Syria dường như đang đứng trước một loạt sự kiện đáng ngại mới, sau khi Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch cho giải pháp quân sự ở nước này trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn sắp tới không đạt được, trong khi đó Nga cũng rục rịch mở thêm căn cứ không quân ở nước này.
Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đang rục rịch chuẩn bị
các chiến dịch quân sự ở Syria nhằm tiêu diệt IS. (Nguồn: Reuters).
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 23/1 nói rằng, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã lên phương án quân sự ở Syria để tiêu diệt tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nếu như chính phủ nước này và các phe phái đối lập tại nước này không đạt được thỏa thuận chính trị trong cuộc hòa đàm ở Geneva. Ông Biden cũng nói rằng chính quyền Washington coi đảng Lao động người Kurd (PKK) là mối đe dọa với Ankara, cũng giống như IS.
“Sẽ tốt hơn nếu chúng ta đạt được một giải pháp chính trị, nhưng chúng tôi vẫn chuẩn bị cho một giải pháp quân sự nếu điều đó là không thể, nhằm tiêu diệt IS” – ông Biden nói tại một cuộc họp báo sau khi họp chung với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutolgu.
Một quan chức chính phủ Mỹ sau đó cũng làm rõ rằng ông Biden đang đề cập tới một giải pháp quân sự nhằm tiêu diệt IS, chứ không phải là cả Syria.
Ông Biden cho hay ông đã thảo luận với ông Davutoglu về cách thức mà hai nước đồng minh có thể hợp tác để hỗ trợ các nhóm nổi dậy ở Syria – những người chống lại chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Phó Tổng thống Mỹ cũng ủng hộ chính quyền Ankara trong cuộc chiến chống lại PKK, nói rằng tổ chức này cũng là một mối đe dọa với Ankara không khác gì IS, và Thổ Nhĩ Kỳ cần phải làm mọi việc cần thiết để bảo vệ công dân của họ.
Tuy nhiên, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ lại bất đồng quan điểm về đảng Liên minh Dân chủ Kurd (PYD) ở miền Bắc Syria, trong đó ông Biden nói rằng tổ chức này khác với PKK. Trong khi đó, Ankara tin rằng tổ chức này đang tìm cách tạo một hành lang dọc biên giới phía Bắc của họ, chia cắt đường biên giới chung giữa họ và Syria.
“PYD là một tổ chức khủng bố hợp tác với chính quyền Syria. Chống lại IS không có nghĩa là hợp thức hóa tổ chức này” – ông Davutoglu nói.
Tính đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm vào lực lượng người Kurd ở miền Bắc Syria. Cuối tháng 7 năm ngoái, lực lượng người Kurd nói rằng họ đã bị đánh bom ít nhất 4 lần, trong đó nhiều thường dân đã thiệt mạng. Ngoài ra, Ankara vẫn duy trì các cuộc không kích nhằm vào PKK.
Vấn đề ở chỗ, lực lượng người Kurd đóng vai trò hết sức quan trọng trong chiến dịch quân sự chống lại IS ở miền Bắc Syria, trong khi cũng giúp duy trì an ninh ở các phần lãnh thổ giành lại được từ tay tổ chức khủng bố này, ngăn chặn nguồn phiến quân IS nước ngoài đổ vào Syria.
Trong khi đó, hãng tin Interfax của Nga cũng tiết lộ rằng quân đội Nga đang tích cực mở rộng sự hiện diện quân sự của họ tại sân bay quốc tế bị bỏ hoang ở thành phố Al-Qamisili, Syria hiện đang do lực lượng chính phủ Syria kiểm soát.
Theo nguồn tin này, Nga đang nghiên cứu để bố trí lực lượng của mình tại sân bay này, biến sân bay thành căn cứ không quân.
Giới phân tích cho rằng, các chuyên gia Nga đã lựa chọn được các vị trí để bố trí hệ thống phòng không nhằm bảo vệ căn cứ chống lại các đòn tấn công có thể được phía Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện, cũng như các đòn tấn công có thể xuất phát từ lực lượng phiến quân người Kurd.
Theo giới phân tích quân sự quốc tế, động thái mới của Nga và Mỹ sẽ khiến tình hình chiến sự ở Syria trở nên khó lường hơn, trong bối cảnh ngay trước thềm các vòng đàm phán về tình hình Syria tổ chức ở Geneva.
Vòng đàm phán đầu tiên giữa chính phủ và các phe đối lập của Syria dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay, 25/1, tại Geneva. Tuy nhiên, vòng đàm phán đầu tiên này đang đứng trước nguy cơ không thể diễn ra theo đúng lịch trình do bất đồng giữa các bên về tương lai Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng như thành phần phe đối lập tham gia cuộc hòa đàm ở Geneva.