Chủ Nhật, 24/8/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
tà đạo
Tin tức cập nhật liên quan đến tà đạo
Yên Bái: Tái diễn tình trạng tuyên truyền “Hội thánh của Đức chúa trời mẹ”
Ngày 21/12, Công an tỉnh Yên Bái thông tin, Công an TP Yên Bái vừa phát hiện đối tượng đang tuyên truyền “Hội thánh của Đức chúa trời mẹ”.
Xã hội
Xử lý nhiều nhóm đối tượng dùng “tà đạo” để lôi kéo người dân
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và cuộc sống khó khăn, bệnh tật nên một số đối tượng đã tìm cách lôi kéo người dân vào các hội nhóm tôn giáo "tà đạo" để trục lợi.
Nở rộ ‘tín dụng đen’ qua app: Chuyên gia 'bày cách' vay an toàn
Các app vay tiền online nở rộ như nấm sau mưa nhưng thật chất là núp bóng hoạt động ‘tín dụng đen’, lấy lãi suất cắt cổ người dùng là tình trạng đã xảy ra thời gian dài, gây nhức nhối trong xã hội. Những biện pháp nào có thể được siết chặt để ngăn chặn tình trạng này? PV Đại Đoàn Kết Online đã có những trao đổi với TS Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an).
Chuyên gia Bộ Công an ‘hiến kế’ để bảo vệ công nhân môi trường
Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học Bộ Công an nhấn mạnh, cần nâng cao công tác tuyên truyền, tập huấn cho chính những nữ công nhân vệ sinh môi trường trước những nguy hiểm luôn rình rập trong quá trình làm việc.
Chống đối người thi hành công vụ: Cần tăng cường xử lý hình sự
Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, Trung tá Đào Trung Hiếu, Chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an) cho rằng, ngoài việc tuyên truyền pháp luật đến với người dân, cần tăng cường xử lý hình sự, “tội phạm hóa” các hành vi chống đối lực lượng chức năng để răn đe, giáo dục và phòng ngừa các hành vi tương tự trong thời điểm “chống dịch như chống giặc” hiện nay.
Tà đạo vẫn hoành hành với nhiều hình thức rất tinh vi
Sau sự kiện chùa Ba Vàng, Hội Thánh Đức Chúa Trời…, đáng tiếc tà đạo vẫn hoành hành với hình thức rất tinh vi, lôi kéo cả cán bộ, đảng viên tham gia vào mạng lưới, làm tăng nguy cơ bất ổn xã hội.
Nhân danh tâm linh dẫn dụ con người vào u mê là tội lỗi
Trong quá trình thực hiện loạt phóng sự điều tra nhằm làm rõ chân tướng của CLB Tình Người, báo Đại Đoàn Kết đã nhận được sự hợp tác, cổ vũ của nhiều cơ quan, đơn vị, các nhân chứng và của các vị Thượng tọa, các vị đại biểu Quốc hội, Luật sư…
Vụ 'CLB Tình Người': Những động thái từ các cơ quan chức năng
Ngày 27/3, sau một ngày nhật báo Đại Đoàn Kết bắt đầu khởi đăng loạt bài “Vén bức màn bí ẩn CLB Tình Người mang màu sắc ‘ma mị’ giữa Thủ đô”, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã ban hành Công văn số 420-CV/VPTU về việc xác minh, kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về hoạt động của “Câu lạc bộ Tình Người”.
Cần sớm làm rõ sai trái của CLB Tình Người
Những hoạt động ở CLB Tình Người là những hoạt động mê tín dị đoan và đề nghị Bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ, UBND TP Hà Nội cùng các cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc điều tra, làm rõ những hoạt động đó.
Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng điều hành, quản lý hoạt động của CLB Tình Người là không đúng quy định của pháp luật
Xung quanh vụ việc tại CLB Tình Người, Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Đức Hùng - Phó Giám đốc Công ty Luật TGS (Đoàn Luật sư Hà Nội) đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn kết.
Hoạt động ‘ma mị’ của CLB Tình Người: Nếu có dấu hiệu lừa đảo thì đương nhiên là sai ‘từ gốc’
Trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn kết ngày 30/3, ông Bùi Đức Thụ, nguyên Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách, ĐBQH khóa XIII, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách Tài chính - Tiền tệ quốc gia cho rằng, lợi dụng mê tín dị đoan để đi bán hàng hóa, mang tính chất tâm linh, quyên góp tiền của những tổ chức,cá nhân là trái với quy định của pháp luật.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu làm rõ các hoạt động của CLB Tình Người
Ngày 30/3, trong công văn trả lời báo Đại Đoàn kết về việc hoạt động liên quan tới tín ngưỡng, tôn giáo của Câu lạc bộ Tình Người, Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định: CLB Tình Người không phải là tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo. Những người đứng đầu CLB không phải là chức sắc, chức việc tôn giáo.
