Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ dịp Tết và cách phòng tránh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ dịp Tết và cách phòng tránh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày giáp Tết, khi người lớn bận rộn chuẩn bị, trẻ nhỏ – đặc biệt nhóm từ 1 đến 3 tuổi – lại đứng trước nhiều nguy cơ tai nạn trong chính ngôi nhà của mình. Các bác sĩ nhi khoa khuyến cáo phụ huynh cần chủ động phòng ngừa để bảo đảm an toàn cho trẻ.

Theo BSCKII. Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (HCM), dịp giáp Tết là thời điểm trẻ nhỏ dễ gặp tai nạn do thiếu sự giám sát chặt chẽ khi cha mẹ bận rộn, người giúp việc về quê.

Dị vật đường thở là một trong những tai nạn thường gặp. Trẻ có thể bị sặc khi ăn hạt dưa, hạt bí, kẹo mứt, đặc biệt khi vừa ăn vừa cười đùa. Phòng ngừa tốt nhất là không cho trẻ nhỏ ăn các loại thực phẩm có hạt hoặc phải loại bỏ hoàn toàn hạt trước khi cho trẻ ăn.

Nguy cơ điện giật tăng lên do các chùm đèn trang trí, dây điện nhấp nháy trong nhà. Trẻ tò mò có thể sờ vào ổ điện, dây dẫn hở. Phụ huynh cần che kín ổ điện bằng nút nhựa an toàn và đặt hệ thống đèn trang trí ngoài tầm với.

Phỏng do nước sôi, bình trà nóng, thức ăn vừa nấu hoặc bàn ủi để quên cũng là tai nạn thường gặp. Trẻ có thể kéo khăn trải bàn làm đổ nước nóng xuống người. Các bác sĩ khuyến cáo nên hạn chế dùng khăn trải bàn hoặc cố định chắc chắn, đồng thời luôn để bàn ủi, nước sôi xa tầm tay trẻ.

Ngạt nước trong nhà là nguy cơ ít được chú ý. Trẻ có thể té vào hồ cá cảnh, xô nước, bồn cầu. Do đó, không nên thiết kế hồ kiểng trong nhà khi có trẻ nhỏ; xô nước, bồn cầu cần được đậy kín.

Đặc biệt nguy hiểm là tình trạng trẻ uống nhầm hóa chất như dầu hôi, cồn, nước tro tàu hoặc thuốc diệt côn trùng được đựng trong chai nước giải khát. Phụ huynh tuyệt đối không đựng hóa chất trong chai nước uống và phải cất giữ ở nơi trẻ không thấy, không với tới.

BSCKII. Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh, biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất vẫn là luôn có người trông trẻ và thiết kế môi trường sống an toàn, giảm thiểu tối đa các vật sắc nhọn, nguồn điện, nguồn nước và hóa chất nguy hiểm trong tầm với của trẻ.

Một phút lơ là có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Chủ động phòng tránh chính là cách tốt nhất để trẻ nhỏ được vui xuân an toàn và khỏe mạnh.

Đức Trân