Tầm vóc Thủ đô
Ngày 3/11, Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVI đã kết thúc tốt đẹp, đồng thời mở ra chặng đường mới trong công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô. Hà Nội có vị trí đặc biệt quan trọng đối với cả nước, bởi Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Lung linh đêm Hà Nội.
Tiềm năng và lợi thế
Trước đó, trong phiên khai mạc Đại hội, ngày 1/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội là sự kiện chính trị rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô; đồng thời thu hút sự quan tâm chung của nhân dân cả nước.
Thành công của Đại hội chắc chắn sẽ thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Thủ đô trong thời gian tới và góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hà Nội có vị trí đặc biệt quan trọng đối với cả nước, bởi Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.
Đánh giá cao thành tựu đã đạt được, song Tổng Bí thư cũng lưu ý Hà Nội những hạn chế, tồn tại. Đó là kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tăng trưởng kinh tế chưa thực sự ổn định, bền vững; chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh chưa cao; chuyển dịch cơ cấu còn chậm. Quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường một số mặt còn yếu.
Phát triển văn hoá - xã hội chưa thực sự xứng tầm với vai trò, tiềm năng, vị thế của Thủ đô. Việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh chưa đạt kết quả mong muốn...
Vì thế, với chặng đường phía trước, theo Tổng Bí thư, Hà Nội cần phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, vai trò, vị thế của Thủ đô; chủ động phát huy nội lực, tiềm năng, thế mạnh, xây dựng, phát triển Hà Nội xứng đáng với vai trò, vị thế, là động lực phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.
Tổng Bí thư cũng lưu ý, trong quá trình phát triển, tốc độ đô thị hoá rất nhanh, tạo ra nhiều áp lực về hạ tầng kinh tế - xã hội và gia tăng dân số. Hà Nội cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; phát triển đồng bộ, hiện đại hoá hệ thống kết cấu hạ tầng; làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị; tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc, trước hết là nhà ở đô thị, cấp thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, quản lý dân cư.
Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, Hà Nội ngàn năm văn hiến là bộ mặt, là niềm tự hào của đất nước. Người Hà Nội phải sống thực sự có văn hoá, tiêu biểu cho văn hoá của dân tộc. Đó là lối sống nhân ái, nghĩa tình, thuỷ chung, trong sáng, tôn trọng pháp luật. Hà Nội phải có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch.

Làm sống lại và phát huy những giá trị truyền thống
trong công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô.
Kỳ vọng
| Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Hà Nội bình quân 5 năm 2011 - 2015 tăng 9,3%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước; bình quân thu nhập đầu người khoảng 3.600 USD, tăng gấp 1,8 lần so với năm 2010. Riêng khu vực nông thôn, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 tăng gấp 2 lần so với năm 2011. |
Với vị trí “trái tim đất nước”, Hà Nội phải là nơi tập trung trí tuệ, phải thu hút được người tài và cũng là nơi cung cấp người tài cho đất nước. Vấn đề này luôn được Hà Nội quan tâm và đã có một số kết quả được ghi nhận. Tuy nhiên, đây vẫn còn là công việc lâu dài, xuất phát từ chủ trương thu hút người tài.
Việc vinh danh các thủ khoa tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám hàng năm, có chính sách ưu tiên cho người có năng lực được tiến hành, nhưng thực tế khu vực nhà nước vẫn không có nhiều chỗ cho các thủ khoa. Câu chuyện “chất xám rẽ dòng” vẫn diễn ra. Chủ trương đúng, vấn đề còn lại là thực thi chính sách, với những đãi ngộ cần thiết.
Trong đó, cũng cần lưu ý một điều, người tài cần một môi trường làm việc tốt chứ không chỉ là quyền lợi vật chất. Ở một khía cạnh nào đó, với vị trí Thủ đô, nếu Hà Nội không thu hút được người tài, được giới tinh hoa thì cũng có nghĩa là chưa thành công.
Vấn đề trật tự, văn minh đô thị, “kỉ cương phép nước” cũng cần phải được quan tâm đúng mức. Câu nói “Hà Nội không vội được đâu” khiến không ít người chạnh lòng, tiếc thay nó vẫn tồn tại một cách dai dẳng. Việc “một cửa, một dấu” trong thủ tục cải cách hành chính được đặt ra ráo riết, nhưng sự chuyển biến không rõ nét, cán bộ vẫn chưa thật sự là công bộc của dân.
Loại bỏ được cách hành xử “hành là chính” thì dòng chảy phát triển sẽ không bị tắc nghẽn, và đó là việc cần phải làm. Trong vấn đề kỉ cương, câu chuyện tòa nhà 8B Lê Trực vẫn đang là bài học nóng. Nếu công khai, minh bạch, làm đúng ngay từ đầu thì đâu đến nỗi. Tuy nhiên, khi đã công khai thì sự việc sẽ được giải quyết triệt để, đem lại niềm tin cho nhân dân.
Hà Nội ngàn năm văn hiến, nơi gìn giữ biết bao giá trị văn hóa, tinh thần. Nhưng,do nhiều nguyên nhân, những giá trị quý báu đó đôi khi không được phát huy, có khi còn bị lãng quên. Làm sống lại những giá trị ấy để tạo nên sức mạnh tinh thần trong công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô là trọng trách thiêng liêng của tất cả mọi người.
Nó phải được làm bền bỉ, kĩ lưỡng, cẩn trọng từ ngày này sang ngày khác. Nhưng nếu không thực sự bắt tay vào gây dựng, thì sẽ không bao giờ có được. Phẩm chất Hà Nội, người Hà Nội sẽ bị nhạt nhòa, đó là điều thật khó chấp nhận.
Những năm qua, Hà Nội phát triển mạnh mẽ, rộng dài. Nhưng nhiệm vụ vẫn rất nặng nề. Nay, một thời điểm quan trọng trong việc phát triển Thủ đô cũng đã tới. Không chỉ người Hà Nội trông chờ điều đó mà cả nước cũng đặt kỳ vọng, bởi Hà Nội là trái tim của cả nước, một Thủ đô ngàn năm văn hiến.