Tam Hưng chủ động đào tạo nghề, bảo đảm sinh kế cho người dân trong quá trình đô thị hoá
Sáng 3/6, UBND xã Tam Hưng tổ chức tọa đàm “Định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm bền vững cho người dân xã Tam Hưng trong bối cảnh phát triển đô thị”, thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc bảo đảm sinh kế, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho người dân trước làn sóng đô thị hóa mạnh mẽ khu vực phía Nam Thủ đô.
Tham dự tọa đàm có bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ); bà Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố; ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cùng đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp (DN), cơ sở đào tạo nghề và đông đảo người dân địa phương.
Đảm bảo sinh kế cho người dân
Tọa đàm được tổ chức trong bối cảnh Tam Hưng đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án hạ tầng, khu đô thị lớn được triển khai trên địa bàn. Điều đó mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người dân, nhất là lao động nông nghiệp và lao động trung niên chịu tác động từ quá trình thu hồi đất phục vụ phát triển đô thị.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng nhấn mạnh, trong bối cảnh cả nước và Thủ đô Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa nhanh, việc thu hồi đấtgiải phóng mặt bằng (GPMB) cho các dự án đầu tư phát triển và xây dựng hạ tầng, công tác phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là yêu cầu mang tính chiến lược lâu dài.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương, trên cơ sở công tác GPMB, thực hiện các dự án, việc bồi thường, hỗ trợ không chỉ dừng lại ở việc chi trả một lần bằng tiền, mà cần gắn với bảo đảm sinh kế bền vững, tạo điều kiện để người dân chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định đời sống và từng bước tiếp cận các cơ hội phát triển mới. Thành công của mỗi dự án không chỉ được đo bằng tiến độ và kết quả hoàn thành, mà quan trọng hơn là mức độ đồng thuận, sự ủng hộ và niềm tin của Nhân dân, qua đó góp phần bảo đảm mục tiêu phát triển hài hòa, nhân văn và bền vững.
Cũng theo ông Bùi Văn Sáng, hiện xã Tam Hưng được hình thành trên cơ sở sắp xếp 4 đơn vị hành chính gồm Mỹ Hưng, Tam Hưng, Thanh Thùy và Thanh Văn, với diện tích gần 30 km², dân số hơn 39.000 người. Đây là khu vực có sự đan xen giữa sản xuất nông nghiệp truyền thống, làng nghề, tiểu thủ công nghiệp và các hoạt động dịch vụ đang phát triển nhanh.
Địa phương hiện có 11 làng nghề truyền thống, hơn 450 doanh nghiệp cùng trên 2.000 cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm như tuyến đường trục phía Nam Hà Nội, tỉnh lộ 427 và đặc biệt là tuyến Vành đai 4 đang mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.
Về hạ tầng, xã Tam Hưng nằm trong khu vực có vị trí kết nối vùng quan trọng của phía Nam Thủ đô, với các tuyến giao thông huyết mạch như tuyến đường trục phía Nam Hà Nội, Tỉnh lộ 427 và đặc biệt là tuyến Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đang được triển khai. Đây là những trục phát triển chiến lược, mở ra không gian liên kết vùng, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và tạo động lực chuyển dịch cơ cấu lao động trong thời gian tới.
Cùng với đó, nhiều dự án lớn của Thành phố đang được nghiên cứu và triển khai trong khu vực như các khu đô thị phía Nam Hà Nội, trong đó có Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, Khu đô thị Mỹ Hưng, Khu đô thị đa mục tiêu và các dự án phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật theo định hướng Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050. Khi các dự án này hình thành và đi vào hoạt động, sẽ tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ về không gian phát triển, đồng thời mở ra cơ hội việc làm mới cho người dân.
Tuy nhiên, lãnh đạo xã Tam Hưng cũng nhìn nhận rõ những thách thức khi một bộ phận lao động nông nghiệp còn hạn chế về kỹ năng nghề, khả năng thích ứng với môi trường lao động hiện đại, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế xanh và ứng dụng khoa học công nghệ ngày càng mạnh mẽ.
