Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

“Sức mạnh mềm” trong kỷ nguyên vươn mình

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

“Sức mạnh mềm” trong kỷ nguyên vươn mình

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
“Sức mạnh mềm” trong kỷ nguyên vươn mình
Chương trình Xuân Quê hương 2026

Trong bối cảnh hiện nay, không chỉ đoàn kết trong nước, đoàn kết dân tộc, mà đoàn kết quốc tế là xu hướng phát triển chung của các nước trên thế giới. “Sức mạnh mềm” của dân tộc bao gồm các giá trị văn hóa, các giá trị chính trị, và đường lối đối ngoại giúp tạo ra hình ảnh quốc gia tích cực, thu hút và lan tỏa ảnh hưởng. Đây là yếu tố quan trọng trong sức mạnh tổng hợp của cả quốc gia.

Tại cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza ngày 19/2 (theo giờ địa phương), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đánh giá cao Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự, khẳng định sự tôn trọng sâu sắc đối với Việt Nam – quốc gia có vai trò và ảnh hưởng ngày càng lớn trong các nỗ lực hòa bình quốc tế. Tổng thống Trump khẳng định và dành sự tôn trọng sâu sắc đối với Việt Nam, một đất nước đáng ngưỡng mộ, với vai trò và ảnh hưởng ngày càng lớn. Việt Nam tham gia Hội đồng Hoà bình về Dải Gaza nhằm đóng góp vào việc chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, bảo vệ dân thường, bảo đảm tiếp cận nhân đạo an toàn và không bị cản trở, tái thiết cơ sở hạ tầng thiết yếu, thúc đẩy một tiến trình chính trị đáng tin cậy nhằm hướng tới một nền hoà bình lâu dài và bền vững tại khu vực Trung Đông.

Trong thời gian tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C (Hoa Kỳ) theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, tại cuộc điện đàm với Thượng Nghị sỹ Bill Hagerty, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ: Đại hội XIV đã diễn ra thành công tốt đẹp, là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng khẳng định: Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Việt Nam mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục triển khai hiệu quả, thực chất quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trong bối cảnh hiện nay, không chỉ đoàn kết trong nước, đoàn kết dân tộc, mà đoàn kết quốc tế là xu hướng phát triển chung của các nước trên thế giới. Vì thế tại cuộc điện đàm của Tổng Bí thư Tô Lâm với Thượng nghị sỹ Steve Daines, ngài Thượng nghị sỹ cũng đánh giá cao việc Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình, thể hiện vai trò là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế. Đồng thời mong muốn Việt Nam sẽ trở thành quốc gia mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng. 

Phát huy đà hợp tác, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trong đó có kênh nghị viện; duy trì và thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư theo hướng ổn định, bền vững đang là xu hướng chung trên thế giới. Bởi sự phát triển của mỗi quốc gia không tách rời riêng lẻ mà là sự gắn kết với khu vực và quốc tế. Ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp báo quốc tế. Tại đây, trả lời câu hỏi của phóng viên đài NHK Nhật Bản về việc hội nhập quốc tế của Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất cao, nếu không hội nhập quốc tế thì không thể phát triển. Vì vậy, tại Đại hội XIV, công tác đối ngoại đã được nâng tầm lên vị thế mới để thúc đẩy mở cửa và hội nhập.

