Tấm lòng đối với người có công
Chương trình Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 vừa khép lại vào cuối tuần qua như một điểm nhấn ý nghĩa cho hành trình không mệt mỏi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong rà soát và giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công trên toàn quốc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao bằng khen cho Ban Phong trào cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam,
tại Hội nghị trực tuyển tổng kết Chương trình Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do”. Cho nên đối với “những người con trung hiếu ấy, Chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng”.
Làm thế nào để báo đáp được công ơn của những người đã hy sinh vì sự trường tồn của Tổ quốc như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong mỏi? Từ Chỉ thị 23 của Thủ tướng Chính phủ về Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng 2 năm 2014-2015, Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ký kết chương trình phối hợp để triển khai tổng rà soát trong cả nước.
Tổng rà soát chính sách cho người có công trong 2 năm 2014-2015 được xem là cuộc tổng rà soát đầu tiên kể từ năm 1954, có quy mô lớn nhất với sự tham gia mạnh mẽ của Bộ LĐTB&XH, các bộ ngành và đặc biệt là sự tham gia nỗ lực của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, chắc chắn là việc làm tri ân vô cùng ý nghĩa đối với người có công. Nhưng tổng rà soát lại là việc mới, chưa từng có nên đòi hỏi các bên liên quan đều phải nỗ lực, sáng tạo.
Như Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân từng khẳng định: Việc làm trước tiên của cuộc Tổng rà soát là không bỏ sót bất cứ người có công nào. Cuộc Tổng rà soát lần này, nếu sợ khó sẽ không bao giờ làm được. Thực tế đang đặt ra nhiều thách thức nhưng phải quyết tâm làm để trả lời dứt khoát với dân.
Còn nhớ, cách đây hai năm, khi Chương trình bắt đầu được triển khai, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn đầu đoàn công tác liên ngành về gặp gỡ và trao đổi với bà con xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội trong cuộc “diễn tập” Tổng rà soát.
Đông Yên là địa phương đầu tiên của Hà Nội, địa phương đầu tiên trên toàn quốc được chọn làm thí điểm trong cuộc diễn tập quan trọng này. Lúc đó từ ông Chủ tịch Mặt trận xã đến bà Chủ tịch Hội Phụ nữ…đều rất băn khoăn, lo lắng trước trọng trách mà địa phương được giao đảm nhận.
Nhưng với cuộc “diễn tập” bài bản, quy mô, với tinh thần như Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã phổ biến “Muốn rà soát nhanh địa phương nào thì phải chọn được người nắm vững về địa phương đó. Đông Yên xác định làm thí điểm, làm mẫu cho huyện, huyện làm điểm cho thành phố, thành phố làm điểm cho toàn quốc”, nhờ đó, Ban chỉ đạo Tổng rà soát huyện Quốc Oai đã đôn đốc huyện mình, Ban Chỉ đạo xã Đông Yên đôn đốc xã mình nên chương trình Tổng rà soát của Hà Nội được xem về đích nhanh và chính xác, góp phần cho cuộc tổng rà soát trên toàn quốc có được kết quả tốt đẹp.
Đó là một con số rất ý nghĩa, hơn 95% người có công đã được hưởng đúng chính sách ưu đãi. Điều này thể hiện tính nhân văn, đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam thông qua những chính sách ưu đãi người có công của Đảng và Nhà nước ta. Điều này cũng khẳng định tính đúng đắn của việc ra đời Chỉ thị 23, khẳng định sự nỗ lực “làm hết sức mình bằng tất cả tấm lòng” của những người tham gia tổng rà soát- những tình nguyện viên.
Tình nguyện viên có đến hàng trăm ngàn người từ các tổ chức, đoàn thể của Mặt trận được Mặt trận huy động tham gia vào cuộc tổng rà soát. Điều này cũng đã hiện thực hóa được một chủ trương là khi xã hội có nhu cầu, Nhà nước có chủ trương thì nhân dân đã tích cực tham gia với Nhà nước để giải quyết nhu cầu của chính mình.
Vì vậy, tại Hội nghị tổng kết Chương trình, thay mặt Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, thay mặt nhân dân cả nước, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã gửi đến hàng trăm ngàn tình nguyện viên lời cảm ơn trân trọng nhất, vì “nếu không có họ, không thể có được kết quả của cuộc tổng rà soát này”.
Đặc biệt, công tác tổ chức, phối hợp giữa chính quyền, bộ máy hành chính các cấp với các đoàn thể xã hội, thông qua đầu mối Mặt trận khi thực hiện tổng rà soát được xem là bài học kinh nghiệm đáng quý. Trong đó, Mặt trận cùng với Bộ LĐTB&XH và tất cả các cấp đã tổ chức rất khoa học, bài bản đợt tổng rà soát từ xây dựng chương trình, lập kế hoạch, tổ chức tập huấn, làm thí điểm, tổ chức sơ kết đến khi triển khai rộng rãi kết hợp với giám sát, sử dụng các kênh tuyên truyền, thông tin hiệu quả tới người dân…
Với cách làm vừa rà soát vừa giám sát- theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đây là một kinh nghiệm đáng quý không chỉ đối với lĩnh vực người có công mà tới đây là nhiều lĩnh vực xã hội khác cần tiếp tục phát huy cách làm này để giải quyết các vấn đề cần sự chính xác, phù hợp, từ đó tạo sự yên lòng trong cộng đồng, đem lại niềm tin trong xã hội.
Nhưng còn đó những nỗi lo với những con số còn lại - những con số vô cùng quan trọng mà mục đích cuối cùng của cuộc Tổng rà soát muốn đi đến: Không bỏ sót người có công.
Đợt Tổng rà soát chính sách người có công vừa qua đã tập trung vào 7 đối tượng là liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, Mẹ VNAH, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng, cựu TNXP. Qua tổng rà soát, chúng ta vui mừng với hơn 95% số người đã được hưởng đúng, hưởng đủ chính sách là 1.982.769 người, nhưng con số còn lại được công bố không hề đơn giản. Vì còn đó số đối tượng hưởng chưa đầy đủ chính sách là 86.201 người, số đối tượng hưởng sai chính sách là 1.872 người.
Ban rà soát cũng nhận được đề nghị của 63.768 trường hợp kê khai chưa được xác nhận người có công, trong đó 2 đối tượng lớn nhất là 16.295 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 16.466 cựu TNXP đề nghị được xem xét chế độ.
Chưa kể số lượng người bị mất hồ sơ giấy tờ gốc, chưa kể những sự hy sinh mà chúng ta chưa từng biết đến, chưa kể một bộ phận cán bộ trực tiếp làm công tác thương binh xã hội ở cơ sở chưa được phát huy năng lực đúng mức. Một số nơi nhân dân còn chưa mạnh dạn cung cấp hoặc cung cấp chưa đúng thông tin gây khó khăn cho quá trình xác minh, kiểm tra.
Vì vậy, khép lại Chương trình Tổng rà soát chính sách cho người có công với cách mạng trong hai năm 2014 - 2015 không phải là kết thúc mà là tổng kết để chúng ta tiếp tục hoàn thiện chính sách cho người có công.
Và để giải quyết tất cả những việc này vẫn cần lắm những tấm lòng vì người có công. Bỏ sót người có công với cách mạng tức là chúng ta - những người đang thừa hưởng hòa bình - sẽ có tội với người đã nằm xuống, đã hy sinh xương máu cho sự bình yên hôm nay.