Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Sức bật của một tổ dân phố

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sức bật của một tổ dân phố

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận cùng các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tổ dân phố Hòa Bình (thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, triển khai có hiệu quả các phong trào xây dựng đời văn hóa mới ở khu dân cư. 

Sức bật của một tổ dân phố

Con đường bê tông hóa được người dân tổ dân phố Hòa Bình đóng góp xây dựng.

Tổ dân phố (TDP) Hòa Bình có 240 hộ dân, với 845 nhân khẩu, được chia làm 9 tổ liên gia tự quản. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, người dân trong TDP đã thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Đồng thời thực hiện tốt nội dung Chỉ thị 11 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc “Về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở”.

Nhờ vậy, trong TDP không có tai tệ nạn xã hội, phong trào xây dựng TDP văn hóa, gia đình văn hóa được đẩy mạnh, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn thu hút được đông đảo quần chúng tham gia. Hàng ngày vào 4 giờ chiều người dân trong TDP lại tập trung tại sân và trong nhà văn hóa để luyện tập thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ.

Ông Hà Công Bào- Trưởng ban Công tác Mặt trận TDP Hòa Bình cho biết, để xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đạt hiệu quả cao, TDP đã huy động sức dân trên cơ sở quy định của nhà nước. TDP có 10 tổ chức chính trị xã hội, tổ chức đặc thù và 9 tổ liên gia tự quản. Thông qua đó, các cuộc vận động lấy tổ liên gia làm nòng cốt. Bởi vì đây là tổ chức sát dân, gần dân có liên quan nhiều về vấn đề quyền lợi của dân. Đặc biệt vấn đề thu, chi đều được công khai, minh bạch và kịp thời. Chính vì vậy đã tạo sự tin tưởng đến người dân trong TDP.

Ngoài ra, công tác vệ sinh môi trường được đặc biệt chú trọng, mọi người dân đều có ý thức tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường. Xây dựng các công trình phúc lợi dân sinh, người dân trong TDP đều tự nguyện đóng góp tiền để xây dựng như xây dựng nhà văn hóa, xây dựng đường giao thông...

Tới nay người dân trong TDP đã tự nguyện đóng góp và bê tông hóa được 15/17 ngõ của TDP. Bà Đinh Thị Xuân Nụ, TDP Hòa Bình nói: Chúng tôi hiểu rằng làm đường giao thông nông thôn là chính đáng và đã vận động hàng xóm và gia đình chấp hành mọi chủ trương để đóng góp các loại quỹ làm đường giao thông nông thôn. Đồng thời chúng tôi cũng tự đóng góp tiền của công sức để làm đường bê tông ngay chính nơi mình ở.

Điều đặc biệt nhất của cuộc vận động Toàn dân toàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư là nhờ sự tập hợp và phát huy quyền dân chủ, đổi mới phương thức hoạt động nên việc huy động các thanh niên trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Nếu như từ năm 2010 trở về trước, việc huy động nam thanh niên trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự là khá khó thì nay hiện tượng đó không còn. Kết quả đó là do Ban Công tác Mặt trận phối hợp cùng với chính quyền địa phương và các tổ liên gia tự quản có con em đi nhập ngũ tổ chức thăm hỏi, tặng quà và động viên tân binh trước ngày nhập ngũ.

Bên cạnh các hoạt động trên, các hộ gia đình trong TDP còn đẩy mạnh phát triển các kinh tế gia đình, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, mở mang các nghề buôn bán nghề dịch vụ, phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp…Nhờ vậy đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của TDP đến nay chỉ còn 4,1%, giảm 4,6% so với năm 2013. Kinh tế phát triển, người dân trong TDP có điều kiện đầu tư cho con em ăn học, không có con em bỏ học giữa chừng. 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp và thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng ngày càng tăng.

Có thể nói, nhờ thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư mà tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2015 của TDP Hòa Bình đạt gần 83% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, tăng gần 4% so với năm 2013; Có 76,2% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 3 năm liền (2013 - 2015).

Thanh Hương