Sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng
Trong 8 tháng đầu năm nay, cả nước có khoảng 29.000 trường hợp sốt xuất huyết (SXH) xảy ra tại 50/63 tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, có 18 trường hợp tử vong. Những ngày này, bệnh SXH đang tăng cao và bùng phát trên diện rộng ở các tỉnh phía Nam. Ngày 11/9, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc tăng cường công tác phòng chống SXH.
Theo nghi nhận của đơn vị y tế các tỉnh, thành phía Nam, bệnh SXH đang tăng cao và bùng phát trên diện rộng. Nguyên nhân tác động lớn đến bệnh SXH là quá trình đô thị hóa khá nhanh.
TS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM cho biết, theo đánh giá của ngành y tế, mùa dịch SXH năm nay đến sớm hơn so với năm 2014. Tại các tỉnh phía Nam, bệnh SXH tăng cao liên tục trong những tuần gần đây. SXH tập trung nhiều nhất ở TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp.
Đặc biệt, TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương xếp vào danh sách những tỉnh - thành có tỷ lệ bệnh SXH cao (chiếm tỷ lệ 50%). Theo đó, tỷ lệ người lớn mắc bệnh SXH chiếm khoảng 50%, tỷ lệ tử vong cũng nhiều. Dựa trên tình hình thực tế của bệnh dịch cơ quan chức năng nhận định, bệnh SXH liên tục tăng trên diện rộng nguyên nhân chủ yếu là do quá trình đô thị hóa quá nhanh.
Đại diện Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Long An cũng cho biết, số ca mắc SXH năm nay tăng 45% so với cùng kỳ trong đó tử vong 1 ca. Các ca SXH của tỉnh chủ yếu tập trung ở các huyện có khu công nghiệp. Như vậy, SXH đang dịch chuyển sang các khu vực đô thị và các khu công nghiệp. Trước đây lăng quăng tập trung ở ao tù, bình đựng nước thì hiện nay xuất hiện tại các công trường xây dựng, bãi đất trống cạnh nhà...
Nhiều ca bệnh SXH nặng phải điều trị tại bệnh viện. Ảnh: S.Xanh.
Tại TP HCM, Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố thông tin, tính đến hết tuần thứ 36 có 8.157 ca SXH nhập viện, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2014. Xét về diễn tiến, số ca bệnh SXH trong 4 tuần qua tăng rất nhanh. Riêng tuần 36, toàn thành phố đã có 416 trường hợp SXH nhập viện. Trung tâm Y tế dự phòng ghi nhận, có 132 phường - xã có số ca bệnh trong 4 tuần liên tục gần nhất với quy mô lan rộng và kéo dài.
Riêng những ngày đầu tháng 9, số bệnh nhi SXH phải điều trị tại BV Nhi đồng 1 TP HCM tăng cao, nhiều trường hợp bệnh nặng. Hiện bệnh viện đang có hơn100 bệnh nhi nằm điều trị nội trú. Đa phần trẻ rơi vào tình trạng nặng phải thở máy.
Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa SXH - BV Nhi đồng 1, từ đầu năm đến nay có 6 trường hợp tử vong tại bệnh viện trong đó 4 trường hợp ở tỉnh, 2 trường hợp ở thành phố. Khoa Nhiễm- BV Nhi đồng 2 TP HCM tiếp nhận 80 ca nằm điều trị nội trú do mắc SXH, trong đó có 10 ca bệnh nặng.
Bên cạnh tình hình gia tăng ca SXH ở bệnh nhi thì SXH người lớn cũng thi nhau tăng cao hơn so với mọi năm. BV Nhiệt đới TP HCM cho biết, trong thời gian gần đây số ca mắc SXH ở người lớn gia tăng, chiếm 50% tổng số bệnh nhân mắc SXH, đã có trường hợp tử vong. Điều đặc biệt, hầu như người lớn mắc SXH đều ở tình trạng nặng.