Tổng Bí thư cũng nêu rõ rằng, khi thế giới biến động, cần hợp tác giải quyết thách thức chung. Việt Nam đã chuyển từ tiếp nhận sang đóng góp trong quan hệ quốc tế. Việt Nam sẽ xây dựng mô hình tăng trưởng mới lấy hội nhập quốc tế là trung tâm, cùng với đó là hội nhập chính trị, an ninh quốc phòng góp phần nâng cao vị thế đất nước. “Hội nhập khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; đồng thời hội nhập quốc tế phải khắc phục được điểm nghẽn, lấy người dân là trung tâm”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đặc biệt, khi trả lời câu hỏi của nhà báo Nga về đối ngoại và hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, công tác đối ngoại và vai trò của Việt Nam với các vấn đề thế giới đã được nâng cao. Chủ trương của Việt Nam là hội nhập sâu rộng vào nền chính trị thế giới, kinh tế thế giới và nền văn minh nhân loại. “Các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều có trách nhiệm chung với vấn đề toàn cầu, xuyên biên giới như thiên tai, dịch bệnh, an ninh mạng, chiến tranh. Không quốc gia đơn lẻ nào, dù hùng cường thế nào cũng không tự mình giải quyết được các vấn đề lớn như vậy mà cần sự chung tay của quốc tế mới giải quyết được”, Tổng Bí thư nói.

Trước quốc tế, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, sau 40 năm đổi mới, tiềm lực Việt Nam đã thay đổi. Việt Nam đủ vị thế, uy tín tham gia vào giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới. Vì vậy, Việt Nam sẽ tiếp tục chung tay cùng các nước và tổ chức quốc tế để giải quyết các vấn đề toàn cầu. Việc tham gia gìn giữ hòa bình, chung tay cứu nạn thiên tai hoặc tham gia kiến tạo hòa bình khu vực và thế giới. “Chúng tôi sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa làm trung gian, cầu nối để kiến tạo hòa bình”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, trên lĩnh vực phát triển, Việt Nam chia sẻ thách thức nhiều quốc gia đang gặp phải và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm. Thế giới càng bất định, các quốc gia càng phải đoàn kết, tham gia tích cực vào các thể chế khu vực và thế giới như ASEAN, Liên Hợp Quốc. Việt Nam sẵn sàng tham gia vào các kiến tạo hòa bình trên cơ sở hiến chương Liên Hợp Quốc và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Mới đây, trong bài viết: “Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới”, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Đại hội XIV của Đảng là mốc son lịch sử, mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc. Dưới ánh sáng của Đại hội XIV, đối ngoại - một nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên - sẽ được triển khai toàn diện ở tầm cao mới, nhịp đập của Việt Nam hòa cùng nhịp đập của thế giới, thở cùng hơi thở của thời đại, kiến tạo hòa bình, bồi đắp thịnh vượng và xây dựng vị thế cao hơn, vững chắc hơn cho đất nước, cho dân tộc.  

Đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Thế giới đang chứng kiến những chuyển dịch nhanh, cường độ mạnh, tác động sâu rộng, mang tính thời đại. Các xu hướng vận động đan xen, trái chiều nhau, vừa gắn kết, phụ thuộc lẫn nhau sâu hơn nhưng cũng vừa chia rẽ, cạnh tranh mạnh hơn. Nhân loại bước vào một giai đoạn tiềm ẩn những rủi ro nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Không một quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ, dù phát triển hay đang phát triển, có thể đứng ngoài sự vận động của thời cuộc. 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đánh dấu kỷ nguyên mới của Dân tộc Việt Nam sau 96 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 80 năm giành được độc lập và 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới. Tiếp sau kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội và kỷ nguyên đổi mới, đất nước bắt đầu bước vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu. Giai đoạn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (2026-2031) là giai đoạn bản lề, có tính quyết định việc bứt phá trở thành nước phát triển, thu nhập cao, trình độ tiên tiến. 

Quan điểm của GS, Đại tướng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cũng thể hiện quan điểm nhất quán trong chiều dài của lịch sử nhân loại. Đó là thực tiễn thế giới cho thấy quy luật nhất quán không một quốc gia phát triển hùng mạnh nào mà không xây dựng một nền đối ngoại mạnh. Trong thế giới ngày nay, an ninh và phát triển của mỗi quốc gia không thể biệt lập, đứng bên ngoài những tác động của thế giới và thời đại, của thời cuộc và cục diện. Nói cách khác, đối ngoại được triển khai một cách tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường sẽ đóng góp hiệu quả hơn vào những mục tiêu chiến lược của đất nước, thể hiện trách nhiệm lớn của Việt Nam đối với hòa bình và phát triển của thế giới khi ngày nay uy tín, tiềm lực và vị thế quốc tế của Việt Nam lớn như ngày nay. Không chỉ là nền kinh tế đứng thứ 32 thế giới, mà quy mô GDP của Việt Nam đã cán mốc 514 tỷ USD, là nước đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN; vào nhóm thu nhập trung bình cao.

