Báo Đại Đoàn Kết Thị trường

Sức mua tăng mạnh, hàng hóa ổn định

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sức mua tăng mạnh, hàng hóa ổn định

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), ngày 15/2 (tức 28 tháng Chạp), thị trường hàng hóa trên cả nước diễn ra khá sôi động khi bước vào những ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Năm nay, kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, song thời gian nghỉ trước Tết ngắn hơn năm trước (nghỉ từ 27 âm lịch và không có ngày 30 âm), khiến nhu cầu mua sắm tập trung cao điểm vào các ngày 27 và 28 Tết. Thời tiết nắng ấm tại hầu hết các địa phương cũng góp phần hỗ trợ hoạt động mua sắm.

Trong ngày 28 Tết, nhu cầu mua sắm chủ yếu tập trung vào thực phẩm tươi sống, trái cây và hoa tươi. Tại hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, sức mua tăng mạnh từ 50 - 100% so với ngày thường. Tuy nhiên, các đơn vị phân phối đã chủ động bổ sung hàng hóa liên tục, nguồn cung dồi dào, kết hợp nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá, bình ổn thị trường nên giá cả cơ bản ổn định so với những ngày trước.

Sức mua ngày 28 Tết tăng mạnh tuy nhiên nguồn cung hàng hóa vẫn dồi dào. Ảnh: T.L
Sức mua ngày 28 Tết tăng mạnh tuy nhiên nguồn cung hàng hóa vẫn dồi dào. Ảnh: T.L

Tại các chợ dân sinh, nguồn cung cũng được tăng cường, đáp ứng nhu cầu người dân. Các hội chợ Tết, chợ hoa vẫn diễn ra sôi động. Đến thời điểm báo cáo, giá hầu hết các mặt hàng thiết yếu không tăng đột biến và tương đối ổn định so với ngày hôm trước.

Nguồn cung xăng dầu và hàng tiêu dùng phục vụ Tết được bảo đảm đầy đủ; hoạt động lưu thông, phân phối diễn ra thông suốt, không ghi nhận tình trạng khan hiếm, đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá đột biến. Tại một số chợ truyền thống có tăng nhẹ cục bộ đối với thực phẩm tươi sống do nhu cầu cao, song không có biến động bất thường.

Tổng giá trị lượng hàng dự trữ tăng khoảng 10-15% so với tháng bình thường. Tại một số doanh nghiệp phân phối lớn, một số mặt hàng thiết yếu tăng dự trữ từ 20-40% nhằm bảo đảm không để thiếu hàng.

Chương trình bình ổn thị trường được 34 tỉnh, thành phố triển khai. Tại Hà Nội, 19 đơn vị tham gia với khoảng 10.700 điểm bán; tại TP. Hồ Chí Minh, hơn 89 đơn vị tham gia, lượng hàng bình ổn chiếm từ 23-43% thị phần tùy nhóm hàng.

Đối với thực phẩm tươi sống, giá có xu hướng tăng nhẹ so với trước Tết nhưng tương đương ngày 27 Tết. Giá thịt lợn mông sấn 120.000 -130.000 đồng/kg; thịt thăn, ba chỉ 150.000 - 170.000 đồng/kg; thịt bò thăn loại 1 260.000 - 280.000 đồng/kg; gà ta lông 130.000 - 150.000 đồng/kg; tôm (loại 26-30 con/kg) 400.000 - 450.000 đồng/kg.

Rau củ quả dù nhu cầu tăng nhưng nguồn cung khá dồi dào nên giá ổn định so với ngày trước. Bắp cải 10.000 - 15.000 đồng/kg; su hào 5.000 đồng/củ; xà lách 15.000-30.000 đồng/kg; cà chua 15.000 - 20.000 đồng/kg; khoai tây 15.000 -25.000 đồng/kg; súp lơ 8.000 - 12.000 đồng/cây.

Trái cây phục vụ trưng Tết như: thanh long 60.000 - 70.000 đồng/kg; xoài cát 50.000 - 60.000 đồng/kg; cam canh 50.000 - 70.000 đồng/kg; bưởi Diễn 20.000 -25.000 đồng/quả (quả đẹp có cành lá 40.000 - 50.000 đồng/quả). Riêng chuối xanh và phật thủ tăng 5-10% so với cùng kỳ năm trước, dao động 120.000 -300.000 đồng/nải chuối và 50.000 - 150.000 đồng/quả phật thủ.

Dự báo sang ngày 29 Tết, nhu cầu có thể tăng nhẹ vào buổi sáng đối với một số mặt hàng tươi sống, sau đó giảm dần. Giá cả nhìn chung không biến động nhiều, giá hoa và cây cảnh có thể có xu hướng giảm.

Thanh Bình