Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Sốt mò tiềm ẩn nguy cơ biến chứng cao

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sốt mò tiềm ẩn nguy cơ biến chứng cao

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sốt cao kéo dài, đau đầu, mệt mỏi, phát ban là những triệu chứng của sốt mò nhưng dễ bị nhầm với nhiều bệnh truyền nhiễm khác. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây suy đa tạng. Nhiều trường hợp chỉ nhập viện khi bệnh đã diễn tiến nặng.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình vừa điều trị thành công một nữ bệnh nhân 49 tuổi bị suy đa tạng do sốt mò. Người bệnh thường xuyên làm vườn và nương, thuộc nhóm thường xuyên tiếp xúc với bụi rậm, cỏ thấp và môi trường ẩm - nơi ấu trùng mò có thể sinh sống.

Khoảng một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân bắt đầu sốt, mệt nhiều và khó thở tăng dần. Đến ngày vào viện, người bệnh sốt cao liên tục, rét run, khó thở rõ nên được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu cấp cứu, sau đó chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Khi nhập viện, bệnh nhân đã trong tình trạng suy hô hấp, nhiễm trùng, nhiễm độc nặng. Qua thăm khám toàn thân, các bác sĩ phát hiện tại vùng khoeo chân phải có một tổn thương đặc trưng: vết loét khô, đóng vảy, không đau.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị tổn thương gan cấp, tổn thương thận cấp. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ghi nhận viêm phổi và tràn dịch màng phổi hai bên. Người bệnh được chẩn đoán suy đa tạng do sốt mò, phải thở máy, sử dụng kháng sinh đặc hiệu và áp dụng các biện pháp hỗ trợ chức năng cơ quan. Sau hai tuần điều trị chuyên sâu, bệnh nhân cai được máy thở, chức năng các tạng dần hồi phục và được xuất viện.

Theo TS.BS Hoàng Công Tình - Khoa Hồi sức tích cực 1 (Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình), sốt mò là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Orientia tsutsugamushi gây ra. Bệnh lây sang người qua vết đốt của ấu trùng mò mang mầm bệnh.

Đại tá, TS.BS Nguyễn Đăng Mạnh - Viện trưởng Viện Truyền nhiễm (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cảnh báo, biến chứng của sốt mò có thể gồm viêm cơ tim, trụy tim mạch, rối loạn đông máu, viêm phổi nặng, suy hô hấp, viêm não - màng não, suy gan, suy thận, sốc nhiễm khuẩn và xuất huyết nội tạng.

Trong khi đó, bệnh lại không có những biểu hiện ban đầu hoàn toàn đặc hiệu. Người bệnh thường sốt cao liên tục, đau đầu, đau mỏi cơ thể, rét run, mệt mỏi, phát ban hoặc nổi hạch. Những triệu chứng này dễ bị nhầm với cảm cúm, sốt xuất huyết, sốt rét, viêm phổi và một số bệnh nhiễm trùng khác.

Sự nhầm lẫn có thể khiến người bệnh tự điều trị tại nhà hoặc đi qua nhiều cơ sở y tế nhưng chưa được chẩn đoán đúng. Chỉ khi xuất hiện khó thở, tụt huyết áp, rối loạn ý thức hoặc tổn thương nhiều cơ quan, nguyên nhân mới được xác định.

Sau khi bị ấu trùng mò đốt, thời gian ủ bệnh thường kéo dài khoảng 8 - 12 ngày. Người bệnh sau đó xuất hiện sốt cao liên tục, đau đầu, đau mỏi cơ, có thể kèm sung huyết da, đỏ mắt, phù nhẹ mặt hoặc mu bàn chân. Một số người có phát ban, nổi hạch gần vị trí vết loét. Nếu không được điều trị đúng, bệnh có thể diễn tiến nặng trong thời gian ngắn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đến cơ sở y tế nếu xuất hiện sốt cao đột ngột, sốt liên tục kéo dài, rét run, đau đầu, đau mỏi nhiều, phát ban, nổi hạch hoặc khó thở. Đặc biệt, người vừa lao động hoặc sinh hoạt tại khu vực đồi núi, nương rẫy, bãi cỏ, bờ suối nên chủ động thông báo tiền sử tiếp xúc với bác sĩ. Việc cung cấp đúng thông tin có thể giúp định hướng chẩn đoán sớm hơn.

Đức Trân