Sóng gió chính trường nước Mỹ
Khi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đến hồi căng thẳng, thì nước Mỹ lại xảy ra vụ xả súng được coi là đẫm máu nhất kể từ sau sự kiện ngày 11/9/2000. Trong tình thế ấy, ứng viên đảng Dân chủ - bà Hillary Cliton và ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ phải hành xử ra sao. Dư luận coi đây sẽ là bước ngoặt bất ngờ cho cuộc đua đầy kịch tính này.
Bà Hillary Clinton và ông Donald Trump, nói gì sau vụ thảm sát? (Nguồn: TheHill).
| Bà Hillary Clinton coi phản ứng của ông Donald Trump như một bằng chứng cho thấy ông không hề phù hợp với vị trí lãnh đạo nước Mỹ. Trong một buổi phỏng vấn trên chương trình “New Day”, bà Hillary cảnh báo rằng giọng điệu của Trump là “rất nguy hiểm với đất nước” đồng thời bác bỏ các cáo buộc của ông này cho rằng bà ngại nói ra cụm từ “chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan”. | Ông Donald Trump bác bỏ những lời kêu gọi áp đặt luật súng đạn để ngừng tình trạng những kẻ khủng bố như Omar Mateen mua vũ khí, nói rằng: “Nếu bạn có súng bên mình, bạn sẽ không phải chứng kiến thảm kịch như vậy”. Đồng thời, ông này chỉ trích bà Clinton và Tổng thống Barack Obama vì đã để xảy ra các thảm kịch súng đạn. |
Bước ngoặt
Hai ứng viên đại diện cho hai chính đảng lớn của Mỹ đã lập tức lao vào hàng loạt các chương trình phỏng vấn trên truyền hình nhằm tranh giành lợi thế chính trị ngay sau khi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng tại một hộp đêm đồng tính ở Orlando khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 53 người khác bị thương; bất chấp rủi ro có thể bị giới cử tri xem là đang lợi dụng một trong những thảm kịch đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Tỷ phú địa ốc Trump đã ngay lập tức nắm bắt lấy cơ hội này đã làm lợi cho chiến dịch của ông. Trong buổi phỏng vấn trên chương trình truyền hình “New Day” của Hãng CNN, ông đã cảnh báo rằng có “hàng nghìn người dân” trên nước Mỹ còn đang mang “thù hận trong trái tim họ” và phàn nàn rằng nhiều người trong cộng đồng Hồi giáo ở Mỹ vẫn che giấu cho những “kẻ điên” như thủ phạm xả súng ở Orlando mà không cung cấp thông tin cho cảnh sát hay FBI.
Mâu thuẫn ở chỗ, ứng viên đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ lại bác bỏ những lời kêu gọi áp đặt luật súng đạn bổ sung vốn để ngừng tình trạng những kẻ khủng bố như Omar Mateen mua vũ khí, nói rằng: “Nếu bạn có súng bên mình, bạn sẽ không phải chứng kiến thảm kịch như vậy”; cùng lúc chỉ trích bà Clinton và Tổng thống Barack Obama vì đã để xảy ra các thảm kịch này.
“Chúng ta có một lớp lãnh đạo yếu đuối”- ông Trump nói. “Bà Hillary sẽ còn yếu đuối hơn cả ông Obama nếu như vào Nhà Trắng”.
Trong một cuộc phỏng vấn trên Hãng Fox News, ông Trump còn nói về ông Obama, người mô tả vụ thảm sát trên là “hành động khủng bố”, rằng ông đang đồng lõa với vụ thảm sát theo một cách nào đó.
“Người ta không thể tin nổi…Họ không thể tin rằng Tổng thống Obama lại hành động như vậy và ông ta không thể nói cụm từ chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan. Có gì đó đang diễn ra”- ông Donald Trump chỉ trích ông Obama.
Về phần mình, bà Clinton, ứng viên đại diện cho đảng Dân chủ, đã coi phản ứng của ông Trump như một bằng chứng cho thấy ông không hề phù hợp với vị trí lãnh đạo nước Mỹ.
Trong một buổi phỏng vấn trên chương trình “New Day”, bà cảnh báo rằng giọng điệu của ông Trump là “rất nguy hiểm với đất nước” và bác bỏ các cáo buộc của ông cho rằng bà ngại nói ra cụm từ “chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan”.
“Vấn đề ở chỗ là chúng ta cần phải làm nhiều hơn là nói, và quan trọng là chúng tôi đã tiêu diệt được bin Laden”- bà Clinton nói. “Rõ ràng tôi rất buồn về sự việc trên…dù bạn có gọi nó là chủ nghĩa cực đoan hay chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đi nữa”.