“Xuất phát từ thực tiễn đó, Đảng bộ và chính quyền xã Tam Hưng xác định rõ quan điểm: phát triển đô thị phải gắn với phát triển con người, chuyển dịch không gian phát triển phải đi đôi với chuyển dịch sinh kế và việc làm của Nhân dân. Theo đó, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cần được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính lâu dài, gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường lao động”, ông Bùi Văn Sáng khẳng định.
Phát triển đô thị phải gắn với phát triển con người
Phát biểu tại tọa đàm, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của xã Tam Hưng trong việc tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của người dân ngay từ cơ sở.

Theo bà Hà, việc xã Tam Hưng huy động cả hệ thống chính trị tham gia khảo sát tại 22 thôn với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đã cho thấy sự nghiêm túc và quyết tâm của địa phương trong bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.
“Kết quả có 853 lao động chủ động đăng ký học nghề ngay trong đợt đầu là tín hiệu rất đáng mừng, cho thấy người dân đã thay đổi nhận thức, chủ động nâng cao kỹ năng để thích ứng với môi trường lao động mới”, bà Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.
Đáng chú ý, hơn 51% người dân có nhu cầu học các nhóm nghề hiện đại như logistics, thương mại điện tử, kinh tế số. Đây được xem là tín hiệu tích cực, phù hợp với định hướng phát triển đô thị thông minh, kinh tế số và kinh tế xanh của Thủ đô trong thời gian tới.
“Thường trực HĐND xã Tam Hưng đã chủ động tổ chức Hội nghị Tọa đàm về định hướng đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm bền vững cho người dân địa phương. Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa, mang tính thời sự cao và thể hiện tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt của cơ sở”, bà Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.
Theo bà Hà sự đồng hành của các DN, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đặc biệt là tinh thần chủ động, ý chí vươn lên của mỗi người dân, xã Tam Hưng sẽ tận dụng hiệu quả những cơ hội do quá trình đô thị hóa mang lại để tạo nên những bước phát triển mới mạnh mẽ và bền vững hơn trong thời gian tới. Đồng thời bà tin tưởng từ một vùng quê giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, đoàn kết và nghĩa tình, Tam Hưng sẽ từng bước vươn mình trở thành một đô thị văn minh, hiện đại và phát triển; nơi người dân không chỉ được thụ hưởng hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, các dịch vụ đô thị ngày càng tốt hơn, mà quan trọng hơn là có việc làm ổn định, thu nhập ngày càng nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện.
Lãnh đạo HĐND thành phố Hà Nội cho rằng, trong quá trình đô thị hóa, điều quan trọng nhất không chỉ là xây dựng các khu đô thị mới hay mở rộng hạ tầng, mà phải bảo đảm người dân có việc làm ổn định, thu nhập cao hơn và cuộc sống tốt hơn. Thành công của đô thị hóa cần được đo bằng sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của người dân.

Tại tọa đàm, bà Phùng Thị Hồng Hà đặc biệt nhấn mạnh vai trò của “3 chủ thể trung tâm” gồm DN, chính quyền địa phương và người dân trong quá trình chuyển đổi sinh kế.
Trong đó, DN cần tham gia sâu hơn vào quá trình “đặt hàng” đào tạo nghề, ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, đặc biệt là người bị thu hồi đất và lao động trung niên. Chính quyền địa phương phải làm tốt vai trò kết nối giữa người dân, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu lao động, việc làm hiện đại để quản lý và hỗ trợ hiệu quả hơn. Về phía người dân, cần chủ động thay đổi tư duy, tích cực học nghề, nâng cao kỹ năng để thích ứng với môi trường đô thị hiện đại.
Từ một vùng quê giàu truyền thống văn hóa và cách mạng, Tam Hưng đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị văn minh, hiện đại nhưng vẫn bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với an sinh xã hội. Trong hành trình đó, việc bảo đảm sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân được xác định là mục tiêu xuyên suốt và quan trọng nhất.