Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Tam Hưng (Hà Nội) tăng tốc giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tam Hưng (Hà Nội) tăng tốc giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giải phóng mặt bằng luôn được xem là khâu then chốt quyết định tiến độ triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt đối với những công trình có quy mô lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Xác định rõ điều đó, xã Tam Hưng (Hà Nội) đang tập trung cao độ cho nhiệm vụ này với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhiều giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như tháo gỡ những khó khăn trong công tác chi trả bồi thường, Đảng ủy xã Tam Hưng đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TH
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TH

Theo báo cáo, đối với Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, đơn vị tư vấn đã hoàn thành sơ bộ trích đo địa chính 1.316,8ha, đạt 99,14% diện tích; đã ban hành thông báo thu hồi 965,2ha, tương đương 71% quy mô dự án; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 447,4ha của 2.151 hộ gia đình, tổng kinh phí gần 3.973,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, UBND xã đã phối hợp tổ chức chi trả tiền tạm ứng bồi thường, hỗ trợ cho 1.131 hộ dân với diện tích 211ha, tổng số tiền 2.088 tỷ đồng, phục vụ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tuyến đường 120m kết nối đường Cienco 5 với Sân vận động Hùng Vương theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

Cùng với đó, xã đã hoàn thành kiểm đếm 2.089 ngôi mộ, hoàn thành kiểm đếm hệ thống điện, viễn thông, nước sạch để chuẩn bị phương án di chuyển hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng.

Đối với các dự án khác, tiến độ tiếp tục được triển khai đồng bộ. Dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tại thôn Phượng Mỹ, cơ bản hoàn thành kiểm đếm tại Quảng Minh đội 1 và đang tiếp tục triển khai tại Đại Định, Đan Thầm, Quảng Minh đội 2. Dự án Học viện An ninh nhân dân cơ sở 2 đang niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường đối với 290/314 hộ dân. Dự án Khu đô thị mới dành cho cán bộ, chiến sĩ C01, C03, C05 Bộ Công an đã cơ bản hoàn thành công tác thu thập, rà soát hồ sơ phục vụ giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ như: hồ sơ địa chính qua nhiều thời kỳ thiếu đồng bộ; sai lệch thông tin giữa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực tế; nhiều trường hợp phải xác lập người đại diện do chủ sử dụng đất đã qua đời; một số hộ dân chưa đồng thuận; chất lượng hồ sơ trích đo còn sai sót; việc xác minh nguồn gốc đất sau sáp nhập thôn gặp nhiều khó khăn do đội ngũ lãnh đạo thôn mới chưa có đủ thời gian nắm bắt địa bàn.

Ông Bùi Văn Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng yêu cầu các phòng ban không để xảy ra tình trạng chồng chéo, đùn đẩy hoặc chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Ảnh: TH
Ông Bùi Văn Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng yêu cầu các phòng ban không để xảy ra tình trạng chồng chéo, đùn đẩy hoặc chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Ảnh: TH

Các dự án đang triển khai trên địa bàn đều là những dự án có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của xã Tam Hưng cũng như thành phố Hà Nội. Vì vậy, toàn hệ thống chính trị phải xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và trách nhiệm cao nhất.

Trước những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, ông Bùi Văn Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng nhấn mạnh, các dự án đang triển khai đều có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của địa phương cũng như thành phố Hà Nội. Vì vậy, toàn hệ thống chính trị phải xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và trách nhiệm cao nhất.

Đồng thời yêu cầu từng phòng, ban, đơn vị rà soát toàn bộ công việc theo từng nhóm nhiệm vụ; xác định rõ người chịu trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ thời hạn hoàn thành; không để xảy ra tình trạng chồng chéo, đùn đẩy hoặc chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Đối với những khó khăn về hồ sơ địa chính, xác định chủ sử dụng đất, nguồn gốc đất và hoàn thiện thủ tục pháp lý, các phòng chuyên môn được giao phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng, lãnh đạo các thôn và các đồng chí nguyên là cán bộ thôn qua nhiều thời kỳ để đối chiếu, xác minh, bảo đảm tính chính xác của từng hồ sơ.

Đặc biệt, Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu phát huy vai trò của các đồng chí nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và những người am hiểu lịch sử quản lý đất đai tại địa phương nhằm hỗ trợ giải quyết những hồ sơ phức tạp, tồn đọng kéo dài sau quá trình sắp xếp thôn.

Chi trả tiền giải phóng cho người dân. Ảnh: TH
Chi trả tiền giải phóng cho người dân. Ảnh: TH

Bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, ông Bùi Văn Sáng nhấn mạnh, toàn bộ quá trình giải phóng mặt bằng phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, khách quan; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đối với các trường hợp còn vướng mắc về chính sách hoặc phát sinh khiếu nại, tố cáo, các đơn vị phải chủ động đối thoại, tuyên truyền, vận động để người dân hiểu đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Bí thư Đảng ủy xã giao Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện phần diện tích còn lại của hồ sơ trích đo địa chính; các phòng chuyên môn tiếp tục tham mưu thực hiện đồng thời việc phê duyệt phương án bồi thường, ban hành quyết định thu hồi đất và đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

Đồng thời, các phòng, ban, đơn vị và các thôn phải duy trì chế độ kiểm điểm tiến độ hằng tuần, kịp thời báo cáo những khó khăn vượt thẩm quyền để Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo tháo gỡ ngay, quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, tạo quỹ đất sạch phục vụ triển khai các dự án trọng điểm.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xã Tam Hưng đang từng bước tháo gỡ những "nút thắt" trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo nền tảng quan trọng để các dự án chiến lược sớm được triển khai, mở ra dư địa phát triển mới, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Thanh Bình