghệ; giới thiệu tour du lịch làng nghề kết hợp du lịch tâm linh.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại lễ hội. . .
Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại lễ hội. 

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại lễ hội.
Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại lễ hội.

Tại lễ hội có 130 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp, chủ thể OCOP trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố bạn. Phú Xuyên trưng bày 40 gian hàng của các làng nghề trong xã và các xã kết nghĩa.

Đông đảo người dân tham dự lễ hội
Đông đảo người dân tham dự lễ hội

 Sôi động khai mạc lễ hội Làng nghề và Tuần Văn hóa – Du lịch – Thương mại 2025 ở Phú Xuyên (Hà Nội)

Sự kiện không chỉ góp phần thúc đẩy du lịch làng nghề gắn với chuyển đổi số và thương mại điện tử, mà còn tạo tiền đề để Phú Xuyên xây dựng mô hình “mỗi làng một không gian trưng bày” theo hướng bền vững. Đây được xem là bước quan trọng nhằm nâng cao giá trị, quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường cho sản phẩm làng nghề trong bối cảnh hội nhập.

.

Các đại biểu và người dân xã Phú Xuyên náo nức tham dự lễ hội
Các đại biểu và người dân xã Phú Xuyên náo nức tham dự lễ hội

Thanh Bình