Pháp luật

Tạm giữ nhóm học sinh lên Youtube học cách chế tạo pháo nổ

Đình Minh - Thu Hồng 28/12/2023 17:55

Nhóm học sinh ở huyện Như Xuân (Thanh Hóa) khai nhận đã lên Youtube để học cách chế tạo pháo, sau đó lên mạng mua nguyên liệu về thực hành.

2.jpg
Nhóm học sinh ở huyện Như Xuân đã lên Youtube học cách chế tạo pháo nổ.

Ngày 28/12, tin từ Công an huyện Như Xuân cho biết, đơn vị vừa liên tiếp phát hiện, bắt quả tang nhiều người chế tạo pháo, thu giữ các tang vật có liên quan.

Cụ thể, vào ngày 18/12, đơn vị kiểm tra nhà em N.D.H. (16 tuổi, trú thôn Thanh Xuân, xã Hóa Quỳ) thì phát hiện có 79 quả pháo trọng lượng 5,86kg; 0,130kg than dạng viên; 0,6kg thuốc pháo đã qua pha trộn; 1 hộp pha trộn các nguyên liệu chế tạo pháo...

Đến ngày 20/12, đơn vị kiểm tra nhà em L.M.P. (14 tuổi, trú xã Hóa Quỳ) thì tiếp tục phát hiện 1,035kg bột Kali clorat; 0,260kg bột than củi; 1,015kg bột lưu huỳnh…

Mở rộng điều tra, Công an phát hiện tại nhà L.Đ.T. (12 tuổi, trú thôn Tân Thịnh, xã Hóa Quỳ) có 0,205kg hỗn hợp bột thuốc pháo đã pha trộn.

Hiện các vụ việc đang được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tạm giữ nhóm học sinh lên Youtube học cách chế tạo pháo nổ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO