Xã hội

Tài sản công đang bị lãng phí

Thanh Giang 11/12/2024 10:10

Trong ngày làm việc thứ hai (10/12), kỳ họp thứ 20, HĐND TPHCM khóa X, các đại biểu đã bày tỏ quan tâm nhiều đến việc sử dụng lãng phí nhà đất công trên địa bàn thành phố.

anhtren(2).jpg
TPHCM ghi nhận nhiều khu đất công chưa được sử dụng hiệu quả, gây lãng phí lớn.

Đại biểu Đỗ Minh Quân - Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM cho biết, thành phố còn tồn tại vấn đề lãng phí tài nguyên đất đai, trong đó có nhà đất công. Thực tế cho thấy, rất nhiều công trình xây dựng xong bỏ trống nhiều năm, không được sử dụng hoặc khai thác không hiệu quả. “Cần sớm có chỉ đạo, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng, khai thác nhà đất công hiện nay. Từ đó có những giải pháp mạnh nhằm hạn chế lãng phí hoặc đầu tư kéo dài nhưng không hiệu quả” - đại biểu Đỗ Minh Quân kiến nghị.

Cũng liên quan đến nhà đất công, trong buổi thảo luận tổ trước đó, một số đại biểu băn khoăn, không ít khu đất công sử dụng không hiệu quả, gây tình trạng lãng phí lớn, thậm chí chỉ là những bãi gửi xe lớn kéo dài trong nhiều năm. Đại biểu HĐND Huỳnh Khắc Điệp cho hay, ngay tại quận Bình Tân, qua rà soát tổng quỹ đất trên địa bàn cho thấy việc khai thác không hiệu quả, có nhiều khu đất sử dụng lãng phí. Quận Bình Tân đã kiến nghị thu hồi 5 khu đất để thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác. Thế nhưng, sau hơn 1 năm cơ quan chức năng chỉ triển khai được 1/5 khu đất. Điều này dẫn đến lãng phí rất lớn.

Sáng cùng ngày, HĐND thành phố tiến hành chất vấn Chủ tịch UBND quận Gò Vấp về công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn, công tác quản lý đất đai... Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết, thời gian qua quận đã chủ động phối hợp với Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Gò Vấp.

Trong đó, tình hình vi phạm xây dựng không phép, sai phép theo từng năm như sau: Năm 2020, tổng số công trình vi phạm 15 công trình. Năm 2021 ghi nhận có 4 công trình vi phạm. Năm 2022, tổng số 3 công trình vi phạm. Năm 2023 có 5 công vi phạm. Năm 2024 (đến ngày 25/11), tổng số 7 công trình vi phạm. Theo lãnh đạo quận Gò Vấp, trong thời gian qua, đã tổ chức 5 Đoàn Thanh tra liên quan đến việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng. Qua đó đã xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Các đại biểu HĐND kiến nghị thành phố cần sớm có chỉ đạo về quản lý, sử dụng, khai thác nhà, đất, công trình công sản hiện nay. Địa phương cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra và có giải pháp mạnh nhằm hạn chế lãng phí về nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải, kéo dài nhưng không hiệu quả.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Sở Tài chính TPHCM cho biết, hiện thành phố quản lý 13.000 địa chỉ nhà đất công. Trong đó, hơn 2.000 địa chỉ thuộc Trung ương và gần 11.000 địa chỉ thuộc thành phố. Đáng lưu ý, trong 11.000 địa chỉ tài sản công thuộc thành phố quản lý, có khoảng 1.000 địa chỉ hoạt động kém hiệu quả như khu đất 8 - 12 Lê Duẩn (quận 1), khu đất 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng (quận 1), công trình One Central đối diện chợ Bến Thành...

Đề cập đến hướng giải quyết sắp tới đối với những tài sản công trên địa bàn thuộc thành phố quản lý, ông Hải cho biết, Sở Tài chính đang thực hiện đề án tổng kiểm kê tài sản công trên địa bàn theo Quyết định 213 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến, phạm vi tổng kiểm kê bao gồm tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý trong 12 lĩnh vực. Việc kiểm kê toàn bộ tài sản công bắt đầu tư ngày 1/1/2025 và hoàn thành vào tháng 3/2025. Ngoài ra, Sở Tài chính cũng đang phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Luật triển khai đề án sử dụng tài chính công. Dự kiến sẽ hoàn thành sớm để trình lên UBND thành phố cùng các kiến nghị cụ thể.

Trong khi đó, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM cho hay, thành phố đã xây dựng kế hoạch rà soát và giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản công. Thành phố sẽ thực hiện phân nhóm cụ thể, trường hợp thuộc thẩm quyền của Trung ương thì lắng nghe chỉ đạo và giải quyết. Các trường hợp của thành phố sẽ giải quyết theo tinh thần trách nhiệm và hoàn thiện. Riêng 1.000 tài sản công, thành phố thực hiện phân loại và xử lý. Một số tài sản sẽ đấu giá để thu ngân sách, một số có thể cho thuê tạm thời trong thời gian chờ đầu tư mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tài sản công đang bị lãng phí