Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Sức khỏe và các đời Tổng thống Mỹ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sức khỏe và các đời Tổng thống Mỹ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mới đây, truyền thông thế giới nói nhiều về sức khỏe bà Hilary Clinton, người đang nắm thế thượng phong trong cuộc đua vào Nhà Trắng Mỹ sắp tới so với ông Donald Trump. Tuy nhiên, trước đó, sức khỏe của Tổng thống Mỹ đã luôn là đề tài khiến xã hội quan tâm.

Bà Hilary Clinton và ông Donald Trump.

Mới trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower đã có vẻ ngoài như một ông cụ. Ông từng trải qua một lần đau tim nghiêm trọng trong năm 1955, sau đó là một cú đột quỵ khác. Trái lại với thể chất ốm yếu đó, người kế nhiệm ông, Tổng thống John F. Kennedy, lại có vẻ ngoài năng động và cường tráng.

Nhưng thực tế là Eisenhower không già đến mức đó- ông mới 62 tuổi khi đắc cử chức Tổng thống và Kennedy cũng không thực sự khỏe mạnh đến vậy mà thực ra có rất nhiều các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, trong đó có chứng suy tuyến thượng thận, mà ông cùng các cố vấn luôn tìm cách giấu giếm.

Lịch sử các đời Tổng thống Mỹ luôn gắn liền với việc giấu giếm các chứng bệnh của họ trước con mắt của công chúng. Ví dụ như Tổng thống Woodrow Wilson từng bị một cú đột quỵ khiến ông bị liệt vào năm 1919, nhưng công chúng không hề hay biết trong suốt nhiều tháng liền.

Hay như trong năm 1893, khi Tổng thống Grover Cleveland phẫu thuật cắt bỏ khối u ung thư ở khoang miệng, ông cũng thực hiện nó một cách bí mật- trên chiếc du thuyền của một người bạn.

Ngày nay, một xu hướng mới trên chính trường Mỹ đã xuất hiện mà trong đó tuổi già không còn là vấn đề. Đó là nhờ cuộc cách mạng trong ngành dược phẩm và y tế đã mang lại các thành tựu mới, giúp con người ta sống lâu và khỏe mạnh hơn.

Ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton đang ở tuổi 68, còn đối thủ Đảng Cộng hòa của bà ở tuổi 70. Nếu như đắc cử, bà Clinton sẽ trở thành người lớn tuổi thứ hai làm Tổng thống Mỹ, chỉ sau Ronald Reagan, còn ông Trump sẽ trở thành vị Tổng thống lớn tuổi nhất nếu đắc cử. Nhưng vấn đề tuổi tác chắc chắn sẽ không là vấn đề gì nếu như không có hàng loạt sự kiện diễn ra trong những ngày gần đây.

Sức khỏe của các ứng viên Tổng thống trở thành đề tài nóng hổi nhất ở Mỹ sau sự việc bà Clinton bị quỵ ngã trong một buổi tưởng niệm sự kiện 11/9/2001 tại thành phố New York. Ban đầu, phía chiến dịch của bà chỉ nói bà bị mất nước, nhưng sau đó công khai bà bị mắc chứng viêm phổi.

Tính đến nay, không ai trong số hai ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ thực sự công khai kết quả khám sức khỏe tổng thể cả; điều này khiến cho cử tri phải tự quyết định xem liệu sức khỏe có phải một nhân tố quyết định để họ lựa chọn ứng viên phù hợp cho mình hay không trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 sắp tới.

Nhiều đời Tổng thống Mỹ, như John F. Kennedy, luôn che giấu các vấn đề sức khỏe của mình (Nguồn: NPR).

Các chứng bệnh nằm sau trang sử

Điều này là tối quan trọng với nước Mỹ, bởi lịch sử nước này đã chứng kiến 4 đời Tổng thống qua đời trong lúc đương nhiệm, gồm William Henry Harrison, Zachary Taylor, Warren G. Harding và Franklin Delano Roosevelt.

Trước đây, cộng đồng Mỹ có rất ít thông tin về tình trạng sức khỏe của Franklin Delano Roosevelt khi ông tranh cử Tổng thống năm 1932. Các hãng truyền thông cũng tránh đề cập tới thực tế rằng ông phải sử dụng xe lăn. Vào lúc tranh cử nhiệm kỳ thứ tư năm 1944, ông bị mắc bệnh tim khiến cho cơ thể thường xuyên mệt mỏi và mất khả năng tập trung. Nhưng mãi đến năm 2011, người ta mới biết được điều này.