Đối ngoại đang là động lực tạo dựng các điều kiện thuận lợi, tranh thủ nguồn lực bên ngoài và mở ra không gian phát triển mới cho đất nước. Nhất là trong bối cảnh thế giới được định hình bởi các xu hướng mới, những quốc gia thành công là những nước chủ động nắm bắt, đi trước, đặt mình vào dòng chảy thời đại. Nhiệm vụ của đối ngoại là nhận diện, tranh thủ cơ hội từ những xu hướng đang định hình kinh tế thế giới hiện nay như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, tự động hóa; chuyển hóa được quan hệ tốt đẹp về chính trị thành những kết quả cụ thể về kinh tế, có thể đo đếm và lan tỏa trực tiếp đến người dân thông qua các thỏa thuận kinh tế, hiệp định thương mại và đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu. 

Trong giai đoạn phát triển hiện nay của Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, mọi hoạt động đối ngoại đều hướng đến mục tiêu bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, vì Đảng vững mạnh, vì nước Việt Nam giàu mạnh, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Hội nhập sâu rộng và có vị trí, vai trò quan trọng trong nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại, đóng góp vào hòa bình, ổn định, công bằng, tiến bộ xã hội và sự phát triển phồn vinh của các dân tộc trong khu vực và trên thế giới.

 Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Mình đã hưởng cái hay của người thì phải có cái hay cho người ta hưởng”. Với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam đang phát huy “sức mạnh mềm” của dân tộc tương xứng với tầm vóc lịch sử và văn hóa, vị thế chính trị và kinh tế của đất nước. Vị thế, uy tín đất nước không chỉ nằm ở sức mạnh vật chất mà còn nằm ở “sức mạnh mềm”. Đó là lịch sử hào hùng, nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới. Đây cũng là di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Lãnh tụ của dân tộc Việt Nam từng khẳng định: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Ước vọng của toàn dân tộc, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được củng cố trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là sức mạnh mềm, là lòng dân để tạo nên những chiến thắng vĩ đại: Chiến thắng của nhân dân. 

Trong giai đoạn hiện nay, TS. Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội, UBTƯ MTTQ Việt Nam nêu quan điểm: Bây giờ đoàn kết rộng rãi hơn rất nhiều. Không những đoàn kết toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ở trong nước, mà bất kỳ ai, hễ ai là người Việt Nam thì dù ở đâu, dù ở nước ngoài hay ở trong nước, dù ở thành thị ở nông thôn cũng phải đoàn kết. Bây giờ phải mở rộng đoàn kết, đấy là đoàn kết thế giới, đoàn kết với cộng đồng thế giới. Việt Nam luôn luôn có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, trở thành người bạn đáng tin cậy của cộng đồng thế giới. Đoàn kết bằng hành động thực tế, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ với những khó khăn của các quốc gia, những vùng còn khó khăn ví như lúc dịch bệnh, thiên tai. 

“Việt Nam chưa phải là nước giàu nhưng tình cảm, và cộng đồng thế giới nước nào người ta cũng đánh giá rất cao Việt Nam muốn xây dựng một thế giới hòa bình, một thế giới phát triển, cùng nhau cùng phát triển”, ông Chức nói.

Sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, đoàn kết là sức mạnh mềm chiến lược, truyền thống quý báu , cội nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam. Đại đoàn kết để Việt Nam bước tới đài vinh quang, phồn vinh và hạnh phúc. Ở nơi đó nhân dân chính là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việt Thắng