Sơn La: “Địa chỉ đỏ” giới thiệu đến du khách về những giá trị văn hoá, lịch sử
Sự kiện “Về nguồn” cùng Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Địa ngục trần gian" được tỉnh Sơn La tổ chức tại không gian khu vực Nhà tù Sơn La không chỉ nhằm tưởng nhớ, tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân mà còn được kỳ vọng sẽ là “địa chỉ đỏ” nhằm giới thiệu đến du khách những giá trị văn hóa, lịch sử.
Trong chuỗi các hoạt động, sự kiện được tỉnh Sơn La tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân những Anh hùng liệt sỹ nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2026) đã gợi nhắc đến những diễn biến đã diễn ra tại nhà tù Sơ La như “địa ngục trần gian” trong một thời kỳ lịch sử đã qua.

Theo đó, năm 1908, thực dân Pháp xây dựng nhà tù Sơn La và đã biến nơi đây thành “địa ngục trần gian”. Từ năm 1930 đến năm 1945, thực dân Pháp đã đày lên Nhà tù Sơn La 14 đoàn tù chính trị với tổng số 1.013 lượt tù nhân. Nơi đây, thực dân Pháp với ý đồ thâm độc nhằm giam cầm, tra tấn và khuất phục ý chí của những chiến sĩ cách mạng.
Nhưng chính trên mảnh đất này, trong gian khổ, tù đày, ngọn lửa cách mạng vẫn được gìn giữ, hun đúc và tỏa sáng, thắp lên ngọn lửa đấu tranh cách mạng khắp núi rừng Tây Bắc. Các tù nhân chính trị đã biến Nhà tù Sơn La trở thành "trường học cách mạng", nơi rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tinh thần bất khuất của nhiều lãnh tụ, cán bộ tiền bối của cách mạng Việt Nam.
Ngày nay, Nhà tù Sơn La không chỉ lưu giữ ký ức của đau thương mà đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, của ý chí kiên cường và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Mỗi hiện vật, mỗi bức tường, mỗi dấu tích nơi đây đều kể cho chúng ta những câu chuyện cảm động về sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh.

Ngày 27/7, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo tổ chức sự kiện “Về nguồn”, với các hoạt động: Dâng hương, dâng hoa; Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ; Triển lãm chuyên đề “Cuộc vượt ngục năm 1943” và đặc biệt, tối ngày 27/7, Chương trình nghệ thuật Ca Múa Kịch với chủ đề "Địa ngục trần gian" với hình thức Sử thi bán thực cảnh, chính là sự kết hợp giữa giá trị lịch sử, nghệ thuật trình diễn truyền thống và hiện đại, tái hiện lại một phần lịch sử oanh liệt của dân tộc.
Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị cao cả của lòng yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần cách mạng và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" đến đông đảo Nhân dân, du khách và đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thông qua các hoạt động, các tiết mục của chuỗi sự kiện, chương trình tái hiện khí phách hào hùng của các thế hệ đi trước, gửi gắm thông điệp là mạch nguồn tiếp nối, là sức mạnh để dựng xây tương lai.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt đã bày tỏ kỳ vọng chương trình nghệ thuật "Địa ngục trần gian" không chỉ là hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ lần này mà còn hướng tới xây dựng thành sự kiện văn hóa thường niên, “địa chỉ đỏ”, từng bước trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc, mang bản sắc riêng có của Sơn La. Nhằm quảng bá, giới thiệu đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của địa phương.
Đồng thời là tiền đề tạo động lực từng bước xây dựng nền công nghiệp văn hóa, thúc đẩy du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư, bảo tồn, tôn tạo và phát huy hiệu quả giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La; huy động sự tham gia của các văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng để xây dựng những sản phẩm văn hóa có chất lượng cao, có sức hấp dẫn đối với Nhân dân, du khách khi đến với di tích.