Cũng tương tự, tình trạng sức khỏe của Eisenhower ban đầu được giữ kín. Sau khi ông trải qua cơn đau tim đầu tiên, các phóng viên chỉ được thông báo rằng ông đã bị “đau bụng trong đêm”.

Trong khi đó, Kenndy trước đây đã phải sử dụng steroid cùng nhiều loại thuốc khác để ngăn chặn các triệu chứng của bệnh suy tuyến thượng thận, nhưng luôn thực hiện một cách bí mật. Tờ Los Angeles Times từng hé lộ: “Trong chiến dịch tranh cử năm 1960, các đối thủ từng nói rằng Kennedy bị chứng suy tuyến thượng thận, nhưng nhờ một báo cáo sức khỏe được biên tập rất thận trọng nên vấn đề này đã được bỏ qua. Nhưng sau đó Kennedy đã 2 lần bị ngất: Một lần trong một buổi lễ diễu hành và lần khác trong chuyến thăm Quốc hội Anh”.

Vượt qua thách thức

Tuy nhiên, theo giới phân tích, phần lớn các vị Tổng thống Mỹ kể trên đều tự vượt qua các thách thức về vấn đề sức khỏe của bản thân để làm tốt công việc quan trọng bậc nhất của mình, và đều đã thành công: Franklin Roosevelt bị liệt hai chi dưới nhưng ông phục vụ tại Nhà Trắng suốt 12 năm liền, và Kennedy dù chịu nhiều chứng bệnh nhưng vẫn trở thành vị Tổng thống nổi tiếng của nước Mỹ.

Nhiều vị Tổng thống trước đó cũng đã vượt qua được vấn đề sức khỏe của bản thân để làm tốt nhiệm vụ của mình, như Andrew Jackson, vị Tổng thống nổi tiếng nhờ vẫn sống và làm việc bình thường dù có 2 viên đạn găm trong cơ thể, một trong số đó nằm sát tim, sau một vụ đấu súng thời trẻ để bảo vệ danh dự của vợ.

Còn Roosevelt thì từ nhỏ đã vốn ốm yếu, nên bản thân luôn nỗ lực theo đuổi một cuộc sống tích cực. Trong chiến dịch tranh cử để lấy tấm vé đại diện Đảng Bull-Moose năm 1912, ông đã sống sót kỳ diệu khi bị một kẻ ám sát bằng súng. Viên đạn may mắn bị làm chậm bởi tệp giấy phát biểu dày và hộp kính trong áo ông, và găm vào giữa hai xương sườn.

Tuy vậy, Roosevelt, đang chảy máu, vẫn đứng vững và đòi tiếp tục bài phát biểu của mình. “Tôi yêu cầu các bạn trật tự nhất có thể. Tôi không rõ liệu các bạn có nhận ra rằng tôi mới bị bắn hay không, nhưng phải hơn thế mới giết được một người của Đảng Bull-Moose”- ông Roosevelt nói; theo Tạp chí Smithsonian.

Tương tự, Ronald Reagan cũng gặp vấn đề về tuổi tác khi tranh cử Tổng thống vào năm 1980, khi ông đã 69 tuổi. Nhưng ông vẫn giành chiến thắng và thường xuyên vận động bằng thú vui cưỡi ngựa ở trang trại của mình.

Reagan cũng sống sót sau một phát súng chí mạng vào ngực trong một vụ ám sát trong nhiệm kỳ đầu của ông, nhưng đến năm 1984, ông tiếp tục tranh cử cho nhiệm kỳ hai.

Những trường hợp trên ngày nay đã tạo nên thay đổi to lớn trên trường chính trị Mỹ - bà Nicole Hemmer, chuyên gia nghiên cứu về các đời Tổng thống thuộc Đại học Virginia, Mỹ, cho hay.

Bà nói rằng, hiện tại các vị Phó Tổng thống đã được lựa chọn kỹ càng hơn, được tham gia sát hơn các chiến dịch của chính phủ để họ có thể thay thế Tổng thống trong trường hợp cụ thể. Ngoài ra, điều kiện y tế phát triển ngày nay cũng trợ giúp hữu ích trong trường hợp Tổng thống gặp phải tình trạng khủng hoảng sức khỏe.

“Sức khỏe của các ứng viên Tổng thống chỉ là vấn đề xét về thị giác, chứ không phải vấn đề liên quan tới khả năng làm việc của họ”- bà Hmmer nhận định.

Khánh Duy