Công điện tăng cường phòng chống sốt xuất huyết
Ngày 11/9, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết (SXH). Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tuyên truyền, vận động người dân triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống. Đồng thời ngành y tế giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, cấp cứu điều trị kịp thời người bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện. Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các địa phương về giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch, các biện pháp dự phòng và phác đồ điều trị bệnh SXH; tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về công tác chẩn đoán, điều trị; bảo đảm đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị, sẵn sàng tổ chức thu dung cấp cứu, điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong. Công điện cũng yêu cầu các cơ quan thông tin truyền thông thông tin đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch SXH.
V.N.
Nguyên nhân tử vong do bệnh nhân nhập viện trễ trong tình trạng sốc nặng do rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa nặng, suy hô hấp nặng, tổn thương suy gan nặng. Ngoài ra, có một số trường hợp tử vong ở người lớn do chưa có sự can thiệp thích hợp và kịp thời như: truyền máu trễ, chuyển viện không an toàn...
Nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, Sở Y tế TP HCM tiếp tục kiểm tra, giám sát các quận - huyện “nóng” về SXH điểm trên địa bàn. Đồng thời sẽ tăng cường truyền thông hạn chế mức thấp nhất sự bùng phát của dịch bệnh cho đến hết năm.
Đã có 18 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết
Trước tình hình dịch bệnh SXH đang có chiều hướng gia tăng ở các tỉnh phía Nam, ngày 11/9, Bộ Y tế tổ chức họp báo. Tại đây, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Trong 8 tháng đầu năm nay, cả nước có khoảng 29.000 trường hợp SXH xảy ra tại 50/63 tỉnh, thành trên cả nước. Có 18 trường hợp tử vong. Số người mắc xuất huyết năm nay có tăng hơn so với năm 2014 nhưng so với những năm trước đây có chiều hướng giảm.
Bệnh SXH chưa có vaccine, chưa có thuốc đặc hiệu chữa trị - ông Phu nhắc lại tại cuộc họp báo. Do vậy, tốt nhất là phòng bệnh mà cụ thể là diệt muỗi gây bệnh. Ngoài ra, nằm màn khi ngủ là nguyên tắc mà mọi người cần tuân thủ. Đề cập đến khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh SXH, PGS Trần Đắc Phu cho rằng, khó nhất là thói quen tích trữ nước ăn hàng ngày chúng ta không kiểm soát được sự trú ngụ của virus gây bệnh. Mặc dù ngành y tế có những chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho công tác diệt dịch nhưng nếu chỉ chậm đối phó 2 tuần nếu có dịch từ một ổ dịch nào đó sẽ lây lan ra cả một diện lớn, thậm chí trên cả nước.
Trần Ngọc Kha
Đồng Nai: Số ca mắc sốt xuất huyết nhập viện tăng đột biến
Theo ông Huỳnh Cao Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, từ đầu năm 2015 đến hết tháng 8, Đồng Nai ghi nhận hơn 3.700 ca mắc bệnh (tăng gần 140% so với cùng kỳ năm 2014) với 2 trường hợp tử vong. Các địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung đông dân cư như TP. Biên Hòa, huyện Long Thành, Trảng Bom có số người mắc bệnh nhiều nhất.
Lãnh đạo một số BV ở Đồng Nai cũng cho rằng, SXH đang diễn biến rất phức tạp, số ca nhập viện tăng đột biến, cao nhất trong hơn 5 năm trở lại đây. Những năm trước, người mắc bệnh thường điều trị tại nhà, một thời gian sẽ khỏi. Nay bệnh có dấu hiệu kháng thuốc, người mắc bệnh nặng, phải điều trị dài ngày tăng lên. Tình trạng bệnh nhân bị sốc SXH; xuất huyết chân răng, mũi; xuất huyết tiêu hóa trở nên phổ biến, một số bệnh nhi bị SXH nặng dẫn đến sốc sâu, gây tổn thương gan, thận và não…
Xuân Tình