Hoạt động ‘ma mị’ của CLB Tình Người: ĐBQH đề nghị công an, thanh tra, thuế vào cuộc
Về vụ việc Câu lạc bộ Tình Người, bên hành lang Quốc hội sáng 30/3, Giáo sư, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho rằng, các cơ quan chức năng theo phân cấp thuộc thẩm quyền của ai thì phải theo đúng để xử lý.
Giáo hội đề nghị làm rõ các nội dung 'Pháp bảo' và các ẩn phẩm của CLB Tình Người
Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới đây đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về việc làm rõ các nội dung liên quan đến giáo lý Phật giáo trong các ấn phẩm, chia sẻ của tổ chức CLB Tình Người.
Nạn nhân của Câu lạc bộ Tình Người: Mong rằng sẽ không còn ai u mê
Rất nhiều những người từng là nạn nhân của CLB Tình Người cho biết, họ phải trải qua một quãng thời gian dài để có thể tái hòa nhập lại với cuộc sống. Việc tham gia vào CLB Tình Người có thể coi là một biến cố lớn, một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời họ. Chính bởi vậy, họ ra sức chia sẻ câu chuyện của mình, kết nối với nhau và dùng nhiều cách giúp những người đang hoạt động tại CLB Tình Người thoát khỏi CLB.
Phóng sự điều tra độc quyền của Đại Đoàn Kết: Hoạt động tinh vi của CLB Tình Người Mifaco
Trong khi cấp có thẩm quyền tại Hà Nội đang chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ hoạt động “ma mị” của CLB Tình Người (có trụ sở chính tại Hà Nội); tại TP HCM, nhóm phóng viên Báo Đại Đoàn kết ghi nhận hiện tượng hoạt động của chi nhánh CLB Tình Người Mifaco ở địa phương với các biểu hiện rất tinh vi, lạ thường.
CLB Tình Người không còn thuộc Hội Chữ thập đỏ Hà Nội
Ông Nguyễn Xuân Quý, Chánh Văn phòng Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội cho biết: Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình Người là một đơn vị trực thuộc Hội Chữ thập đỏ Thành phố được thành lập theo Quyết định số 46 ngày 23/5/2011 dựa trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Hội Chữ thập đỏ Hà Nội.
‘Tôi đã sai lầm khi lấy tiền ra để trả nghiệp’
Tham gia CLB Tình Người với những ý niệm tốt đẹp để đóng góp cho xã hội, tương trợ những hoàn cảnh khó khăn nhưng chị T.N.V đã vướng vào bẫy “trả nghiệp”, “gieo phúc” sẵn sàng bỏ hết gia tài thậm chí vay nợ tiền tỷ cho các hoạt động mê tín.
Thượng tọa Thích Nhật Từ: Giải nghiệp bằng tiền là tà đạo!
Trao đổi với Đại Đoàn kết, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Tiến sĩ Phật học, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP HCM cho hay, bất cứ học thuyết nào chủ trương giải nghiệp bằng tiền đều là tà đạo, mà mục tiêu của nó là trục lợi, phục vụ lợi ích cho người chủ trương.
Bạn đọc mong muốn làm rõ vụ ‘truyền bá mê tín dị đoan’ ở CLB Tình Người
Sau khi báo Đại Đoàn Kết đăng tải phóng sự điều tra “Vén bức màn bí ẩn CLB Tình Người”, rất nhiều bạn đọc đã bày tỏ ý kiến, mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ hoạt động của CLB Tình người.
Vén bức màn bí ẩn CLB Tình Người mang màu sắc 'ma mị' giữa Thủ đô
Phía sau những khẩu hiệu: “Cho đi là còn mãi”, “Lan tỏa trí tuệ tới cộng đồng” được nêu trong tôn chỉ, mục đích của câu lạc bộ Tình Người là màn truyền bá mang màu sắc ma mị…., gieo rắc lo lắng, sợ hãi đối với những gia đình có thành viên tham gia.
Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa
Đại tá Đào Xuân Lân, 51 tuổi, quê huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.
Xem thêm