Sơn La: Chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án ứng phó với thiên tai
Trước tình hình và diễn biến mưa lũ bất thường, những thiệt hại đã xảy ra do mưa lũ bất thường trên địa bàn, UBND tỉnh Sơn La đã yêu cầu các địa phương rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, xác định cụ thể phương án sơ tán dân khi có tình huống khẩn cấp, bảo đảm sẵn sàng triển khai ngay khi xảy ra thiên tai.
Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ UBND tỉnh Sơn La vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, xác định cụ thể phương án sơ tán dân khi có tình huống khẩn cấp, bảo đảm sẵn sàng triển khai ngay khi xảy ra thiên tai.
Trong đó, yêu cầu UBND các xã, phường và các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tập trung triển khai, khẩn trương rà soát toàn bộ các khu dân cư, hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, ngập sâu, ven suối, chân taluy, sườn dốc và các khu vực nguy hiểm khác; cập nhật đầy đủ danh sách hộ dân, nhân khẩu, các đối tượng ưu tiên cần sơ tán.

Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và tổ chức quán triệt phương án sơ tán dân, bố trí tạm cư đối với từng khu dân cư có nguy cơ cao; phương án phải bảo đảm cụ thể, khả thi, xác định rõ thời điểm kích hoạt, tuyến sơ tán, địa điểm tạm cư, lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.
Hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt và gửi Quyết định phê duyệt và Phương án về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước) trước ngày 30/7/2026 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
UBND tỉnh Sơn La giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương và các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh trong quá trình triển khai; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 2/8/2026.

Trước đó, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại trên địa bàn tỉnh Sơn La, mức độ ảnh hưởng lớn bởi mưa lũ được ghi nhận đã xảy ra tại xã Ngọc Chiến. Theo ông Nguyễn Minh Tuân, Bí thư xã Ngọc Chiến cho biết: Từ đầu tháng 7/2026, trên địa bàn xã Ngọc Chiến xảy ra hai đợt mưa lớn gây ra lũ ống.
Đợt thứ nhất vào ngày 5 và 6/7 có quy mô nhỏ hơn, dù gây thiệt hại không nhiều về hoa màu và các công trình giao thông nhưng lại gây thiệt hại lớn với 2 trại cá tầm thương phẩm với số lượng khoảng 10 tấn.
Thời điểm diễn ra vào khoảng 3h00 đêm nhưng cấp ủy, chính quyền xã đã huy động các lực lượng, đoàn viên hỗ trợ dọn đường, kêu gọi người dân thu mua, hỗ trợ mua số cá tầm còn lại nhằm giảm thiệt hại cho chủ thể. Bên cạnh đó, cũng đã đề nghị và chỉ đạo cùng phối hợp thống kê những thiệt hại để báo cáo, xem xét hỗ trợ những thiệt hại đối với người dân.


Đợt mưa lớn kèm lũ thứ hai diễn ra trên địa bàn toàn xã Ngọc Chiến từ ngày 16 đến 19/7 nhưng chủ yếu những thiệt hại tập trung từ khu vực trung tâm xã theo hướng tới xã Mường La lại gây thiệt hại lớn. Trong đợt mưa lũ này đã xuất hiện 59 điểm sạt trượt với khối lượng lớn, thiệt hại về hoa màu, nhà cửa nhiều. Theo thống kê bước đầu, mưa lũ đã làm 49 ngôi nhà bị thiệt hại.
Trong sản xuất nông nghiệp, lũ quét cuốn trôi khoảng 1,5 tấn cá ao; 22 lồng cá bị vùi lấp, cuốn trôi khoảng 10 tấn cá. Khoảng 12ha lúa ruộng, 5ha ngô, sắn và 6ha thảo quả tại bản Nậm Nghẹp bị thiệt hại; khoảng 30ha rừng bị sạt trượt. Khối lượng đất đá tại các điểm sạt trượt khoảng 60.000m3; 8 tuyến kênh thủy lợi bị cuốn trôi, bồi lấp.