Sức sống một phong trào
Nhờ phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế toàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã có 839 hộ thoát nghèo, hơn 3.000 hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ. Đáng ghi nhận nhờ phong trào mà nhiều gương điển hình, mô hình sản xuất điển hình đã bứt phá làm giàu trên chính mảnh đất Tuyên Hóa.
Chăn nuôi lợn được xem là hướng thoát nghèo cho nhiều người dân huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.
Phụ nữ giúp nhau thoát nghèo
Trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng đất nước, huyện Tuyên Hóa được biết đến là địa bàn diễn ra nhiều cuộc chiến đấu oanh liệt giữa ta và địch. Vì thế đây là địa bàn chịu hậu quả khá nặng nề của chiến tranh. Với sự nỗ lực của lãnh đạo cũng như của người dân mảnh đất Tuyên Hóa đã có nhiều đổi thay rõ rệt. Dù vậy đây vẫn là huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao (Có 6.198 hộ nghèo, trong đó, phụ nữ nghèo trên 5.000 hộ), đời sống của người dân vẫn còn khó khăn. Bên cạnh đó thời tiết ở đây cũng khá thất thường vào mùa mưa thì ngập lụt, mùa khô thì hạn hạn, thiếu nước trầm trọng.
Xuất phát từ thực trạng trên để giúp nhau giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng, Hội LHPN Tuyên Hoá chỉ đạo các cấp Hội Phụ nữ ở 20 xã, thị trấn tiến hành rà soát lại các hộ phụ nữ đang thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ đơn thân, tìm hiểu nguyên nhân..., từ đó xây dựng kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Đồng thời vận động chị em chú trọng phát triển kinh tế gia đình với các hình thức như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, hỗ trợ giống sản xuất, nguồn vốn, chuyển giao KHKT, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn nhằm tạo điều kiện cho chị em vươn lên trong cuộc sống.
Riêng trong năm 2014, toàn huyện đã có gần 1.000 chị giúp cho 384 chị với số tiền trên 239 triệu đồng và 2.330kg phân bón, 305kg gạo, 41 con heo giống, hàng trăm con gà giống, 1.430 ngày công để cùng nhau xây dựng kinh tế gia đình. Tiêu biểu trong phong trào này là Hội Phụ nữ các xã, thị trấn: Đồng Lê, Kim Hoá, Hương Hóa, Tiến Hoá, Mai Hoá... Cũng trong năm, Hội LHPN Tuyên Hóa đã phát triển thêm được 6 mô hình phát triển kinh tế rất hiệu quả (nâng tổng số mô hình phát triển kinh tế toàn huyện lên 115); phát triển thêm 88 đàn lợn, với 4.559 con và trên 15.000 con gà... Nhờ đó, trong năm 2014, Hội đã giúp đỡ được 3.296 hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn (trong đó có 839 hộ đã thoát được nghèo)...
Thời gian qua, Hội LHPN các cấp ở huyện Tuyên Hoá đã tích cực vận động chị em chú trọng phát triển kinh tế gia đình với các hình thức như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, hỗ trợ giống sản xuất, nguồn vốn, chuyển giao KHKT, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn nhằm tạo điều kiện cho chị em vươn lên trong cuộc sống.
Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Tuyên Hóa Trần Thị Kim Hoan, trong vòng 5 năm trở lại đây, toàn huyện có 6.106 chị giúp cho 5.033 chị với số tiền trên 800 triệu đồng, 16.130kg phân bón, hơn 1 tấn gạo, 141 con heo giống, gần 4.500 ngày công (chủ yếu giúp ngày công để tỉa dặm lúa, gieo trồng các loại cây màu). Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ Tuyên Hóa đã tăng cường khai thác nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và một số kênh khác để tín chấp cho phụ nữ vay ưu đãi, nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh. Kết quả, từ năm 2010 đến nay, Hội đã tạo điều kiện cho 3.282 hộ phụ nữ vay (chủ yếu các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh sinh viên, hộ nghèo làm nhà ở, nước sạch vệ sinh môi trường, đồng bào dân tộc thiểu số, xuất khẩu lao động).
Nhiều mô hình điển hình tiên tiến
Cũng theo bà Trần Thị Kim Hoan để quản lý và phát huy hiệu quả sử dụng vốn vay, các cấp hội luôn chú trọng phát triển, củng cố các tổ tín dụng tiết kiệm. Hiện nay, toàn huyện đã có 86 tổ tín dụng tiết kiệm, số tiền tiết kiệm được gần 500 triệu đồng, có 1.473 thành viên tham gia. Ngoài ra, hình thức tiết kiệm hùn vốn cũng được các cấp hội triển khai thực hiện, nhờ đó đến nay toàn huyện có 126 nhóm hùn vốn, với 1.314 thành viên tham gia, số tiền hùn vốn được lên tới 1,4 tỷ đồng...
“Hiện tại, 100% phụ nữ vay vốn của hội đều tham gia nhóm tín dụng-tiết kiệm và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, không để thất thoát, trả lãi và gốc đúng hạn. Các đơn vị nhận uỷ thác đã thực hiện nghiêm túc việc uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nhiều hình thức tiết kiệm, hùn vốn đã được các cấp Hội Phụ nữ duy trì và phát triển rất hiệu quả” – bà Hoan cho biết.
Nhờ có vốn vay trên, Hội Phụ nữ các xã đã thành lập một số mô hình kinh tế mới như: trồng một cây nuôi một con; chăn nuôi lợn nái, gà, thỏ, trồng ớt chỉ thiên, trồng ổi, xây dựng mô hình mỗi gia đình có một hố rác nhằm bảo vệ môi trường, triển khai các mô hình xử lý rác thải. Trong đó tiêu biểu nhất là mô hình chăn nuôi lợn của chị Võ Thị Kim Thiện, xã Kim Hóa. Bắt đầu từ hai bàn tay trắng, nhờ sự giúp đỡ của hội phụ nữ mỗi năm chị thu nhập từ từ chăn nuôi lợn thịt và lợn giống gần 200 triệu đồng.
Cũng giống như chị Thiện, chị Nguyễn Thị Danh ở thôn 1 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa cũng là người có hoàn cảnh khó khăn, chồng không may qua đời để lại cho chị 4 đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Một mình tần tảo nuôi con trong điều kiện kinh tế chật vật, không có nghề nghiệp ổn định. Được sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và xã, chị Danh được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, được học nghề thú y để phát triển chăn nuôi. Từ hai con lợn nái ban đầu, đến nay, mô hình chăn nuôi của gia đình chị đã phát triển thành 10 con lợn nái và khoảng 50 con lợn thịt thường xuyên xuất bán cho thu nhập khá.
Theo Phó Chủ tịch Trần Thị Kim Hoan những gương điển hình làm kinh tế giỏi vươn lên thoát nghèo như chị Thiện, chị Danh ở Tuyên Hóa không hiếm. Hiện toàn huyện có 346 mô hình của chị em phụ nữ đạt thu nhập từ 30-50 triệu đồng/năm, 115 mô hình có thu nhập từ 50-100 triệu đồng/năm.
Được biết cùng với việc hỗ trợ nguồn vốn, giúp nhau phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã phối hợp với Trung tâm đào tạo nghề của tỉnh, của huyện tổ chức các lớp học nghề “Kỹ thuật may nón lá” đồng thời phối hợp với phòng Lao động thương binh xã hội mở các lớp đào tạo nghề cho chị em như mây tre đan…