'Tâm lũ' Hà Tĩnh ứng phó kịp thời trước lũ dữ
Trưa 3/11, tại Hà Tĩnh, lượng mưa giảm mạnh, hồ đập điều tiết xả lũ ít hơn, số hộ dân ngập lụt, chia cắt giảm đáng kể. Công tác ứng phó với mưa lũ đang được Hà Tĩnh triển khai gấp rút, tích cực, nhất là tại “tâm lũ” xã Cẩm Duệ.
Vận hành hồ chứa phù hợp
Theo Văn phòng thường trực chỉ huy phòng, chống thiên tai, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh, đến 11h ngày 3/11, mực nước các hồ chứa vẫn tăng, trong đó hồ Kẻ Gỗ đạt 93,3% dung tích thiết kế, hồ Ngàn Trươi đạt 70,7%. Các hồ Kẻ Gỗ, Sông Rác, Kim Sơn, Thượng Sông Trí… đang xả tràn với lưu lượng từ 35m³/s đến 300m³/s nhằm đảm bảo an toàn công trình, hạ du. Mực nước trên một số sông như Ngàn Sâu, Ngàn Phố, sông La đang giảm dần.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh Hà Tĩnh còn 3.849 hộ ngập lụt, giảm 1.528 hộ (thời điểm cao nhất ngập 5.377 hộ), trong đó: Cẩm Duệ 1.325 hộ (giảm 1.525 hộ); Cẩm Bình 2.072 hộ; Hà Linh 6 hộ; Cẩm Xuyên 227 hộ; Hà Huy Tập 216 hộ; Đồng Tiến 3 hộ; một số tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ. Hiện tại đã giảm 1.528 hộ so với lúc 7h cùng ngày. Ngành giáo dục Hà Tĩnh báo cáo có 34/676 cơ sở với hơn 18.000 học sinh phải tạm nghỉ học do mưa lũ.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành các công điện, chỉ thị khẩn chỉ đạo ứng phó. Lãnh đạo Chính phủ và tỉnh đã trực tiếp kiểm tra các vùng ngập tại Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và khu vực hạ du hồ Kẻ Gỗ. Toàn tỉnh đã tổ chức sơ tán 1.675 hộ với hơn 3.800 người tại các xã Cẩm Duệ, Cẩm Bình, Hà Huy Tập, Thạch Lạc… Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 11 xuồng và 7 xe ô tô hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó tại tâm lũ xã Cẩm Duệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành chia sẻ với PV Đại đoàn kết: Xã Cẩm Duệ ở phía dưới hồ Kẻ Gỗ với hệ thống sông ngòi dày đặc nên ảnh hưởng rất lớn. Toàn xã có 26 thôn đều bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ lần này, trong đó 19 thôn ngập sâu, có nơi ngập trên 3m.

“Với sự hỗ trợ của lực lượng bộ đội, biên phòng Quân khu 4 và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, công tác ứng phó với mưa lũ ở các xã, phường ngập lụt được triển khai kịp thời, hiệu quả với phương châm đảm bảo an toàn tính mạng của người dân là trước hết và trên hết. Ngoài ra, công tác điều tiết xả lũ hồ Kẻ Gỗ được vận hành nhuần nhuyễn, vừa đảm bảo an toàn hồ thủy lợi, vừa giảm thiểu thiệt hại về tài sản của nhân dân vùng hạ du” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành nói.
Đối với việc ứng phó với mưa lũ thời điểm này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Xã Cẩm Duệ, Cẩm Bình, Hà Huy Tập… vẫn còn hàng nghìn hộ bị ngập lụt, việc bức thiết hiện nay đó là đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân đang sơ tán tại các điểm tập trung và các nhà ở kiên cố trên địa bàn.
Địa phương đã bố trí lực lượng tại các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ, sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ trao trực tiếp đến người dân đang sơ tán. “Lãnh đạo tỉnh đã quán triệt, nếu xã nào thiếu lực lượng hỗ trợ thì báo cáo với tỉnh để bố trí lực lượng xung kích tình nguyện nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và không để bất kỳ người dân nào bị thiếu đói”, ông Hồ Huy Thành nhấn mạnh.
Nước rút đến đâu dọn dẹp đến đó
Ghi nhận của PV, tại xã Cẩm Duệ, nước lũ bắt đầu rút dần, trưa 3/11, nước lũ giảm xuống khoảng 30 - 40cm. Song, 19/26 thôn của xã Cẩm Duệ vẫn bị chia cắt. Với kinh nghiệm, lũ rút đến đâu dọn dẹp đến đó, người dân vùng “rốn lũ” Hà Tĩnh tiến hành dọn dẹp ngay khi nước xuống.

Nước lũ vừa rút chớm sàn nhà, trong đêm 2/11, cả gia đình chị Nguyễn Thị Xuân (thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Duệ) tập trung lau dọn, đẩy bùn đất ra khỏi nhà, xịt nước rửa các vật dụng. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ y tế, gia đình chị cũng phun hóa chất tiêu độc, khử trùng và làm sạch nguồn nước sinh hoạt để sớm ổn định cuộc sống sau lũ.
Công tác dọn dẹp vệ sinh cũng được triển khai gấp rút tại các công trình công cộng của xã Cẩm Duệ. Sáng 3/11, với sự giúp sức của 30 chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cùng 15 cán bộ, giáo viên Trường THCS Mỹ Duệ tập trung dọn dẹp tại các phòng học, văn phòng bộ môn, phòng ban giám hiệu, lau dọn bàn, ghế, dụng cụ phục vụ công tác dạy và học của nhà trường.

“Tất cả các phòng học, văn phòng ở tầng 1 của trường bị ngập lên đến 90 – 100 cm. Khi nước rút, nền nhà đọng lại một lớp bùn đất dày đặc. Ngay khi nước có dấu hiệu rút xuống, các chiến sĩ bộ đội cùng tập thể giáo viên trong trường xắn tay dọn dẹp, đẩy bùn đất ra ngoài, tẩy rửa sạch sẽ đồ dùng, dụng cụ học tập của học sinh. Chúng tôi sẽ tập trung dọn dẹp sạch sẽ để đảm bảo điều kiện dạy và học nhằm sớm đón học sinh trở lại trường học” – thầy Nguyễn Trần Quảng, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Duệ chia sẻ.

Ông Hồ Huy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng nhấn mạnh: Sau mưa lũ, nguy cơ xuất hiện các loại dịch bệnh như: tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, nấm kẽ chân, cúm, sốt xuất huyết, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn... là rất lớn nên đòi hỏi các địa phương không chủ quan, lơ là. Tập trung dọn dẹp, khử khuẩn ngay khi lũ rút.

“Tỉnh đã chỉ đạo lực lượng y tế, môi trường, cấp phát hóa chất khử khuẩn và làm sạch nguồn nước sinh hoạt đầy đủ cho các xã, phường, đồng thời cắt cử lực lượng trực tiếp hướng dẫn bà con thực hiện khử khuẩn, dọn vệ sinh. Vì vậy, khi lũ rút, các địa phương cần nhanh chóng vào cuộc xử lý môi trường, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Các trung tâm y tế, trạm y tế tăng cường công tác giám sát cộng đồng, phát hiện sớm các mầm bệnh, các ca mắc bệnh để chủ động các biện pháp phòng, chống từ sớm” – ông Hồ Huy Thành nói.