Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Sôi động mua bán - sáp nhập cuối năm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sôi động mua bán - sáp nhập cuối năm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

10 năm qua, đã có gần 4.000 thương vụ M&A (mua bán-sáp nhập) được tạo lập, với tổng giá trị đạt khoảng 48,8 tỷ USD. Quy mô thị trường năm 2017 tăng 9 lần so với năm 2008.

Riêng trong năm 2017, tổng giá trị M&A tại Việt Nam đạt 10,2 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay và tăng trưởng 175% so với năm 2016; trong đó, thương vụ kỷ lục nhất của thập kỷ thuộc về ThaiBev (Thái Lan), thông qua công ty con Vietnam Beverage mua lại 51% Sabeco - Công ty bia lớn nhất tại Việt Nam, trị giá 5 tỷ USD đã được tạo lập trong năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị các thương vụ M&A tại Việt Nam đạt 3,35 tỷ USD (bằng 139% cùng kỳ năm 2017).

Dự báo của cơ quan chức năng, năm 2018, giá trị M&A có thể đạt 6,5 tỷ USD, bằng 63,7% so với năm 2017, thị trường kỳ vọng nhiều hơn vào tương lai của khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Cũng trong thời gian qua các thương vụ mua bán sáp nhập chủ yếu đến từ nhà đầu tư nước ngoài, điển hình là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Chẳng hạn như Hongkong Land thông báo chi hơn 95 triệu USD để thâu tóm một dự án tại Thủ Thiêm của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (CII), Hongkong Land còn hợp tác với SonKim Land để phát triển dự án cao cấp The Nassim tại Thảo Điền (quận 2), cũng như đang sở hữu 2 tòa nhà văn phòng tại Hà Nội.

Hay như Tập đoàn Takara Belmont (Nhật Bản) vừa sáp nhập Công ty cổ phần Thương mại sản xuất dịch vụ Ngữ Á Châu (NAC) - chủ sở hữu thương hiệu salon tóc Kanac - vào Tập đoàn này. Với việc để cho Takara Belmont nắm giữ 97% cổ phần, NAC xem như đã vào tay doanh nghiệp Nhật Bản sau hơn 10 năm hoạt động trong ngành hóa chất tóc (thiết lập nhà máy sản xuất và xây dựng thương hiệu). Còn với Takara Belmont, doanh nghiệp đã xây dựng và phát triển thương hiệu mỹ phẩm tóc chuyên dụng Lebel, đang giữ thị phần lớn thứ hai tại Nhật, việc sở hữu NAC được xem là con đường ngắn nhất để bước chân vào ngành hóa mỹ phẩm tóc ở Việt Nam, bởi lẽ NAC hiện có một mạng lưới phân phối với khoảng 60 đại lý, hơn 35.000 cửa tiệm tóc trên cả nước.

Tại lĩnh vực nông nghiệp, mới đây ông Trần Duy Hưng- Chủ tịch HĐQT của Pan cho biết, việc M&A những công ty tốt trên thị trường tiếp tục là chiến lược mà PAN Group thực hiện trong năm 2018. Tên tuổi các công ty đang được PAN Group nhắm đến không được ông Hưng tiết lộ với lý do sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch, giá cổ phiếu… Nhưng, về nguyên tắc đó sẽ là những công ty liên quan đến sản xuất hoặc có hệ thống phân phối để lấp vào các chỗ trống trong chuỗi giá trị từ giống đến bàn ăn của người tiêu dùng.

Giới chuyên gia cho rằng, có nhiều tiền đề để đưa đẩy đến những thương vụ M&A lớn, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, tốc độ tăng trưởng GDP sau khi đạt trên 6,8% vào năm 2017 tiếp tục đạt 7,08% trong 6 tháng đầu năm nay, cao nhất trong 10 năm qua. Cùng với đó là niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào kết quả cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh được củng cố. Đặc biệt, quá trình hội nhập và tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đang được đẩy nhanh cùng với tiến trình cải cách, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

H.Hương