Sơn La: Hoàn tất lấy mẫu 579 phần mộ liệt sĩ
Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Sơn La đã hoàn tất khai quật, lấy mẫu 579 phần mộ liệt sĩ; xây dựng kế hoạch, tổ chức bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ về Viện Pháp y Quốc gia, Bộ Y tế bảo đảm chặt chẽ, an toàn.
Thiếu tá Hà Trung Dương, Trưởng Ban chính sách, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La cho biết: Sơn La với đặc thù là tỉnh miền núi, địa hình phức tạp, chia cắt, nhiều địa bàn đã thay đổi sau chiến tranh; các phần mộ liệt sĩ cơ bản thuộc vào thời kỳ kháng chiến chống Pháp nên thông tin và hồ sơ về liệt sĩ còn thiếu. Nhân chứng ngày càng ít, gây khó khăn cho việc xác minh thông tin, khoanh vùng, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; số lượng hài cốt chưa xác định được danh tính và số lượng thông tin phần mộ cần phải lấy mẫu xét nghiệm ADN lớn...
Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; cùng sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương, sự đồng thuận từ nhân dân... đến nay tỉnh Sơn La đã lấy mẫu tại 7/7 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số mộ khai quật lấy mẫu 579/579 phần mộ. Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch, tổ chức bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ về Viện Pháp y Quốc gia, Bộ Y tế bảo đảm chặt chẽ, an toàn.


Cũng trong Chiến dịch, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã thành lập 75 tổ khảo sát, xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại 75 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Hàng tháng, xây dựng kế hoạch khảo sát, xác minh, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên các địa bàn có thông tin về mộ liệt sĩ.
Qua đó, tiếp nhận 10 thông tin về các phần mộ tại các xã, phường và tiến hành khảo sát, xác minh thông tin; tham mưu với Ban Chỉ đạo tỉnh huy động cán bộ thường trực và dân quân tổ chức đào, tìm hài cốt liệt sĩ, khoanh vùng diện tích tìm kiếm và đã tìm kiếm, quy tập và tổ chức lễ truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ; góp phần xoa dịu nỗi đau của thân nhân gia đình liệt sĩ, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Thiếu tá Hà Trung Dương đánh giá công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ gặp nhiều khó khăn do thời gian chiến tranh đã lùi xa, thông tin về nơi an táng liệt sĩ ngày càng hạn chế, nhiều nhân chứng không còn, trong khi địa hình chủ yếu là đồi núi, rừng sâu, nhiều khu vực đã thay đổi hiện trạng. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục tập trung rà soát, xác minh, bổ sung thông tin; tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng kế hoạch.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động các nguồn thông tin từ nhân dân và cựu chiến binh, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, kinh phí và bảo đảm an toàn trong quá trình tìm kiếm, quy tập thêm được hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến dịch.