Bản thân bà Clinton cũng kêu gọi áp đặt thêm các bộ luật bổ sung để hạn chế việc mua bán vũ khí trên đất Mỹ. Trên chương trình “This Morning” của Đài CBS, bà Clinton nói rằng ông Trump bị ám ảnh với việc nêu danh và đưa ra phản ứng sai lầm về vụ thảm sát ở Orlando, nói rằng: “Chúng ta không nên lôi việc này vào chuyện lưỡng đảng, nó là khoảnh khắc của cả đất nước”.
Đấu khẩu
Thảm kịch xả súng đẫm máu ở Orlando, bang California của Mỹ không chỉ tạo nên một thời điểm bước ngoặt đầy bất ngờ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, mà nó còn khơi dậy một làn sóng chia rẽ trong nội bộ chính trị nước Mỹ, vốn đang ẩn mình trong một thời gian dài.
Thảm kịch Orlando đã lập tức nhận được các phản ứng lên án hành động khủng bố từ cả hai chính đảng lớn, nhưng lại cho thấy rõ sự chia rẽ qua những tuyên bố; trong đó Tổng thống Mỹ Barack Obama nhắc lại một lần nữa sự cần thiết phải thắt chặt biện pháp quản lý súng đạn ở nước Mỹ trong khi phía đảng Cộng hòa gần như im bặt về vấn đề này.
Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, ông Obama nói rằng: “Không có hành động thù hận hay khủng bố nào có thể làm thay đổi những giá trị đã tạo nên người dân Mỹ”. Ông còn đề cập đến vấn đề súng đạn, một cuộc tranh luận không hồi kết ở Mỹ. Ông cho rằng vụ xả súng ở Orlando là câu chuyện nhắc nhở người ta rằng bất cứ ai sở hữu vũ khí cũng có thể giết hại một người khác ngay tại “trường học, một nơi phục vụ cho tín ngưỡng, một rạp chiếu phim hay một hộp đêm”.
Ban vận động vì người đồng tính trong Quốc hội Mỹ đã đưa ra một tuyên bố nói rằng họ cảm thấy sốc trước thảm kịch xả súng, cho rằng vụ việc đã làm ảnh hưởng ghê gớm tới cộng đồng người đồng tính trên đất Mỹ.
Trong khi đó, Thượng nghị sỹ bang Florida Marco Rubio nói rằng những kẻ tấn công như thủ phạm vụ xả súng ở Orlando là “gương mặt mới của cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố”.
“Chúng từng công khai nói rằng chúng chủ đích nhằm vào chúng ta, và một trong những phần khó khăn nhất của cuộc chiến này chính là những cá nhân tự mình thực hiện các vụ tấn công nhằm vào mục tiêu mềm như ở Orlando”- ông Rubio nói trong cuộc phỏng vấn với Hãng CNN.
Thượng nghĩ sỹ Elizabeth Warren, nhà phê bình hàng đầu chuyên nhằm vào ông Donald Trump, thì đăng tải lên mạng xã hội Twitter một loạt các thông điệp tích cực. Chính trị gia đảng Dân chủ này không trực tiếp nhằm vào ông Trump, nhưng lại chỉ trích các thông điệp của ông này một cách gián tiếp.
“Đó là thông điệp về sự kiêu hãnh. Đó chính là bản chất của chúng ta. Đó chính là cách mà chúng ta đánh bại sự thù hận và là cách mà chúng ta bảo vệ nước Mỹ”- bà Warren viết.
Về phía đảng Cộng hòa, Thượng nghị sỹ bang Texas Ted Cruz, đã đưa ra một tuyên bố rất dài, trong đó kêu gọi tất cả người dân Mỹ “đoàn kết để đánh bại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan”.
“Đáng buồn là diễn biến vài ngày tới sẽ thật dễ đoán”- Cruz nói. “Đảng Dân chủ sẽ cố gắng lợi dụng vụ tấn công này để đánh trống lảng. Nhiều chính trị gia đảng Dân chủ, từ ông Obama cho tới bà Clinton, sẽ từ chối đưa ra cụm từ “chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan”. Cũng giống như trong các vụ trước đó, họ sẽ tuyên bố rằng vụ tấn công lần này là không liên quan tới hệ tư tưởng Hồi giáo, vốn hàng ngày đang khơi dậy chiến tranh với chúng ta trên khắp thế giới”.
Trước cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra trong tháng 11 tới, sự kiện đẫm máu ở Orlando chắc chắn sẽ là một vấn đề xuất hiện dày đặc trong các chiến dịch tranh cử, và giúp cho ông Donald Trump có được một chút ít lợi thế. Vấn đề “nói mạnh” về khủng bố luôn là nguyên nhân giúp các thành viên đảng Cộng hòa, kể cả có phản đối hay ủng hộ ông Trump, đoàn kết. Trong khi bà Clinton đang chật vật để đoàn kết lại đảng của mình để bước vào một chiến trận mới với ông Trump.