Theo dự kiến của các trường đại học, điểm chuẩn của các ngành liên quan tới công nghệ dự kiến tăng trong mùa tuyển sinh năm 2025. Theo chuyên gia, trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, công nghệ thông tin trở thành một trong những ngành được quan tâm trên thị trường lao động.
Điểm chuẩn dự kiến gần chạm ngưỡng 28 điểm
Năm 2025, nhiều trường đại học dự báo điểm chuẩn các ngành liên quan tới công nghệ tiếp tục ở mức cao.
Đại học Bách khoa Hà Nội đã đưa ra dự báo điểm chuẩn năm 2025 cho tất cả ngành, theo các phương thức: xét tuyển tài năng, xét điểm thi đánh giá tư duy và điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.
Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, các ngành dự kiến lấy điểm chuẩn cao nhất gồm Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) với mức trên 27,8 điểm. Nhóm ngành Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin (Global ICT), An toàn không gian số (chương trình tiên tiến), Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa, Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano, Công nghệ thông tin Việt Nhật dự kiến lấy trong khoảng 26,5-28 điểm.
Theo TS. Trịnh Văn Toàn - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Điện lực, sau khi nhà trường tiến hành khảo sát sơ bộ, nhiều ngành truyền thống vẫn giữ được sức hút ổn định. Trong đó, những ngành thuộc nhóm kỹ thuật - công nghệ đang tiếp tục được đông đảo thí sinh quan tâm như Công nghệ thông tin, Logistics, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa... Tùy từng ngành học, dự đoán mức điểm chuẩn năm nay có thể giữ ổn định hoặc giảm nhẹ.
Vì sao điểm chuẩn ngành công nghệ "chạm nóc"?
Trong các mùa tuyển sinh trở lại đây, các ngành liên quan tới công nghệ như: Máy tính, Kỹ thuật máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin của một số trường top đầu luôn có mức điểm chuẩn cao, chạm ngưỡng trên 28 điểm.
Năm 2024, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, chương trình Khoa học máy tính (IT1) lấy điểm chuẩn cao nhất là 83.82 đối với điểm thi đánh giá năng lực (TSA) và 28,53 đối với điểm thi tốt nghiệp THPT. Còn ngành Khoa học máy tính tại Đại học Kinh tế Quốc dân là 35,55 điểm (Toán nhân hệ số 2); ngành Khoa học máy tính tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) có điểm chuẩn là 27,3 điểm...
Trao đổi với phóng viên, TS Đoàn Trung Sơn – chuyên gia an ninh mạng, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Phenikaa nhận định, nhu cầu nhân lực số tăng cao cộng với thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh khốc liệt của thị trường lao động khiến điểm chuẩn ngành công nghệ bao gồm: Trí tuệ nhân tạo, An toàn thông tin, Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính… tăng nhanh, đặc biệt từ năm 2020 trở lại đây.
Các ngành công nghệ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chủ trương chính sách của Chính phủ, thành tựu phát triển công nghệ trên thế giới, chiến tranh công nghệ giữa các quốc gia, đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt nam và cũng có thể do Covid, nguyên nhân gián tiếp thúc đẩy đòi hỏi ứng dụng công nghệ.
TS Đoàn Trung Sơn cho hay, báo cáo từ những nền tảng tìm kiếm việc làm, tuyển dụng hàng đầu như TopDev và VietnamWorks cho thấy, mức lương ngành IT thuộc nhóm cao nhất thị trường và thu hút thí sinh giỏi.
Trước sức hút của các ngành liên quan tới lĩnh vực công nghệ, TS Đoàn Trung Sơn nhận định, với các trường top đầu, điểm chuẩn có thể đẩy lên cao do chỉ tiêu tuyển sinh về cơ bản giữ nguyên, thậm chí giảm do quy định ngày càng khắt khe của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều kiện được tuyển sinh, trong khi lượng nguyện vọng sẽ tăng do cách thức tuyển sinh thay đổi, không giới hạn nguyện vọng xét tuyển với thí sinh.
Tuy sức cạnh tranh nguyện vọng 1 ở các trường top đầu tăng nhưng TS Đoàn Trung Sơn cho rằng, vẫn có nhiều cơ hội cho thí sinh ở những trường top dưới.
Sau khi biết điểm chuẩn, từ ngày 22/8 đến 17h ngày 30/8, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ xét tuyển của Bộ GDĐT.
Sau đợt 1, từ ngày 1/9, các trường sẽ triển khai đợt xét tuyển bổ sung, kéo dài đến cuối tháng 12/2025. Thí sinh lưu ý, chỉ những em chưa xác nhận nhập học mới được tham gia các đợt này.
TS Đoàn Trung Sơn lưu ý thí sinh cần cân nhắc kỹ trước khi xác nhận nhập học. Thí sinh có nhiều nguyện vọng xét tuyển, nếu không đỗ nguyện vọng 1, các em có thể đỗ các nguyện vọng khác. Tuy nhiên, các em nên lựa chọn ngành học liên quan tới công việc mong muốn theo đuổi khi ra trường thì lâu dài sẽ tốt hơn cho các em.